TP.HCM chốt danh sách 38 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - Sáng 17/4, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV và ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. 

Sau Hội nghị Hiệp thương lần thứ hai, danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV là 52 người, ứng cử HĐND TPHCM là 169 người.

Sau đó, 2 người có đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, còn lại 50 người. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cũng đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, trong đó, 39/50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 161/169 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM đạt tín nhiệm trên 50%.

Tại Hội nghị hiệp thương lần thứ ba này, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM trình danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm 39 người để chọn ra 38 người. Sau khi nghiên cứu, thảo luận và thực hiện bỏ phiếu kín, hội nghị đã bầu ra 38 người, trong đó có 2 người tự ứng cử.

Theo ông Nguyễn Thành Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM, từ 38 người được chọn ra từ hội nghị hiệp thương lần 3, cộng với 13 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, tổng cộng TPHCM có 51 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội, đảm bảo số dư theo quy định. Danh sách chính thức 38 ứng cử viên ĐBQH sẽ được Ủy ban Bầu cử TPHCM công bố chậm nhất là ngày 28/4.

Hội nghị cũng đã giới thiệu danh sách 159 người ứng cử đại biểu HĐND TPHCM khóa X. Các đại biểu biểu quyết thống nhất đồng ý thông qua danh sách này.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: "Đa số các ứng cử viên có chất lượng và đầy đủ tiêu chuẩn. Việc lấy ý kiến cử tri ở nơi cư trú cũng đã diễn ra thành công. Ứng cử viên cũng đã có những phát biểu của mình, qua đó trong quá trình gắn kết với khu phố, tổ dân phố, và địa bàn khu dân cư cũng đã tạo được uy tín"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, với tinh thần khẩn trương, phục vụ chu đáo cho ngày hội toàn dân.

Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

Quảng Ngãi chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Tỉnh Quảng Ngãi đã và đang chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, với tinh thần khẩn trương, phục vụ chu đáo cho ngày hội toàn dân.

Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý
Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý

VOV.VN - Đây là nội dung trong Nghị quyết 45 được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành về triển khai công việc của Chính phủ sau khi kiện toàn.

Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý

Bộ trưởng cử Thứ trưởng dự các phiên họp Chính phủ phải được Thủ tướng đồng ý

VOV.VN - Đây là nội dung trong Nghị quyết 45 được Thủ tướng Phạm Minh Chính ký ban hành về triển khai công việc của Chính phủ sau khi kiện toàn.

 Ngoại trưởng hai nước Việt-Trung trao đổi thẳng thắn các vấn đề trên biển
Ngoại trưởng hai nước Việt-Trung trao đổi thẳng thắn các vấn đề trên biển

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.

 Ngoại trưởng hai nước Việt-Trung trao đổi thẳng thắn các vấn đề trên biển

Ngoại trưởng hai nước Việt-Trung trao đổi thẳng thắn các vấn đề trên biển

VOV.VN - Ngày 16/4, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã điện đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị.