Kiểm tra, giám sát vấn đề an ninh và y tế trước bầu cử tại Gia Lai

VOV.VN - Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát vấn đề an ninh và y tế trước bầu cử tại Gia Lai.

Ngày 14/4, Đoàn công tác của Hội đồng Bầu cử quốc gia do Thượng tướng Võ Trọng Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng-An ninh là trưởng đoàn có buổi kiểm tra, giám sát công tác đảm bảo an ninh trật tự và y tế chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-20216 tại tỉnh Gia Lai.

Theo Uỷ ban Bầu cử tỉnh Gia Lai, địa phương đã thành lập 3 đơn vị bầu cử tương ứng với 3 ban bầu cử đại biểu Quốc hội và các đơn vị bầu cử, các ban bầu cử HĐND các cấp; thành lập 1.438 tổ bầu cử ở các đơn vị bỏ phiếu trên toàn tỉnh. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tổ chức 2 hội nghị hiệp thương, hoàn thành các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú. Hội nghị hiệp thương lần 3 dự kiến sẽ được tổ chức vào 17/4.

Về an ninh, trật tự, Gia Lai đã có tiểu ban chuyên trách, đấu tranh hiệu quả với các luận điệu xuyên tạc, kích động; phản bác những thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, thù địch liên quan tới người ứng cử. Cùng với đó, địa phương cũng triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tập trung điều tra, xử lý các vụ án hình sự được dư luận xã hội quan tâm. Song song đó, công tác tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép dọc 90 km biên giới với Campuchia được thắt chặt.

Đồng thời, tỉnh vẫn đang duy trì hoạt động của 24 tổ chốt chặn cố định và 10 tổ lưu động phòng, chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới giáp Campuchia; duy trì 38 chốt chặn giao thông và 4 chốt kiểm soát, phòng, chống dịch Covid-19; kích hoạt 22 địa điểm cách ly; dự kiến cử cán bộ y tế trực tại 1.438 điểm bỏ phiếu bầu cử của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Võ Trọng Việt đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự và y tế cho bầu cử của tỉnh Gia Lai, đồng thời tin tưởng việc tổ chức bầu cử sẽ thành công tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử
Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, quân và dân trên đảo đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp đến.

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

Quân và dân trên đảo Trường Sa đã sẵn sàng cho ngày hội bầu cử

VOV.VN - Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban Bầu cử tỉnh Khánh Hòa cho biết, quân và dân trên đảo đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử sắp đến.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND 
Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

VOV.VN - Hiện MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

Hà Nội hoàn thành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú với người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND 

VOV.VN - Hiện MTTQ các cấp trên địa bàn thành phố đang chuẩn bị để tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 3, lập danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.