Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Chủ trì hội thảo có các Ủy viên Bộ Chính trị: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính, Trưởng Ban dân vận Trung ương Trương Thị Mai.

Trưởng Ban tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính cho rằng, trong các nhiệm kỳ đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội, bầu cử HĐND các cấp, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đều chỉ đạo, yêu cầu cụ thể về cơ cấu, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số đối với các địa phương, từng ngành, từng cấp.

Toàn cảnh hội thảo

Vì thế, đội ngũ cán bộ lãnh đạo nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số từng bước được tăng cường, nâng cao cả về số lượng lẫn chất lượng; đặc biệt số lượng cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số là Ủy viên Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội liên tục tăng qua các khóa gần đây; nhiều đồng chí được tín nhiệm bầu, bổ nhiệm giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Cụ thể, ở cấp Trung ương có 17,5% cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp vụ trở lên. Một số cơ quan có tỉ lệ cao như: Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; cấp tỉnh 12,3%; cấp huyện, xã hơn 10%; trong Quốc hội khóa 14 có 26,7%....

Tuy vậy, tỉ lệ cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số còn thấp, chưa tương xứng với tỷ lệ dân số nữ, người dân tộc thiểu số; số lượng cán bộ nữ giữ chức vụ chủ chốt chưa cao, cơ cấu không đồng đều, nhiều nơi mất cân đối nghiêm trọng; chất lượng đội ngũ cán bộ dân tộc tuy đã được nâng lên nhưng một số cán bộ chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn.

Đặc biệt, 10 cơ quan đảng ở Trung ương, 5 Ủy ban thuộc Thường vụ Quốc hội, 11 Bộ và cơ quan ngang Bộ của Chính phủ không có cán bộ nữ là lãnh đạo.

Phát biểu kết luận tại hội thảo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hội thảo có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới, cần thiết phải tiếp tục đổi mới tổ chức và hoạt động của hệ thống chính trị, mà một trong những nội dung quan trọng là công tác cán bộ.

Hội thảo cũng là dịp nhìn lại tổng thể công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số trong quá trình thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số. 

Bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Chủ tịch Quốc hội vẫn còn băn khoăn: “Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước đã có đầy đủ, và trong thực tế có những địa phương làm rất đúng, rất tốt chủ trương này. Câu hỏi đặt ra, cùng một mặt bằng, nhưng sao có những nơi làm được, nơi làm chưa tốt. Như vậy, nguyên nhân là do nhận thức hay hành động. Ban Tổ chức Trung ương đưa ra nguyên nhân là do nhận thức đầu tiên trong 7 nguyên nhân, điều đó có thể đúng một phần, thực tế nhận thức được nhưng làm chưa được hay nhận thức được những không làm. Cùng mặt bằng chính sách những địa phương nghèo hơn thì làm được những địa phương ổn hơn thì không làm được”.

Từ thực tế ấy, để công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thực chất hơn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các bộ ngành, địa phương thực hiện tốt những giải pháp như: cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; nâng cao ý thức trách nhiệm cán bộ lãnh đạo, các cấp ủy đảng qua hình thức như tòa đàm chuyên đề...

Đảng đoàn Quốc hội sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện công tác này.

Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số là trách nhiệm của hệ thống chính trị, toàn xã hội, các cấp ủy cần quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu bình đẳng giới; có những chương trình kế hoạch về đào tạo, sử dụng; lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn tham gia vào cấp ủy, lãnh đạo, quản lý và tạo điều kiện cho họ nhiều hơn nữa.

Bên cạnh đó, chính những cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số cũng phải ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình không  ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện để lan tỏa những tấm gương sáng trong cộng đồng….

Tiếp tục quan tâm, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Liên hiệp phụ nữ, Ủy ban dân tộc, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, nhóm nữ Đại biểu Quốc hội…; tăng cường mở các lớp đào tạo, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội cũng đồng tình với đề xuất của Ban Tổ chức Trung ương nếu ở nơi nào chưa đảm bảo được tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số  theo yêu cầu thì cho bầu khuyết (tại Đại hội) và sẽ bầu bổ sung sau để bảo đảm số lượng, tỷ lệ theo đúng quy định.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cấp, ngành cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát  việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số kịp thời đề xuất, khen thưởng đối với những nơi thực hiện tốt và xử lý nghiêm  đối với những nơi vi phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN - Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy thực hiện các chương trình và dự án hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cuba

VOV.VN - Hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất, Quốc hội hai nước sẽ tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy thực hiện các chương trình và dự án hợp tác giữa hai bên.

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào
Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt, Lào sẽ thúc đẩy việc xem xét các vướng mắc, kịp thời đưa ra cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục giữa 2 nước ngày càng phát triển

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

Chủ tịch Quốc hội đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Lào

VOV.VN - Quốc hội Việt, Lào sẽ thúc đẩy việc xem xét các vướng mắc, kịp thời đưa ra cơ chế, biện pháp khuyến khích nhằm đưa quan hệ thương mại, đầu tư, giáo dục giữa 2 nước ngày càng phát triển

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển là mong muốn phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển

VOV.VN - Cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Thụy Điển là mong muốn phát triển quan hệ nghị viện lên tầm cao mới.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ tốt đẹp giữa hai bên phát triển tích cực và nhanh chóng.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi quan hệ tốt đẹp giữa hai bên phát triển tích cực và nhanh chóng.