Video: Tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu nhận nhiệm vụ

VOV.VN - Ông Trương Quang Nghĩa: "Tôi sẽ nỗ lực cùng BCH Đảng bộ thành phố hoàn thành nhiệm vụ của mình xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị..."

Sáng 7/10, phát biểu nhận nhiệm vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020, ông Trương Quang Nghĩa, cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã tin tưởng giao trọng trách mới cho cá nhân ông.

Ông Trương Quang Nghĩa mong muốn cán bộ, nhân dân, lực lượng quân đội, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy ủng hộ để ông hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa mong muốn nhận được sự ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

"Trước mắt chúng ta phải tập trung vượt qua những khó khăn thời gian qua, tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chính trị của năm 2017 mà trước mắt là nhiệm vụ tổ chức Tuần lễ Cấp cap APEC tại Đà Nẵng mà những tháng qua các đồng chí đã nỗ lực để chuẩn bị tốt mọi điều kiện để chúng ta tổ chức thành công. Cá nhân tôi sẽ nỗ lực cùng BCH Đảng bộ thành phố hoàn thành nhiệm vụ của mình xứng đáng với sự tin tưởng của Bộ Chính trị đối với cá nhân tôi cũng như đối với tập thể"- ông Trương Quang Nghĩa nhấn mạnh.

Ông Trương Quang Nghĩa, sinh năm 1958, quê xã Cẩm Kim, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng từ tháng 4/2008 đến 9/2010. Ông Trương Quang Nghĩa được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh vừa bị cách chức vào ngày hôm qua 6/10.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“
“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

VOV.VN - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư của một trong những thành phố năng động nhất nước là rất “chín non”.

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

“Đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư Đà Nẵng là rất chín non“

VOV.VN - TS Nguyễn Sĩ Dũng cho rằng, việc đưa ông Nguyễn Xuân Anh lên làm Bí thư của một trong những thành phố năng động nhất nước là rất “chín non”.

Ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Đà Nẵng
Ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Đà Nẵng

Ông Trương Quang Nghĩa được phân công làm Bí thư Đà Nẵng

VOV.VN - Bộ Chính trị phân công ông Trương Quang Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đủ nước sạch cho dân
Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đủ nước sạch cho dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh đến cuối năm 2018 không đủ nước sạch cho người dân thì các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đủ nước sạch cho dân

Bí thư Đà Nẵng yêu cầu phải cung cấp đủ nước sạch cho dân

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh đến cuối năm 2018 không đủ nước sạch cho người dân thì các bên liên quan phải chịu trách nhiệm.

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật
Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu...

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

Vi phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đến mức phải kỷ luật

VOV.VN - Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận ông Nguyễn Xuân Anh vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, thiếu gương mẫu...

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”
“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

VOV.VN - Việc xem xét, công bố kết luận kỷ luật tiếp tục theo quy trình và không ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức sự kiện APEC tại Đà Nẵng.

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

“Xem xét kỷ luật Bí thư Đà Nẵng không ảnh hưởng tới việc tổ chức APEC”

VOV.VN - Việc xem xét, công bố kết luận kỷ luật tiếp tục theo quy trình và không ảnh hưởng đến hoạt động tổ chức sự kiện APEC tại Đà Nẵng.