Những thần đồng Hollywood khiến khản giả thất vọng khi trưởng thành

VOV.VN - Đây đều là những diễn viên nhí tài năng của Hollywood. Tuy nhiên vì thành công quá sớm nên họ đã trở nên sa đọa rồi dần biến mất khỏi ngành điện ảnh.

Aaron Carter đã nhận được hợp đồng thu âm triệu đô khi mới 10 tuổi . Có lẽ vì thành công quá sớm nên nên Aaron Carter nhanh chóng trở nên hư hỏng. Ở tuổi thiếu niên Aaron Carter ăn chơi sa đọa, hẹn hò với vài diễn viên cùng một lúc. Từ đó anh bắt đầu nghiện ngập, nợ nần, rồi sự nghiệp cũng dần kết thúc.
Osment trở nên nổi tiếng khi vào vai một cậu bé có thể trông thấy được bóng ma trong phim "Sixth Sense". Nhờ vai diễn này, Osment trở thành một trong những diễn viên nhí được yêu thích nhất tại Hollywood thời bấy giờ. Tuy nhiên, đến năm 2006, anh đã phải ra tòa sau một lần gây tai nạn, rồi từ đó sự nghiệp cũng dần đi xuống.
Năm 14 tuổi, Edward Furlong vào vai chính trong bộ phim “Terminator 2: Judgment Day”, kể từ đó tên tuổi cậu bé Edward Furlong lên như diều gặp gió. Một năm sau Edward đem lòng yêu gia sư của mình - người phụ nữ gấp đôi tuổi của anh, họ bên nhau được sáu năm cho đến khi người phụ nữ này cáo buộc Edward bạo hành cô, rồi liên tiếp sau đó là những cáo buộc về việc sử dụng ma túy, rượu bia, đánh người… Đến năm 2014, anh bị vào trại cải tạo rồi từ đó tên tuổi dần rơi vào quên lãng.
Khi còn rất trẻ Jeremy đã đánh bại 3.000 diễn viên khác để vào vai Hobie Buchannon trong chương trình truyền hình "Baywatch". Tuy nhiên, sự nghiệp của Jeremy dần xuống dốc khi anh nghiện ma túy và phải vào trại cải tạo ở tuổi 20. Rất may cho Jeremy, anh đã sớm nhận ra lỗi lầm của mình rồi từ đó đổi nghề thành một vận động viên thể hình.
Foxworth nổi tiếng khi vào vai Judy Winslow suốt 4 phần trong phim “Family Master”. Tuy nhiên, sau khi đòi tăng cát-sê từ nhà sản xuất thì cô đã bị thay thế. Sau đó Foxworth gia nhập nhóm nhạc S.H.E và hoạt động được một thời gian ngắn trước khi sa đà vào rượu và ma túy. Ở tuổi 20 Foxworth không biết làm gì với sự nghiệp của mình nên cô đã chuyển sang ngành công nghiệp phim người lớn. Đến năm 2008 cô mang thai và rút khỏi điện ảnh từ đó.
Shia LaBeouf bắt đầu dấn thân vào nghệ thuật thứ bảy khi còn rất nhỏ, tuy nhiên chỉ khi xuất hiện trong “Transformers” anh mới thực sự được khán giả biết đến. Kể từ đó anh bắt đầu cuộc sống hưởng thụ. 19 tuổi, Shia bị cáo buộc vì hành vi tấn công người khác bằng vũ khí, rồi liên tiếp sau đó là hàng loạt cáo buộc khác như sử dụng ma túy, trộm cắp, gây gổ... khiến Shia LaBeouf trở thành một tên tội đồ trong mắt khán giả.
Lindsay Lohan bén duyên với điện ảnh từ khi còn  là một cô bé trong phim “Parent Trap” và “The Wonderful World” của Disney. Lớn lên một chút, Lohan gây ấn tượng với hình ảnh cô gái tóc đỏ gợi cảm và khỏe khoắn trong “Mean Girls”. Khi sự nghiệp đang thăng tiến, Lohan bị tố cáo bởi hành vi uống rượu lái xe và sử dụng ma túy. Từ một người từng được coi là thần đồng trong điện ảnh, Lohan dần bị rơi vào quên lãng.
Macaulay Culkin nổi tiếng nhanh chóng nhờ sự hồn nhiên và tinh nghịch trong các bộ phim như “Home Alone” và “The Good Son”. Tuy nhiên, đến năm 1995, anh nhận thấy tài sản của mình bị thất thoát khi để bố quản lý nên đã quyết định kiện ông ra tòa và đòi lại quyền quản lý tài sản. Sau khi chiến thắng tại phiên tòa, Macaulay bắt đầu trượt dốc vì việc tiêu tiền vô tội vạ và đốt tiền vào ma túy.
Amanda Bynes từng có sự nghiệp tỏa sáng tại Hollywood trong một số bộ phim như “Easy A” và “Hairspray”, ngoài ra cô còn xuất hiện trong một số chương trình truyền hình thực tế, trong đó có chương trình truyền hình mang tên cô là “The Amanda Show’. Đến năm 2012 tên tuổi Amanda xuất hiện dày đặc trên mặt báo, nhưng không phải với những vai diễn mà liên tiếp là những cáo buộc về việc sử dụng rượu bia khi lái xe, gây tai nạn. Sau này cô được đưa vào một bệnh viên tâm thần để điều trị về tâm lý.
Dana Plato bắt đầu sự nghiệp của mình bằng những hợp đồng quảng cáo khi mới lên bảy tuổi. Đến năm 13 tuổi cô xuất hiện trong chương trình truyền hình "Diff'rent Strokes", từ đó Dana bắt đầu sa đọa vào ma túy. Một thời gian sau Dana mang thai rồi kết hôn, tuy nhiên cuộc hôn nhân chỉ kéo dài được một thời gian rồi kết thúc và bị tước quyền nuôi con vì tình trạng nghiện ngập của mình.
Danielle Fishel trở nên nổi tiếng khi xuất hiện trong chương trình truyền hình nổi tiếng “Boy Meets World” - chương trình theo cô suốt những năm tháng ấu thơ. Cho tới khi Daniell bị bắt vì say rượu lái xe và gây tai nạn khiến khán giả quay lưng lại với cô. Kể từ đó đến nay Danielle cũng rút hẳn khỏi Hollywood./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Sốc” với thói vũ phu của các sao nam Hollywood
“Sốc” với thói vũ phu của các sao nam Hollywood

VOV.VN - Là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều fan nữ, nhưng chính thói "vũ phu" đã khiến các sao nam này bị ghét chưa từng thấy.

“Sốc” với thói vũ phu của các sao nam Hollywood

“Sốc” với thói vũ phu của các sao nam Hollywood

VOV.VN - Là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều fan nữ, nhưng chính thói "vũ phu" đã khiến các sao nam này bị ghét chưa từng thấy.

Những sao Hollywood “lột xác” nhờ thay đổi kiểu tóc
Những sao Hollywood “lột xác” nhờ thay đổi kiểu tóc

VOV.VN - Chỉ cần thay đổi kiểu tóc phù hợp, nhan sắc của các sao Hollywood bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn.

Những sao Hollywood “lột xác” nhờ thay đổi kiểu tóc

Những sao Hollywood “lột xác” nhờ thay đổi kiểu tóc

VOV.VN - Chỉ cần thay đổi kiểu tóc phù hợp, nhan sắc của các sao Hollywood bỗng trở nên rạng rỡ hơn hẳn.