Thượng tướng Phan Văn Giang trở thành tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Tân Bộ trưởng Quốc phòng trưởng thành từ người lính, chiến đấu tại mặt trận Cao Bằng.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, thay người tiền nhiệm là Đại tướng Ngô Xuân Lịch. 

Thượng tướng Phan Văn Giang sinh năm 1960, Quê quán: Xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Ông có trình độ Tiến sĩ khoa học quân sự.

Trước khi được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII, ông Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII.

Thượng tướng Phan Văn Giang có quá trình công tác hơn 40 năm trong quân đội. Ông từng chiến đấu ở mặt trận Cao Bằng giai đoạn 1978-1979, sau đó học Trường Sĩ quan chỉ huy kỹ thuật tăng thiết giáp. 

Năm 2010, ông Phan Văn Giang giữ chức Tư lệnh Quân đoàn 1, Phó Bí thư Đảng ủy Quân đoàn, được phong quân hàm Thiếu tướng.

Từ năm 2011 đến nay, Thượng tướng Phan Văn Giang kinh qua các chức vụ như: Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Tư lệnh Quân khu I; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Tổng tham mưu trưởng; Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tháng 9/2017, ông được Chủ tịch nước phong quân hàm Thượng tướng.

Ông là một trong những trường hợp đặc biệt tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, được tái cử Ban Chấp hành Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị khoá XIII.

Tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng ngày 28/3 vừa qua, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã truyền đạt chuyên về "Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam". Tại đây, ông Phan Văn Giang đánh giá: Những năm tới, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, trên biển, đảo diễn ra căng thẳng, phức tạp, quyết liệt hơn. Hòa bình, ổn định, tự do an ninh, an toàn hàng hải, hàng không trên Biển Đông đứng trước những thách thức lớn, tiềm ẩn nguy cơ xung đột./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn
Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sáng 7/4, sau khi thảo luận và thông qua danh sách nhân sự, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

Ông Trần Sỹ Thanh trở thành tân Tổng Kiểm toán Nhà nước

VOV.VN - Sáng 7/4, sau khi thảo luận và thông qua danh sách nhân sự, Quốc hội đã bỏ phiếu kín bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước.