Ứng cử viên ĐBQH tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử

VOV.VN - Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã tổ chức một buổi tiếp xúc cử tri trực tuyến.

Sáng nay (8/5) tại TPHCM diễn ra buổi tiếp xúc cử tri đầu tiên theo hình thức trực tuyến. Đó là buổi tiếp xúc của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khoá XV đơn vị bầu cử số 9.

Đơn vị bầu cử số 9 gồm các ứng cử viên: ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành uỷ Hải Phòng; ông Lê Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM; ông Dương Văn Thắng, Phó Chánh án Toà án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án quân sự Trung ương; ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM; bà Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM.

Theo kế hoạch, các ứng cử viên đơn vị số 9 sẽ có 3 buổi tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử, tuy nhiên do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Quận 7 đã xin ý kiến cấp trên để tổ chức một buổi tiếp xúc trực tuyến. Tại điểm cầu chính ở Trung tâm bồi dưỡng chính trị Quận 7, có 280 cử tri tiếp xúc trực tiếp. Các điểm cầu khác được tiếp xúc trực tuyến là Trung tâm hành chính Quận 7 với 140 cử tri và 10 phường thuộc Quận 7.    

Tại hội nghị, các ứng cử viên đã lần lượt thông qua tóm tắt tiểu sử và chương trình hành động của cá nhân. Sau đó, có 13 lượt cử tri phát biểu ý kiến về một số nhóm vấn đề như chống ngập, quy hoạch giao thông; đổi mới giáo dục và phòng chống xâm hại trẻ em; vấn đề môi trường, cây xanh; hỗ trợ cho người khuyết tật, phụ nữ đơn thân.

Cử tri Quận 7 bày tỏ mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân. Tiếp thu những ý kiến đóng góp của cử tri, các ứng cử viên hứa hẹn sẽ làm tốt vai trò của mình, tham gia vào việc xây dựng chính sách, pháp luật cũng như kịp thời phản ánh ý kiến của cử tri đến Quốc hội.

Cũng trong sáng cùng ngày (8/5), những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Hậu Giang đã có buổi gặp gỡ, tiếp xúc, vận động bầu cử theo Luật định với bà con cử tri ở xã Tân Tiến, Hỏa Tiến, Hỏa Lựu và phường I, III, V, VII, thành phố Vị Thanh.

Các ứng viên gồm bà Ngô Thị Lệ Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường V, thành phố Vị Thanh; ông Phạm Tiến Hoài- Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên chế biến nông sản Tiến Thịnh và Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên thực phẩm Hạnh Nguyên, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang; ông Trần Thanh Mẫn- Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia; ông Nguyễn Văn Quân- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh; bà Thái Thu Xương- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi tiếp xúc, trong không khí dân chủ, bình đẳng và đúng quy định của pháp luật, từng ứng cử viên đại biểu Quốc hội đã trình bày chương trình hành động của mình. Theo đó, các ứng cử viên khẳng định nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026, sẽ có điều kiện thuận lợi hơn trong việc tham gia thảo luận và quyết định những vấn đề về lập hiến, lập pháp, các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh của đất nước; phản ánh trung thực tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân với Quốc hội và các cơ quan của Đảng, Nhà nước; tiếp nhận, phối hợp giải quyết những đề xuất, kiến nghị chính đáng, hợp pháp của cử tri và nhân dân.

Thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, cử tri thành phố Vị Thanh bày tỏ mong muốn các ứng cử viên khi được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ thực hiện đúng với chương trình hành động đã đề ra. Đồng thời, quan tâm giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống người dân, trong đó có việc tiêu thụ, giá cả nông sản, tránh tình trạng được mùa mất giá, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Bên cạnh đó, kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội nói chung, lĩnh vực du lịch, kết cấu hạ tầng cho tỉnh Hậu Giang nói riêng. Mặt khác, quan tâm công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; có chính sách nâng cao mức phụ cấp cho lực lượng cán bộ bán chuyên trách ở cơ sở; có giải pháp xử lý tốt hơn vấn đề môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…/.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội

VOV.VN - Đa số ý kiến cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện khát khao cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của Đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại Hà Nội

VOV.VN - Đa số ý kiến cử tri đều đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, thể hiện khát khao cống hiến cho sự nghiệp đổi mới của Đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến
Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Đã Nẵng quyết định tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Đã Nẵng quyết định tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại An Giang
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại An Giang

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử tại An Giang

VOV.VN - Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 1 đã có các cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử.

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19
Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

Đà Nẵng cắt giảm số lần tiếp xúc cử tri đại biểu dân cử để phòng dịch Covid-19

VOV.VN - Do ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số cuộc tiếp xúc và số lượng cử tri tại các buổi tiếp xúc ở Đà Nẵng phải cắt giảm để đảm bảo an toàn.