Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Cải cách thể chế để nâng sức cạnh tranh

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu việc đầu tiên là cải cách thể chế, thủ tục hành chính theo hướng kinh tế thị trường hiện đại để nâng sức cạnh tranh.

Sáng 26/2 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị Tham tán thương mại năm 2016 với mục tiêu cao nhất là hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu hàng Việt ra nước ngoài, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán nhiều Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại Hội nghị tham tán thương mại 2016

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh yếu tố quan trọng đầu tiên là phải tập trung cải cách thể chế, thủ tục hành chính theo hướng thị trường hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế, tạo thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh công khai, minh bạch, hiệu quả.

Hội nghị Tham tán thương mại diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đã cùng các nước thành viên ASEAN xây dựng thành công Cộng đồng và Việt Nam đã tham gia, ký kết 12 Hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 2 Hiệp định FTA thế hệ mới với Liên minh Châu Âu (EU) và Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Đây là cơ sở pháp lý sẽ mở ra cơ hội và không gian phát triển kinh tế rộng lớn hơn nhưng thách thức, cạnh tranh cũng sẽ ngày càng gay gắt, ngay cả trên thị trường trong nước.

Thủ tướng nhấn mạnh sức cạnh tranh của quốc gia phụ thuộc vào thể chế quản trị quốc gia

Chính vì vậy, hội nghị không chỉ tập trung bàn các biện pháp đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại, công tác thị trường nước ngoài và xúc tiến thương mại mà còn thảo luận nhiều biện pháp cụ thể hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng tốt nhất các lợi thế mà các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết mang lại, nhằm góp phần đẩy mạnh xuất khẩu đến các nước trên thế giới cũng như nâng cao thương hiệu hàng Việt Nam.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của ngành công thương và đội ngũ tham tán, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài đã đóng góp rất quan trọng vào thành công chung của đất nước những năm qua, nhất là trong đẩy mạnh các hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế.

Trong bối cảnh khó khăn chung, nhiều nước trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương sụt giảm xuất khẩu nhưng Việt Nam trong năm 2015 vẫn tăng xuất khẩu gần 8% với trên 162 tỷ USD.

Thủ tướng nhấn mạnh: Việt Nam là bộ phận không thể tách rời trong xu thế toàn cầu hóa, ranh giới phân định giữa thị trường trong và ngoài nước ngày càng không còn cách biệt. Các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết và đang đàm phán ký kết không chỉ tạo ra cơ hội thuận lợi mới về thị trường, đầu tư mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trên cơ sở yêu cầu bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm tới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu ngành công thương, đội ngũ thương vụ, tham tán thương mại nắm chắc kinh nghiệm, mô hình quản lý tiên tiến của các nước, không chỉ nỗ lực mở rộng thị trường, thúc đẩy thương mại, xuất khẩu hàng hóa mà còn phải chủ động, tích cực kiến nghị hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính công khai minh bạch, giảm cơ chế xin cho nhằm tạo tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: “Sức cạnh tranh của một quốc gia, sức cạnh tranh của doanh nghiệp, của hàng hóa phụ thuộc vào thể chế quản trị quốc gia. Chúng ta đã hội nhập, đã mở được thị trường thì bây giờ phải hoàn thiện thành văn bản, luật lệ, nghị định, thông tư để tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thuận lợi, hiệu quả, giảm bớt chi phí, chi phí thấp mới kéo được giá thành, sức cạnh tranh mới mạnh lên".

"Sức cạnh tranh của nền kinh tế trước hết là doanh nghiệp. Nhưng một mình doanh nghiệp cũng không đủ mà còn phụ thuộc vào thể chế. Vì vậy, việc đầu tiên là phải cải cách thể chế, thủ tục hành chính theo hướng kinh tế thị trường hiện đại, phù hợp với các cam kết quốc tế. Nếu không hoàn thiện được thể chế chúng ta sẽ không phát huy được, mặc dù ta đã ký Hiệp định FTA rất nhiều nước”, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói.   

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trao đổi với các đại biểu dự Hội nghị

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương, các bộ ngành liên quan và các địa phương cụ thể hóa các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết thành chương trình, kế hoạch hành động cụ thể trong từng lĩnh vực, từng sản phẩm nhằm khai thác tối đa cơ hội để phát triển, nhất là đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp hiểu và cùng hành động.

Thủ tướng cũng yêu cầu đội ngũ tham tán, thương vụ Việt Nam ở nước ngoài nắm chắc luật pháp, thể chế trong nước và quốc tế cũng như của nước sở tại để đấu tranh kịp thời, kiên quyết, khách quan với các hoạt động cạnh tranh không lành mạnh, nhất là các thông tin không chính xác về hàng hóa Việt Nam cũng như các rào cản thương mại không phù hợp với cam kết quốc tế để bảo hộ hàng Việt, bảo hộ thị trường trong nước; đồng thời đẩy mạnh mở rộng thị trường, xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm…

Thủ tướng cũng lưu ý trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng với không ít khó khăn và thách thức, mỗi doanh nghiệp cần phải đổi mới để tự vươn lên, nhất là quản trị hiện đại, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp và sản phẩm.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Công thương kiện toàn các cơ quan thương vụ trong điều kiện mới gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ trở thành các nhà ngoại giao kinh tế giỏi, nắm chắc chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm cao bằng các chỉ tiêu, kế hoạch hành động thực hiện cụ thể, trở thành cầu nối tin cậy giúp doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, kể cả khuyến khích triển khai các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Kim Yong Kim khẳng định WB sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Trong buổi tiếp, Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Kim Yong Kim khẳng định WB sẽ hỗ trợ Việt Nam đạt các mục tiêu do Đại hội Đảng lần thứ XII đề ra.

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững
Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch WB: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Ngân hàng thế giới  (WB) Jim Yong Kim: Việt Nam là nước thành công trong giảm nghèo bền vững

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”
Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

Chủ tịch Quốc hội: “Nhiều thủ tục hành chính của mình cay độc lắm”

VOV.VN - “Nhiều thủ tục hành chính để làm gì? Là để có tiền mới xong chứ sao nữa!” – Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nói.

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt
Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt đã trao đổi nhiều vấn đề như dự án Đại học Việt - Nhật.

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

Thủ tướng tiếp cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Cố vấn Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt đã trao đổi nhiều vấn đề như dự án Đại học Việt - Nhật.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch WB khẳng định WB luôn sẵn sàng sát cánh và tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch WB khẳng định WB luôn sẵn sàng sát cánh và tin tưởng Việt Nam sẽ trở thành nước phát triển có thu nhập cao