Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tưởng niệm những người Việt Nam hy sinh vì Tổ quốc

VOV.VN - Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thực hiện các nỗ lực hòa giải sau chiến tranh và phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam.

Trên trang Facebook chính thức, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết, ngày 27/7, Đại tá Thomas Stevenson, Tùy viên Quốc phòng Hoa Kỳ tại Việt Nam và Đại biện lâm thời Christopher Klein đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng, Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn để tưởng niệm những người Việt Nam đã hy sinh vì Tổ quốc.

“Hoa Kỳ cam kết tiếp tục thực hiện các nỗ lực hòa giải sau chiến tranh và phát triển quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam” – Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam cho biết.

Đây không phải lần đầu tiên một quan chức Đại sứ quán Hoa Kỳ tưởng niệm những người Việt Nam hy sinh vì Tổ quốc. 

Trước đó, vào ngày 27/7/2020, Đại tá Thomas Stevenson cũng đã đến đặt vòng hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đến tưởng niệm những liệt sỹ đã hy sinh vì lòng yêu nước.

“Cùng lúc quan hệ song phương tiếp tục phát triển, cam kết của Mỹ với các đối tác Việt Nam của chúng tôi trong việc giải quyết các vấn đề nhân đạo và khắc phục các vấn đề chiến tranh để lại đóng vai trò nền tảng trong mối quan hệ của chúng ta”, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết.

Theo kế hoạch, ngày 28-29/7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - Lloyd Austin có chuyến thăm chính thức Việt Nam lần đầu tiên.

Chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiếp tục góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã ký giữa hai Bộ Quốc phòng và thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần vào khuôn khổ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương Cuba
Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương Cuba

VOV.VN - Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế - xã hội hiện nay do đại dịch Covid-19 và hậu quả của bao vây cấm vận.

Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương Cuba

Việt Nam kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chính sách thù địch và lệnh cấm vận đơn phương Cuba

VOV.VN - Việt Nam luôn quan tâm và tin tưởng Cuba sẽ vượt qua các khó khăn kinh tế - xã hội hiện nay do đại dịch Covid-19 và hậu quả của bao vây cấm vận.

Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ
Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh điều này khi thăm và làm việc tại bang Utah.

Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ

Việt Nam coi trọng hợp tác với Hoa Kỳ

VOV.VN - Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Hà Kim Ngọc nhấn mạnh điều này khi thăm và làm việc tại bang Utah.

Hoa Kỳ dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh
Hoa Kỳ dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh

VOV.VN - Sáng 14/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đồng chủ trì.

Hoa Kỳ dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh

Hoa Kỳ dành 96 triệu USD giúp ASEAN nâng cao năng lực ứng phó dịch bệnh

VOV.VN - Sáng 14/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự Hội nghị đặc biệt Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Hoa Kỳ được tổ chức trực tuyến, do Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumsay Kommasith và Ngoại trưởng Hoa Kỳ Anthony Blinken đồng chủ trì.