TP HCM họp mặt chiến khu An Phú Đông lịch sử

VOV.VN -Các đại biểu đã dâng hương hoa tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Sáng nay (11/2 – ngày mùng 4 Tết Bính Thân), tại Quận 12 – TP HCM diễn ra buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ  41. Tham dự có nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải; Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; nguyên Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong, cùng các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và các cán bộ chiến sĩ từng chiến đấu tại chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ năm xưa.

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã dâng hương dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc; cùng nhau ôn lại lịch sử truyền thống của chiến khu An Phú Đông – Vườn Cau Đỏ năm xưa.

Các đại biểu thực hiện nghi lễ buổi họp mặt truyền thống chiến khu An Phú Đông lần thứ  41.
 Cách đây 71 năm - ngày 25/12/1945, Tỉnh ủy và Ủy ban kháng chiến tỉnh Gia Định đã quyết định lấy 2 xã An Phú Đông và Thạnh Lộc (nay là phường An Phú Đông – Thạnh Lộc – Thạnh Xuân thuộc Quận 12) làm trung tâm căn cứ kháng chiến và đặt tên là chiến khu An Phú Đông.

Địa điểm này trở thành nơi đứng chân của các đơn vị bộ đội chủ lực, là bàn đạp để bộ đội ta tấn công vào cơ quan đầu não của địch trong nội thành. Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, dù chịu bom cày, đạn xới, dù bị địch càn quét, đàn áp nhưng bao chiến sĩ, đồng bào vùng An Phú Đông vẫn một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu và hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Các đại biểu đã dâng hương dâng hoa để tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.
 Phát huy tinh thần anh dũng của vùng chiến khu oanh liệt năm xưa, Đảng bộ và nhân dân 3 phường: An Phú Đông, Thạnh Lộc, Thạnh Xuân đã nỗ lực đạt được những thành quả đáng khích lệ. Người dân đã đóng góp 10 tỷ đồng để nâng cấp, nhựa hóa 6,5km đường giao thông. Tại đây, không có hộ gia đình nào có thu nhập mỗi người dưới 16 triệu đồng mỗi năm, đời sống văn hóa-xã hội ngày càng phát triển.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP HCM kêu gọi mọi người cùng thể hiện lòng tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do bằng những việc làm thiết thực hơn nữa, trong việc tích cực tham gia vào việc xây dựng, bảo vệ An Phú Đông, Thạnh Lộc Thạnh Xuân. Cán bộ sâu sát cơ sở, hòa quyện vào nhân dân, không ngừng vun đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội gắn biển và tu bổ 23 di tích cách mạng kháng chiến
Hà Nội gắn biển và tu bổ 23 di tích cách mạng kháng chiến

VOV.VN - Đây là các di tích trên địa bàn Thủ đô, gắn với chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Hà Nội gắn biển và tu bổ 23 di tích cách mạng kháng chiến

Hà Nội gắn biển và tu bổ 23 di tích cách mạng kháng chiến

VOV.VN - Đây là các di tích trên địa bàn Thủ đô, gắn với chiến công của quân và dân ta trong kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

Đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”
Đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”

VOV.VN -Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng theo phương án thiết kế "Người mẹ thắp lửa -Ngọn lửa Tưởng niệm và thắp sáng hy vọng" mang hình ảnh người mẹ đứng trên bờ biển trông ngóng, làm ngọn hải đăng soi sáng cho những người con trở về. 

Đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”

Đặt đá xây dựng Khu tưởng niệm “Nghĩa sĩ Hoàng Sa”

VOV.VN -Khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa được xây dựng theo phương án thiết kế "Người mẹ thắp lửa -Ngọn lửa Tưởng niệm và thắp sáng hy vọng" mang hình ảnh người mẹ đứng trên bờ biển trông ngóng, làm ngọn hải đăng soi sáng cho những người con trở về. 

Khởi công xây dựng Khu di tích Cách mạng Việt Nam - Lào
Khởi công xây dựng Khu di tích Cách mạng Việt Nam - Lào

Sáng 24/4, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ cấp Bằng công nhận Khu di tích lịch sử quốc gia và động thổ xây dựng Khu di tích cách mạng Việt Nam - Lào.

Khởi công xây dựng Khu di tích Cách mạng Việt Nam - Lào

Khởi công xây dựng Khu di tích Cách mạng Việt Nam - Lào

Sáng 24/4, tại bản Lao Khô, xã Phiêng Khoài, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La đã diễn ra lễ cấp Bằng công nhận Khu di tích lịch sử quốc gia và động thổ xây dựng Khu di tích cách mạng Việt Nam - Lào.