Thủ tướng: Phải có giải pháp đột phá để TPHCM là đầu tàu kinh tế của cả nước

VOV.VN - Thủ tướng nhấn mạnh, những vấn đề đã chín, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng đắn, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định, nhưng thực tiễn đặt ra thì phải mạnh dạn thí điểm.

Như tin đã đưa, hôm nay (13/5), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi làm việc với thành phố Hồ Chí Minh về tình hình kinh tế -xã hội quý 1 năm 2021 và giải quyết một số kiến nghị của thành phố. Đây là địa phương đầu tiên Thủ tướng Chính phủ làm việc sau khi Chính phủ kiện toàn nhân sự, cho thấy sự quan tâm đặc biệt đối với sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh của Chính phủ. Cùng dự buổi làm việc có các Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình, Lê Văn Thành, Lê Minh Khái; lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, các bộ Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin, Truyền thông và Xây dựng.

Báo cáo với Thủ tướng, lãnh đạo TP. HCM cho biết, ngay từ đầu năm, Thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” và tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Thành phố đã kiểm soát được dịch Covid -19, tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa chủ động phòng, chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn quý I năm 2021 đạt 329.600 tỷ đồng, tăng 4,58 % so với cùng kỳ. Thành phố đã đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế-xã hội trong thời gian tới, trong đó phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2021 của thành phố (GRDP) đạt trên 6,5%; kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và thành phố Hồ Chí Minh đã tập trung thảo luận về những giải pháp căn cơ, mang tính đột phá để phát triển thành phố, xứng đáng với thành phố mang tên Bác, tầm vóc đầu tầu kinh tế của cả nước.

Kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đạt được trong những năm qua. Trong đó: công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt kết quả có ý nghĩa; thành phố tiếp tục phát triển theo hướng đổi mới, sáng tạo, thể hiện vai trò, vị trí là đầu tàu kinh tế của cả nước; cơ cấu nền kinh tế vận hành đúng hướng; tốc độ phát triển kinh tế, hiệu quả đầu tư, nguồn nhân lực có chất lượng cao hơn trung bình cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh, chỉ số cải cách hành chính luôn được cải thiện, nâng lên; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều khởi sắc; đời sống nhân dân được đảm bảo; môi trường được cải thiện. Đặc biệt, công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả do dịch bệnh COVID-19 đạt mục tiêu.

Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ rõ, tuy những thành tựu của thành phố đạt được là cơ bản, song vẫn chưa phát triển thực sự xứng tầm với vị trí, vai trò, tầm quan trọng và lợi thế của mình; công tác lãnh đạo điều hành có nơi, có lúc còn chưa chủ động, sáng tạo, còn có tư tưởng trông chờ, ỉ lại, sợ trách nhiệm. Nguyên nhân về những hạn chế có cả do chủ quan và khách quan, song nguyên nhân chủ quan là chính.

Do đó, Thủ tướng chỉ đạo, thành phố Hồ Chí Minh cần tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể. Thành phố cần bám sát 5 nguyên tắc trong công tác xây dựng Đảng và 5 phương thức lãnh đạo của Đảng, thực hiện tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao sức chiến đấu của Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gắn với các quy định của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là quy định về nêu gương, đẩy mạnh công cuộc chống tiêu cực, lãng phí. 

"Chúng ta phải phát huy tinh thần, phát huy khí thế, phát huy những thành quả đã đạt được, chúng ta tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động và tổ chức thực hiện cho thật tốt, đoàn kết, thống nhất, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên. Đây là một vấn đề rất quan trọng, đi đôi với nó phải đẩy mạnh công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, xa rời nhân dân"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh phát huy khí thế, thành tích, thành tựu đã đạt được để tự tin tăng cường vượt qua những khó khăn thách thức, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ; yêu cầu các cấp, các ngành cả ở Trung ương và địa phương tiếp tục phối hợp, tháo gỡ những vướng mắc để thúc đẩy phát triển, đặt lợi ích quốc gia dân tộc, lợi ích của Đảng, Nhân dân lên trên hết; phát triển TP.Hồ Chí Minh xứng tầm là trung tâm kinh tế-xã hội vùng Đông Nam bộ và cả nước, đi đầu trong thực hiện mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả.

Thực hiện theo quan điểm chuyển hướng mạnh mẽ từ phòng ngự, chống đỡ sang chủ động tấn công trên mọi lĩnh vực; thống nhất về nhận thức và hành động; nghĩ chín, tư tưởng thông, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; làm việc phải có trọng tâm, xử lý phải dứt điểm.. Thủ tướng nhấn mạnh, những vấn đề đã chín, đã rõ, thực tiễn chứng minh là đúng đắn, hiệu quả thì tiếp tục thực hiện; những vấn đề chưa có quy định, nhưng thực tiễn đặt ra thì phải mạnh dạn thí điểm, bổ sung, mở ra không gian đổi mới, sáng tạo cho phát triển. Tinh thần phân cấp, phân quyền, rõ trách nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm cá nhân; đi đôi với tăng cường giám sát, kiểm tra.

"Tinh thần phân cấp phân quyền, nhưng phải rõ, cá thể hóa trách nhiệm tập thể và cá nhân đi đôi với nó để tăng cường giám sát, kiểm tra bằng cách liên tục, đầy đủ và chúng ta không để một cái sai phạm nhỏ rồi tích tụ nhiều cái sai phạm nhỏ thành sai phạm lớn. Phải phối hợp trên dưới nhịp nhàng vì cái chung, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân, của Đảng lên trên hết, trước hết; Phải phối hợp nhịp nhàng trên dưới, giữa bộ, ngành, giữa Trung ương với Thành phố Hồ Chí Minh" - Thủ tướng nói. 

Về các đề xuất, kiến nghị, Thủ tướng nêu rõ, ngoài 15 vấn đề trong báo cáo của Thành phố, đoàn công tác đề xuất thêm nội dung về xây dựng trung tâm tài chính khu vực và quốc tế. Qua làm việc, đoàn công tác và TPHCM cơ bản đồng tình với 16 nội dung này. Thủ tướng nhấn mạnh: “Chính phủ không níu giữ cơ chế, chính sách nhưng các địa phương phải đề xuất, từ cơ chế, chính sách sẽ huy động được nguồn lực, được kinh phí. Muốn có đường, có hạ tầng, thực hiện được 3 khâu đột phá thì các địa phương phải có trách nhiệm, phải phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo. Thủ tướng kỳ vọng và rất tin tưởng là TPHCM sẽ nói được làm được, tạo đột phá trong năm nay và những năm tới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lãnh đạo TPHCM kiến nghị Thủ tướng nhiều vấn đề "nóng" về hạ tầng cơ sở
Lãnh đạo TPHCM kiến nghị Thủ tướng nhiều vấn đề "nóng" về hạ tầng cơ sở

VOV.VN - Trong buổi làm việc, TPHCM đưa ra 3 kiến nghị cụ thể liên quan đến TP Thủ Đức, trong đó có việc hoàn thiện đường trục Bắc- Nam.

Lãnh đạo TPHCM kiến nghị Thủ tướng nhiều vấn đề "nóng" về hạ tầng cơ sở

Lãnh đạo TPHCM kiến nghị Thủ tướng nhiều vấn đề "nóng" về hạ tầng cơ sở

VOV.VN - Trong buổi làm việc, TPHCM đưa ra 3 kiến nghị cụ thể liên quan đến TP Thủ Đức, trong đó có việc hoàn thiện đường trục Bắc- Nam.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của TP.HCM
Thủ tướng yêu cầu giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của TP.HCM

Phát biểu khai mạc buổi  làm việc, Thủ tướng cho biết, đây là buổi  làm việc đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới với một địa phương trên cả nước sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.

Thủ tướng yêu cầu giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của TP.HCM

Thủ tướng yêu cầu giải quyết những vấn đề trọng tâm, cấp bách của TP.HCM

Phát biểu khai mạc buổi  làm việc, Thủ tướng cho biết, đây là buổi  làm việc đầu tiên của Thủ tướng trên cương vị mới với một địa phương trên cả nước sau khi Chính phủ được kiện toàn nhân sự.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh
Thủ tướng yêu cầu các địa phương không lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động, lo sợ; thực hiện nghiệm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh

Thủ tướng yêu cầu các địa phương không lơ là, mất cảnh giác trước dịch bệnh

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, nhưng cũng không hoang mang, dao động, lo sợ; thực hiện nghiệm các yêu cầu, quy định về phòng, chống dịch.