Người ứng cử Đại biểu quốc hội tại Lai Châu 100% là người dân tộc thiểu số

VOV.VN - Người ứng cử đại biểu quốc hội tại Lai Châu có 2 người tái cử, 100% đại biểu là người dân tộc thiểu số, có 4 nữ, 4 người dưới 40 tuổi và 1 người ngoài Đảng.

Chiều 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất lựa chọn, lập danh sách 8 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV đang công tác và cư trú trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó, người ứng cử đại biểu quốc hội tại Lai Châu có 2 người tái cử, 100% đại biểu là người dân tộc thiểu số, có 4 nữ, 4 người dưới 40 tuổi và 1 người ngoài Đảng.

Hội nghị cũng thống nhất lập danh sách 83 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, giảm 1 người so với hội nghị hiệp thương lần hai. Trong 83 người ứng cử có 61 người dân tộc thiểu số, 39 người dưới 40 tuổi, 9 người ngoài Đảng và 24 người tái cử. Người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lai Châu, nhiệm kỳ 2021 - 2026 là ông Phàn Dủ Dèn, sinh ngày 22/9/1981, cư trú ở tổ dân phố Hữu Nghị, thị trấn Phong Thổ, huyện Phong Thổ.

Đến ngày 10/4, việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tỉnh Lai Châu đã hoàn thành, đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật về bầu cử và nghị quyết liên tịch hướng dẫn về công tác hiệp thương lựa chọn người ứng cử, đảm bảo dân chủ, khách quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%
Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận
Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

Đoàn công tác Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm việc với tỉnh Bình Thuận

VOV.VN - Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về tình hình triển khai xây dựng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía đông.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh
Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Ninh với nhiều cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Quảng Ninh

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của tỉnh Quảng Ninh với nhiều cách làm bài bản, khoa học, sáng tạo.