Tàu hải quân Việt Nam thăm hữu nghị chính thức Campuchia

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của lực lượng hải quân Việt Nam nhằm góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hải quân hai nước.  

Ngày 3/9, hai tàu HQ375 và HQ376 thuộc Quân chủng Hải quân Quân đội Nhân dân Việt Nam đã cập cảng thành phố Sihanouk, tỉnh Preah Sihanouk, bắt đầu chuyến thăm Campuchia từ ngày 3 đến 6/9.

Đây là chuyến thăm hữu nghị chính thức đầu tiên của lực lượng hải quân Việt Nam, do Đại tá Nguyễn Văn Kiệm, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân dẫn đầu, nhằm góp phần tăng cường củng cố mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hải quân hai nước.

Ông Meas Vuthy, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Preah Sihanouk thay mặt chính quyền tỉnh và Chuẩn Đô đốc Ruas Viasana thay mặt lực lượng Hải quân Hoàng gia Campuchia, đã thân mật đón đoàn.

Tại buổi tiếp, lãnh đạo tỉnh Preah Sihanouk đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa lực lượng hải quân hai nước và khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của mối quan hệ truyền thống anh em giữa Việt Nam và Campuchia.

Trưởng đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Kiệm cho biết, chuyến thăm hữu nghị chính thức này đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa quân đội và lực lượng lực hải quân hai nước. Hợp tác cùng phát triển ổn định hơn nữa là mong muốn chung của cả hai nước Việt Nam và Campuchia.

Cùng ngày, theo chương trình chuyến thăm, Đoàn công tác đã đến thủ đô Phnom Penh, chào xã giao Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội Hoàng gia Campuchia; Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Tea Banh; Bộ Tư lệnh Hải quân Hoàng gia Campuchia. Ngoài ra, Đoàn còn thăm Bộ Chỉ huy căn cứ hải quân Ream và các thủy thủ của hai tàu HQ375 và HQ376 sẽ có các trận giao hữu thể thao với các cơ quan, đơn vị thuộc thuộc căn cứ Ream tại tỉnh Preah Sihanouk./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên