Người thiểu số ở Đắk Lắk nghe thông tin bầu cử bằng tiếng của dân tộc mình

VOV.VN - "Hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đó là tuyên truyền ở khu dân cư, các điểm dân cư. Chúng tôi tổ chức các xe loa di động đến với khu dân cư để tuyên truyền. Thứ hai là thông qua các vai trò của già làng trưởng bản, người uy tín."

Cứ mỗi tối, ông Phụ lại tranh thủ đi khoảng 4-5 nhà tuyên truyền cho người dân biết về các nội dung và tiến trình bầu cử. Vì bà con trong thôn đều là người Mông nên các nội dung đều được ông Phụ lược dịch lại bằng tiếng Mông để người dân hiểu rõ.

Sau giờ cơm tối, già làng Lò Khái Phụ, ở thôn Ea Rớt, xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk vội cầm lấy chiếc đèn pin để đi sang các nhà trong thôn tuyên truyền về bầu cử. Đang vào cao điểm vụ thu hoạch sắn nên ông phải đi vào buổi tối mới gặp được dân.

"Tôi có trách nhiệm tuyên truyền, vận động anh em, mọi người phải tham gia bầu cử đầy đủ, vì đó là luật của Nhà nước và là trách nhiệm của từng người dân. Cách tuyên truyền là khi họp thôn mình tuyên truyền, nếu hộ nào chưa nhận thức được thì mình phải đến tận nhà tuyên truyền vận động người ta", ông Phụ cho biết.

Cư Pui là xã vùng sâu vùng xa của huyện Krông Bông, có đông dân tộc thiểu số sinh sống; có nhiều thôn, buôn xa trung tâm xã gần 20km, giao thông đi lại rất khó khăn. Do vậy, để đảm bảo người dân đều nắm được thông tin về cuộc bầu cử sắp diễn ra, ban bầu cử xã Cư Pui đã có nhiều cách làm để đưa thông tin đến với người dân.

Ông Nguyễn Văn Tâm, Chủ tịch UBND xã Cư Pui cho biết, lần bầu cử này xã Cư Pui có 10 đơn vị bầu cử với số lượng cần bầu là 30 đại biểu hội đồng nhân dân. Qua 2 lần hiệp thương đã chốt được danh sách 65 ứng cử viên và cũng đã tổ chức xong việc lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú đối với các ứng cử viên để chuẩn bị cho công tác hiệp thương lần thứ 3. Xã cũng đã hoàn thành việc lập danh sách cử tri với khoảng 7.200 cử tri sẽ tham gia bầu cử tại 13 tổ bầu cử.

Theo ông Nguyễn Văn Tâm, đến nay, công tác chuẩn bị và các tiến trình bầu cử đều được thực hiện đúng quy định. Để có được điều này, công tác tuyên truyền về bầu cử được triển khai liên tục, và có sự hỗ trợ tích cực từ các già làng, trưởng thôn và người có uy tín tại các khu dân cư.

"Với đặc thù một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số và điều kiện khu dân cư của xã không tập trung, để công tác tuyên truyền phù hợp với địa phương, chúng tôi làm nhiều hình thức. Hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đó là tuyên truyền ở khu dân cư, các điểm dân cư. Chúng tôi tổ chức các xe loa di động đến với khu dân cư để tuyên truyền. Thứ hai là thông qua các vai trò của già làng trưởng bản, người uy tín, người chức sắc tôn giáo thì họ giúp cho công tác tuyên truyền rất hiệu quả", ông Tâm nói.

Tương tự, ở xã Yang Reh, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk, công tác tuyên truyền về bầu cử cũng được đẩy mạnh. Ông Y Mui Niê, trưởng buôn Yang Reh, xã Yang Reh chia sẻ, trong buôn có 4 cụm loa truyền thanh không dây, hằng ngày phát thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử tới người dân. Ngoài ra, cán bộ Văn hóa-Thông tin xã thường vào buôn tuyên truyền trực tiếp về cuộc bầu cử. Bản thân ông Y Mui Niê cũng thường xuyên lồng ghép tuyên truyền về cuộc bầu cử trong các cuộc họp buôn; vận động nhân dân kêu gọi người thân trong gia đình đang đi làm ăn xa đến ngày 23/5 tới trở về địa phương để đi bầu cử.

"Nhân dân nắm thông tin tuyên truyền luật bầu cử cũng nhờ đài phát thanh trực tiếp hàng ngày buổi sáng và buổi chiều, thông qua 4 cặp loa trong thôn. Hình thức thứ hai là bằng áp phích và tiếp xúc cử tri. Sắp tới bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân, ai cũng chuẩn bị tinh thần đi  bầu để lựa chọn những đại biểu có đức có tài để phục vụ nhân dân", ông Y Mui Niê nói.

Theo ông Bùi Duy Thích, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam huyện Krông Bông, toàn huyện có 25 dân tộc cùng sinh sống, trong đó 40% dân là người dân  tộc thiểu số. Do đó để cuộc bầu cử diễn ra thành công, ngoài tuyên truyền trực quan bằng pano, áp phích, băng rôn, huyện đã in các băng, đĩa tuyên truyền bầu cử gửi cho Ủy ban Nhân dân 14 xã, thị trấn. Đài Truyền thanh-Truyền hình huyện phát chương trình song ngữ Việt - Ê Đê, tuyên truyền về bầu cử hàng ngày. Đến thời điểm này, các công tác bầu cử đều được triển khai đúng tiến độ, danh sách ứng cử viên cũng đã được hoàn thiện, sẵn sàng cho lần hiệp thương thứ 3 diễn ra vào ngày 15/4.

"Chúng tôi đã tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú trên 140 thôn, buôn, tổ dân phố với 87 ứng cử viên cấp huyện và 666 ứng cử viên cấp xã. Mặt trận các cấp cũng đang tiến hành tổng hợp ý kiến để trình cho hội nghị hiệp thương lần thứ 3. Hiện nay trên địa bàn huyện tất cả các đài truyền thanh xã cũng đã liên tục tuyên truyền về công tác bầu cử, trong các buổi sinh hoạt của thôn, buôn, tổ dân phố cũng đã lồng chương trình công tác tuyên truyền về bầu cử. Các tổ chức, đoàn thể cũng tích cực tuyên truyền về công tác bầu cử quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.

Tại cuộc bầu cử lần này, tỉnh Đắk Lắk có 20 đơn vị bầu cử phân bổ theo các huyện, thị xã và thành phố. Với đặc thù tỉnh có địa bàn rộng, đông đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều vùng khó khăn trong việc tiếp cận thông tin. Do đó, để đảm bảo tính dân chủ và thành công cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Đắk Lắk đang đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức; đặc biệt chú trọng tuyên truyền về cuộc bầu cử trong vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm
100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội
Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách có năng lực, trình độ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là một trong những kinh nghiệm quan trọng được đúc rút qua hoạt động của các nhiệm kỳ Quốc hội.

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

Tăng đại biểu chuyên trách để tăng chất lượng hoạt động của Quốc hội

VOV.VN - Việc tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách có năng lực, trình độ bảo đảm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội là một trong những kinh nghiệm quan trọng được đúc rút qua hoạt động của các nhiệm kỳ Quốc hội.

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3
Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân.