Nga cáo buộc máy bay quân sự Pháp áp sát máy bay chở nghị sĩ Nga

VOV.VN - Nga cáo buộc một chiếc máy bay của lực lượng không quân Pháp đã bay ở khoảng cách nguy hiểm với máy bay phản lực chở phái đoàn Hạ viện Nga.

AFP ngày 19/10 đưa tin, Bộ Ngoại giao Nga đã cáo buộc một máy bay quân sự của Pháp hôm 19/10 đã tiếp cận một cách "nguy hiểm" đối với một máy bay phản lực chở phái đoàn Hạ viện Nga khi chiếc máy bay này đang bay qua không phận Pháp.

Chiến đấu cơ của Pháp. Ảnh minh họa, nguồn: AFP

Tuy nhiên Paris đã nhanh chóng bác bỏ cáo buộc này và nói rằng, chiếc máy bay tham gia vào vụ việc nói trên là máy bay của Thụy Sĩ.

Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu tập Đại sứ Pháp tại Nga Jean-Maurice Ripert để yêu cầu "đưa ra một lời giải thích" về vụ việc này.

Một chiếc máy bay của lực lượng không quân Pháp đã bay ở khoảng cách nguy hiểm với máy bay phản lực chở phái đoàn Hạ viện Nga do Chủ tịch Sergei Naryshkin dẫn đầu, Bộ Ngoại giao Nga cho biết. Phái đoàn Hạ viện Nga đang trên đường tới hội nghị liên minh Nghị viện tổ chức ở Geneva, Thụy Sĩ.

"Đại sứ Pháp tại Nga đã được lưu ý về mối quan ngại sâu sắc của Nga đối với những gì đã xảy ra. Những hành động như vậy của Paris làm suy yếu khả năng sử dụng Pháp như là một địa điểm cho các cuộc họp đa phương và đàm phán quốc tế", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga cho biết.

Phản ứng trước vụ việc này, Bộ Ngoại giao Pháp đã lên tiếng bác bỏ các buộc của Nga và cho rằng "đó là một máy bay F-18 của Thụy Sĩ và không có máy bay quân sự của Pháp tham gia vào vụ việc này".

Phát ngôn viên của Chủ tịch Hạ viện Nga, Yevgenia Chugunova nói với AFP rằng, chiếc máy bay chiến đấu đã bay rất gần và các thành viên trong đoàn có thể chụp ảnh nó.

Một thành viên khác của phái đoàn là Sergei Gavrilov nói với hãng thông tấn TASS rằng, "chiếc máy bay chiến đấu đã tiếp cận máy bay Nga ở độ cao 3,7km trên biên giới Thụy Sĩ" và gọi đó là "hành động không thân thiện của NATO".

Theo Reuters, phát ngôn viên của sân bay Geneva là Bernard Stampfli cho biết ông không có thông tin về sự cố trên và đang tiến hành tìm hiểu.

Được biết, sân bay Geneva rất gần với biên giới giữa Pháp và Thụy Sĩ. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn về không phận mà chiếc máy bay chở ông Naryshkin ở vào thời điểm khi sự cố xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều máy bay Nga lượn khắp vùng tập trận của NATO
Nhiều máy bay Nga lượn khắp vùng tập trận của NATO

VOV.VN -Trong quá trình tập trận với NATO trên biển Baltic, Latvia đã đếm được nhiều máy bay, tàu chiến Nga “do thám” khắp khu vực này.

Nhiều máy bay Nga lượn khắp vùng tập trận của NATO

Nhiều máy bay Nga lượn khắp vùng tập trận của NATO

VOV.VN -Trong quá trình tập trận với NATO trên biển Baltic, Latvia đã đếm được nhiều máy bay, tàu chiến Nga “do thám” khắp khu vực này.

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp  cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria
Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria trả lời về việc cấm không cho các máy bay tiếp tế hàng hóa của Nga hoạt động trong không phận của các nước này.

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp  cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria trả lời về việc cấm không cho các máy bay tiếp tế hàng hóa của Nga hoạt động trong không phận của các nước này.

Ông Kerry: Máy bay Nga xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ
Ông Kerry: Máy bay Nga xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/10 cảnh báo máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ.

Ông Kerry: Máy bay Nga xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ

Ông Kerry: Máy bay Nga xâm phạm Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ

VOV.VN- Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 5/10 cảnh báo máy bay Nga xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ bị bắn hạ.

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?
Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

VOV.VN- Theo báo Mỹ, Không quân Anh vừa được cho phép bắn hạ máy bay quân sự của Nga tham gia không kích tại Syria và Iraq nếu cảm thấy bị đe dọa.

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

Phi công Anh được “bật đèn xanh” bắn hạ máy bay Nga ở Syria?

VOV.VN- Theo báo Mỹ, Không quân Anh vừa được cho phép bắn hạ máy bay quân sự của Nga tham gia không kích tại Syria và Iraq nếu cảm thấy bị đe dọa.

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ
NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

VOV.VN- Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng việc máy bay chiến đấu Nga đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là tình cờ.

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

NATO: Máy bay Nga trong không phận Thổ Nhĩ Kỳ không phải là tình cờ

VOV.VN- Tổng Thư kí NATO Jens Stoltenberg bác bỏ tuyên bố của Nga cho rằng việc máy bay chiến đấu Nga đi vào không phận Thổ Nhĩ Kỳ chỉ là tình cờ.

13 lần chạm trán “nguy hiểm”  của các máy bay Nga - Thổ Nhĩ Kỳ
13 lần chạm trán “nguy hiểm” của các máy bay Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Kemal Aydin cho biết, các chiến đấu cơ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có 13 lần đối đầu "nguy hiểm".

13 lần chạm trán “nguy hiểm”  của các máy bay Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

13 lần chạm trán “nguy hiểm” của các máy bay Nga - Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Kemal Aydin cho biết, các chiến đấu cơ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã có 13 lần đối đầu "nguy hiểm".