Trí tuệ nhân tạo Google thiết kế chip AI tốt hơn kỹ sư con người?

VOV.VN - Mọi người từng lo lắng rằng máy móc chế tạo ra những cỗ máy khác để chống lại con người, và điều này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào những gì mà trí tuệ nhân tạo của Google có thể thực hiện.

AI hiện có ở khắp mọi nơi, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng máy móc thực sự sẽ tăng mạnh theo thời gian, đặc biệt khi Google đang sử dụng AI để thiết kế chip AI tốt hơn. Nói cách khác, AI tự cải thiện chính nó.

Google đã xuất bản một bài báo trên tạp chí Nature nói về một công nghệ được sử dụng để dạy AI thiết kế chip AI mới. Loại thứ hai sẽ nhanh hơn và tiết kiệm năng lượng hơn so với thế hệ trước của chúng. Công ty cho biết chỉ cần 6 giờ để tạo ra thiết kế của chip AI thế hệ tiếp theo, điều mà đối với kỹ sư con người sẽ cần một vài tháng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, có vẻ như máy móc sẽ thực hiện công việc nhanh hơn nhiều và giúp các kỹ sư đạt được mục tiêu sớm hơn. Vấn đề là liệu ai có thể khẳng định rằng AI sẽ không sử dụng các chip AI mới để tạo ra mục đích của riêng nó?

Làm thế nào để AI thiết kế chip AI tốt hơn?

Google thông báo rằng họ đã sử dụng phần mềm mới để tạo ra các chip tensor processing units (TPU) mới nhất của mình. Trên thực tế, công nghệ mới quyết định vị trí của các thành phần khác nhau của SoC nhằm tối ưu hóa tốc độ xử lý và giảm tiêu thụ điện năng. Tất cả các thành phần như CPU, GPU và chip nhớ đều được đặt trên khuôn silicon và được kết nối.

Ban đầu, Google đưa ra thuật toán 10.000 sơ đồ tầng chip để nó có thể hiểu và học những gì hoạt động tốt nhất trong thiết kế chip. Kết quả là, thuật toán AI đã tạo ra những thiết kế mà con người có thể không nghĩ ra. Giả sử, mọi người sẽ sắp xếp các thành phần trong các dòng gọn gàng, nhưng AI của Google đã sử dụng cách tiếp cận phân tán để thiết kế một SoC tốt hơn.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Google sử dụng AI để làm mọi thứ tốt hơn. Một vài năm trước, công ty này đã sử dụng các thuật toán AI khác nhau để khiến máy tính của mình đánh bại những người chơi cờ vây giỏi nhất trên thế giới.

Nhưng trên thực tế AI của Google sẽ không tự hoạt động. Những máy này được dạy để thực thi một tác vụ cụ thể, và theo thời gian chúng ngày càng tốt hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xoá tan lo sợ và hiểu lầm về trí tuệ nhân tạo thông qua cuốn sách của Gary Smith
Xoá tan lo sợ và hiểu lầm về trí tuệ nhân tạo thông qua cuốn sách của Gary Smith

VOV.VN - Đi cùng với khả năng siêu phàm của trí tuệ nhân tạo là những huyễn tưởng và lo sợ cho tương lai của nhân loại. Để giải thích cặn kẽ, gỡ giải hiểu lầm, xóa tan huyễn tưởng, tác giả Gary Smith - Giáo sư trường Cao đẳng Pomona, Mỹ đã viết nên cuốn sách "Huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo". 

Xoá tan lo sợ và hiểu lầm về trí tuệ nhân tạo thông qua cuốn sách của Gary Smith

Xoá tan lo sợ và hiểu lầm về trí tuệ nhân tạo thông qua cuốn sách của Gary Smith

VOV.VN - Đi cùng với khả năng siêu phàm của trí tuệ nhân tạo là những huyễn tưởng và lo sợ cho tương lai của nhân loại. Để giải thích cặn kẽ, gỡ giải hiểu lầm, xóa tan huyễn tưởng, tác giả Gary Smith - Giáo sư trường Cao đẳng Pomona, Mỹ đã viết nên cuốn sách "Huyễn tưởng về trí tuệ nhân tạo". 

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM
Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia được xướng tên trong Giải thưởng Tình nguyện viên Xuất sắc 2020 của Tập đoàn IBM, do chính Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành phê duyệt.

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

Việt Nam giành giải thưởng về đào tạo robot và trí tuệ nhân tạo của Tập đoàn IBM

VOV.VN - Việt Nam là một trong những quốc gia được xướng tên trong Giải thưởng Tình nguyện viên Xuất sắc 2020 của Tập đoàn IBM, do chính Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành phê duyệt.

Mỹ lo lép vế khi Trung Quốc và Nga bắt tay phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo
Mỹ lo lép vế khi Trung Quốc và Nga bắt tay phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Nga đang phát triển các loại vũ khí tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm giành lợi thế trong các cuộc chiến tương lai, nhờ sự hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.

Mỹ lo lép vế khi Trung Quốc và Nga bắt tay phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo

Mỹ lo lép vế khi Trung Quốc và Nga bắt tay phát triển vũ khí trí tuệ nhân tạo

VOV.VN - Nga đang phát triển các loại vũ khí tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo (AI) trong một nỗ lực đầy tham vọng nhằm giành lợi thế trong các cuộc chiến tương lai, nhờ sự hợp tác với Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ cao.