Ba Lan tăng quân số vũ trang vì lo ngại an ninh

VOV.VN - Ba Lan đang lên kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng vũ trang trong năm tới do những lo ngại về an ninh.

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Antoni Macierewicz hôm qua (3/6) thông báo nước này đã quyết định tăng số lượng binh sĩ trong năm tới. Trong tháng 9 năm nay, Ba Lan cũng sẽ tuyển tình nguyện viên cho lực lượng bán quân sự, với tổng số 35.000 người trong đợt tuyển mới.

Các binh sĩ của quân đội Ba Lan. (Ảnh: Getty)

Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan không ám chỉ trực tiếp Nga là mối lo ngại tuy nhiên theo các báo cáo, ưu tiên trong việc triển khai binh sĩ sắp tới sẽ được trao cho các tỉnh giáp biên giới với Belarus và Ukraine, bao gồm Podlachia, Lublin và Podkarpackie - những nơi dường như “tiếp xúc” nhiều nhất với Nga.

Trong khi đó, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng có kế hoạch tăng cường sức mạnh phòng vệ cho Ba Lan. NATO sẽ điều một tiểu đoàn tới Ba Lan và ba quốc gia khác trong vùng Baltic là Estonia, Latvia và Litva.

Tổng số binh sĩ điều động dự kiến vào khoảng 4.000 người và hoạt động theo cơ chế điều động luân phiên. Trong ngày 8 – 9/7 tới, Hội nghị Thượng đỉnh của NATO tại Warsaw sẽ đi đến những kết luận chi tiết cuối cùng của kế hoạch điều quân này./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga
Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

Ukraine, Ba Lan, Litva lập quân đội chung khi đang căng thẳng với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, Ba Lan và Litva hôm qua ký thỏa thuận thành lập quân đội chung, trong bối cảnh căng thẳng miền Đông Ukraine gia tăng.

Ba Lan muốn NATO đưa thêm quân đến Đông Âu
Ba Lan muốn NATO đưa thêm quân đến Đông Âu

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cho biết sẽ yêu cầu NATO soạn thảo kế hoạch cụ thể về việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Trung và Đông Âu.

Ba Lan muốn NATO đưa thêm quân đến Đông Âu

Ba Lan muốn NATO đưa thêm quân đến Đông Âu

VOV.VN - Tổng thống Ba Lan cho biết sẽ yêu cầu NATO soạn thảo kế hoạch cụ thể về việc tăng cường sự hiện diện quân sự tại khu vực Trung và Đông Âu.

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa
Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa trong hệ thống của Mỹ vốn được kích hoạt tại Romania 1 ngày trước đó.

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

Mỹ và Ba Lan khởi công xây dựng cơ sở lá chắn tên lửa

VOV.VN - Quan chức quốc phòng Ba Lan và Mỹ đã động thổ xây dựng 1 cơ sở lá chắn tên lửa trong hệ thống của Mỹ vốn được kích hoạt tại Romania 1 ngày trước đó.

Thi đấu xe tăng: Mỹ thua Đức, Đan Mạch và Ba Lan
Thi đấu xe tăng: Mỹ thua Đức, Đan Mạch và Ba Lan

VOV.VN - Đầu tháng 5/2016, 7 trung đội xe tăng của 6 nước NATO tham gia cuộc thi đấu xe tăng kiểm tra kỹ năng phòng ngự và tấn công.

Thi đấu xe tăng: Mỹ thua Đức, Đan Mạch và Ba Lan

Thi đấu xe tăng: Mỹ thua Đức, Đan Mạch và Ba Lan

VOV.VN - Đầu tháng 5/2016, 7 trung đội xe tăng của 6 nước NATO tham gia cuộc thi đấu xe tăng kiểm tra kỹ năng phòng ngự và tấn công.

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga
Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố ông sẽ vận động hành lang để NATO duy trì một lực lượng quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ba Lan với Nga.

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

Ba Lan kêu gọi NATO duy trì binh sĩ dài lâu ở biên giới với Nga

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tuyên bố ông sẽ vận động hành lang để NATO duy trì một lực lượng quân sự dọc theo biên giới phía đông của Ba Lan với Nga.