Thủ tướng dâng hương tưởng niệm cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Đồng Tháp, sáng 12/6, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thăm một số hộ gia đình chính sách và khảo sát một số mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm và dâng hương tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc nằm ở phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là nhà nho yêu nước, thân sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khu di tích được xây dựng từ năm 1975 và khánh thành năm 1977, gồm khu lăng mộ cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, Nhà sàn Bác Hồ và Ao Sen.

Hàng năm, chính quyền và người dân nơi đây đều tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, hoa, tưởng nhớ cụ Phó Bảng, giáo dục truyền thống yêu nước cũng như thể hiện lòng tôn kính, biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với công lao, đạo đức và nhân cách của cụ Nguyễn Sinh Sắc.

Sau khi thành kính dâng hương, hoa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói chuyện với người dân địa phương và Đoàn công tác về truyền thống yêu nước của cụ Phó Bảng Nguyễn Sinh Sắc, thăm phòng trưng bày lưu niệm tại khu di tích.

Sáng nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã thăm và khảo sát một số mô hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, trong đó có HTX Xoài Mỹ Xương. Đây là hợp tác hoạt động hiệu quả, có vốn điều lệ chỉ 420 triệu đồng, nhưng đem lại lợi nhuận tới 120 triệu đồng/năm. HTX có sản lượng 800 tấn xoài/năm, sản xuất theo mô hình VietGAP, xuất khẩu đi nhiều nước trên thế giới, với hai loại xoài chính là Cát Chu và xoài Cát Hòa Lộc.

Thủ tướng thăm mô hình HTX Xoài Mỹ Xương

Trò chuyện với xã viên hợp tác xã, Thủ tướng biểu dương những kết quả đáng khích lệ của hợp tác xã, đánh giá cao mô hình quản lý hiệu quả của hợp tác xã, thu hút được nhiều xã viên cá nhân và pháp nhân tham gia. HTX đã chọn hướng đi đúng, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tìm đầu ra hiệu quả, xuất khẩu ra nhiều thị trường khó tính trên thế giới.

Trong trong bối cảnh hiện nay, nhiều hợp tác xã hoạt động chưa hiệu quả, thì đây là mô hình có thể nghiên cứu để nhân rộng trên địa bàn tỉnh và các tỉnh có mô hình sản xuất nông nghiệp tương tự.  

Thủ tướng cũng đã thăm mô hình sản xuất tại Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàng, đơn vị sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực về lương thực, thực phẩm, nuôi trồng thủy sản, trong đó, đáng chú ý là Công ty đã tìm ra hướng đi mới, đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao là Collagen và Gelatin từ da cá tra, hứa hẹn mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sau khi cổ phần hóa từ năm 2007, đây là đơn vị thành công trong chuyển đổi sản xuất kinh doanh, 10 năm qua đóng góp gàn 400 tỷ đồng vào ngân sách, đang tạo việc làm cho 6.500 lao động.

Thủ tướng thăm mô hình của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàng

Tại buổi gặp, Thủ tướng biểu dương tập thể lãnh đạo Công ty có bản lĩnh, dám nghĩ dám làm, ứng dụng công nghệ để tạo ra sản phẩm có giá trị cao, tổ chức quản lý bài bản, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Thủ tướng cũng biểu dương lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã đồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn để doanh nghiệp sản xuất kinh doanh hiệu quả.

Chiều nay, Thủ tướng làm việc với tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, đặc biệt là tình hình hạn hán; tháo gỡ khó khăn thúc đẩy sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tái cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn tỉnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh
Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

VOV.VN - Người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

Đồng Tháp công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 12 chức danh

VOV.VN - Người đạt số phiếu “tín nhiệm cao” nhiều nhất là bà Trần Thị Yến Vân, Ủy viên thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Tam Nông
Đồng Tháp thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Tam Nông

VOV.VN - Ông Phan Văn Hợp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông khóa X được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XI (2015-2020).

Đồng Tháp thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Tam Nông

Đồng Tháp thí điểm bầu trực tiếp Bí thư Huyện ủy Tam Nông

VOV.VN - Ông Phan Văn Hợp, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tam Nông khóa X được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy Tam Nông khóa XI (2015-2020).

Bí thư Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh
Bí thư Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

VOV.VN - Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Bí thư Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

Bí thư Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh

VOV.VN - Ông Lê Minh Hoan, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp được bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh mới
Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh mới

Đồng Tháp có Chủ tịch UBND tỉnh mới

VOV.VN -Ông Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy được bầu giữ chức Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Ông Lê Minh Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp
Ông Lê Minh Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Ông Lê Minh Hoan sẽ thay ông Lê Vĩnh Tân được điều chuyển làm Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Lê Minh Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ông Lê Minh Hoan được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp

VOV.VN - Ông Lê Minh Hoan sẽ thay ông Lê Vĩnh Tân được điều chuyển làm Phó Ban Kinh tế Trung ương.

Chủ tịch nước: Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế
Chủ tịch nước: Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế

VOV.VN - Thăm, làm việc với cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Chủ tịch nước: Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Chủ tịch nước: Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế

VOV.VN - Thăm, làm việc với cán bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang lưu ý Đồng Tháp cần tiếp tục chuyển đổi cơ cấu kinh tế

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên
Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân, tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt.

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

Đồng Tháp: Ngăn chặn kịp thời các khuyết điểm trong cán bộ, đảng viên

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục xây dựng và củng cố niềm tin nhân dân, tuyên truyền những tấm gương, mô hình tốt.