Bé gái 20 ngày tuổi tử vong ở Thanh Hóa: Đã có kết quả xét nghiệm ADN

VOV.VN - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có kết quả xét nghiệm ADN thi thể bé gái 20 ngày tuổi được tìm thấy ở bãi rác phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn.

Sáng 1/12, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã có kết quả giám định ADN của bé gái được tìm thấy ở bãi rác phường Đông Sơn, Thị xã Bỉm Sơn.

Cơ quan công an lấy lời khai nghi phạm. 

Đại tá Oanh cho biết thêm, cơ quan cảnh sát điều tra đã xác định chính xác thi thể cháu bé tìm thấy ở bãi rác là cháu M. A.. Kết quả giám định ADN cho thấy, cháu là con ruột của vợ chồng anh Lê Hữu T., 37 tuổi và chị Phạm Thị Thanh H., 38 tuổi ở phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Hiện tại, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của cháu M. A. cũng như các tình tiết liên quan.

Trước đó, đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, bà Phạm Thị Xuân (SN 1952, ở Vũ Lăng, Tiền Hải, Thái Bình), bà nội cháu bé là nghi phạm có liên quan đến cái chết của bé M.A (20 ngày tuổi).

Công an tỉnh Thanh Hóa cũng bác bỏ vụ việc bắt cóc trẻ em như dựng chuyện xảy ra trên địa bàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội
Hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Đôi nam nữ bịt mặt, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu bé rồi tẩu thoát.

Hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

Hiện trường vụ bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Đôi nam nữ bịt mặt, dùng dao uy hiếp và cướp bé gái mới 20 ngày tuổi trên tay bà nội cháu bé rồi tẩu thoát.

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa
Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé 

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

Bà nội thừa nhận gây ra cái chết của cháu 20 ngày tuổi ở Thanh Hóa

VOV.VN - Trước những chứng cứ các điều tra viên đưa ra, bước đầu bà Phạm Thị Xuân thừa nhận hành vi đã gây ra cái chết của cháu bé 

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội
Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại một bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

Tìm thấy thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội

VOV.VN - Sáng 27/11, Công an Thanh Hóa đã phát hiện thi thể bé gái 20 ngày tuổi bị bắt cóc trên tay bà nội tại một bãi rác phường Đông Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi
Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

VOV.VN -   Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy, người xem bói cho nghi phạm

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

Công an làm việc với người xem bói cho bà nội của bé 20 ngày tuổi

VOV.VN -   Công an tỉnh Thanh Hóa đã cử cán bộ về xã Vũ Lăng xác minh lý lịch và làm việc với bà Nguyễn Thị Chảy, người xem bói cho nghi phạm

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại
Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé khai nhận đã dùng tay sát hại cháu mình rồi đem bỏ ra bãi rác cách nhà 300m.

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

Chấn động lời khai của bà nội của bé gái 20 ngày tuổi bị sát hại

VOV.VN - Bà Phạm Thị Xuân, bà nội cháu bé khai nhận đã dùng tay sát hại cháu mình rồi đem bỏ ra bãi rác cách nhà 300m.