TP HCM đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại phường, xã, thị trấn

VOV.VN - Đến thời điểm này, các địa phương trên địa bàn TPHCM đã niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND phường, xã, thị trấn để cử tri theo dõi, rà soát.

Phiên họp thứ 9 của Ủy ban bầu cử TPHCM diễn ra chiều nay (14/4). Tại phiên họp, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND Quận 1 cho biết: Tính đến ngày 9/4, Quận 1 thống kê có tổng cộng 164.218 cử tri, công tác niêm yết danh sách cử tri đã được quận đồng loạt tổ chức tại 67 điểm.

Tại Quận 3, Phó Chủ tịch UBND Trần Thanh Bình cho biết đã đồng loạt niêm yết danh sách cử tri tại 72 điểm, với số lượng 124.359 cử tri. Riêng tại Quận 3, điểm khác so với các quận khác là niêm yết danh sách cử tri trên trang thông tin điện tử của quận và trên ứng dụng Zalo. Theo thống kê, có 22.741 lượt truy cập, 110 ý kiến phản hồi về danh sách cử tri.

Bà Thái Mỹ Diện, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Thủ Đức cho biết việc niêm yết danh sách cử tri tại 376 điểm, hiện số lượng cử tri là 708.499 người. Với đặc thù là địa bàn rộng, Ủy ban bầu cử thành phố Thủ Đức đã lập bản đồ và đưa các khu vực bỏ phiếu lên để người dân dễ dàng tra cứu.

Phát biểu tại cuộc họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết: Đến nay có 39/50 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 161/169 ứng cử viên đại biểu HĐND TPHCM đạt kết quả tín nhiệm của cử tri từ 70% trở lên. Sau khi niêm yết danh sách cử tri, thì TPHCM sẽ chuẩn bị cho hội nghị hiệp thương lần 3.

 Sau khi hiệp thương, khối lượng công việc cần thực hiện rất lớn. Bà Lệ nhấn mạnh, các địa phương cần chú ý đảm bảo các điều kiện để tổ chức tốt cuộc bầu cử. Bí thư quận ủy, huyện ủy phải chịu trách nhiệm về đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bà Nguyễn Thị Lệ cho biết: “Có ban chỉ huy thống nhất nhưng cấp ủy là người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm. Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cũng như nắm địa bàn, quản lý các đối tượng thì sẽ giảm áp lực rất nhiều cho thành phố và kìm chân được đối tượng chống phá”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Long An
Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Long An

VOV.VN - Chiều 14/4, Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử do ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Long An.

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Long An

Đoàn giám sát, kiểm tra của Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm việc tại Long An

VOV.VN - Chiều 14/4, Đoàn giám sát, kiểm tra bầu cử do ông Trần Thanh Mẫn, Uỷ viên Bộ Chính, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn có buổi làm việc tại Long An.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%
Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.