Hội nghị cử tri nơi cư trú - Thử thách đầu tiên đối với các ứng cử viên

VOV.VN - Ý kiến của cử tri là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất, đạo đức của ứng cử viên; đây cũng là thử thách đầu tiên đối với các ứng cử viên.

Tính đến thời điểm này, về cơ bản, các địa phương đã hoàn tất việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri. Ý kiến của cử tri là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của các ứng viên. Chính vì vậy, một trong những tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội đó là phải liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân và được nhân dân tín nhiệm.

Hội nghị cử tri nơi cư trú tại tổ dân phố số 8, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Hà Nội vừa diễn ra đầu tháng tư.  Với cách làm dân chủ, đúng quy định, Hội nghị lấy ý kiến cử tri đối với người ứng cử trên địa bàn đã thu hút được số lượng cử tri tham gia đông gần gấp đôi so với yêu cầu tối thiểu là 55 người. 100% cử tri tại hội nghị đã bày tỏ đồng tình tín nhiệm đối với người ứng cử, mong muốn đây sẽ là những người phản ánh được ý kiến của người dân tại diễn đàn Quốc hội.

Vui mừng vì trong khu dân cư có một người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và một ứng cử viên HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026, bà Vương Thị Tuyết Hoa, tổ dân phố số 8 cho rằng: “Việc lấy ý kiến nơi cư trú với ứng cử viên đại biểu Quốc hội là một việc làm dân chủ, rất quan trọng để nhân dân lựa chọn những người ưu tú tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội. Nếu như được bầu làm đại biểu Quốc hội, ứng cử viên đó sẽ có trách nhiệm chuyển tải những tâm tư, nguyện vọng của nhân dân đến với các cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước”.

Hội nghị cử tri nơi cư trú là phép thử đầu tiên đối với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân. Do đó, lựa chọn của cử tri nơi cư trú là lựa chọn khách quan nhất đối với mỗi ứng cử viên. Ông Bùi Đức Minh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội cho rằng: “Việc tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú cũng là một trong những dịp rất quan trọng để các ứng cử viên có thể nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ đó để phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ và gắn bó mật thiết với nhân dân hơn nữa, để làm sao khi các ứng cử viên trúng cử đại biểu Quốc hội, sẽ thực sự là những người đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân”.

Tại nhiều hội nghị, cơ bản ứng cử viên được đánh giá cao về uy tín, trình độ. Bên cạnh những tiêu chuẩn như có trình độ văn hóa, chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín, người ứng cử cũng phải là người gắn bó chặt chẽ với nhân dân và được nhân dân tín nhiệm. Ông Trần Hồng Minh, người ứng cử Đại biểu Quốc hội bày tỏ: “Tại nơi cư trú, anh phải thật sự là một tấm gương của bản thân, của gia đình, trong lối sống cũng như tại địa phương, mà phải thật sự được nhân dân địa phương nơi cư trú tin yêu quý mến. Còn khi trúng đại biểu Quốc hội rồi sẽ phải thực hiện những lời hứa của mình với nhân dân, để phát huy năng lực cũng như kinh nghiệm thực hiện tốt vai trò người đại biểu của nhân dân”.

Tuy nhiên, không phải Hội nghị cử tri nơi cư trú nào cũng nhận được sự đồng thuận, nhất trí cao. Tại Thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, có 5 trường hợp được giới thiệu ứng cử có tỷ lệ tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đạt dưới 50%, thậm chí có người đạt tỷ lệ rất thấp, 9%, hay thậm chỉ 2% do không được cử tri nơi cư trú tín nhiệm. Điều này cho thấy các cuộc lấy ý kiến cử tri đã diễn ra rất nghiêm túc, không hề hình thức.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực khẳng định: Những ứng cử viên không đạt quy định ở Hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú sẽ không đưa vào danh sách để Hiệp thương lần 3.

“Hội nghị cử tri nơi cư trú cho các ứng viên và Hội nghị cử tri nơi làm việc, nơi công tác và nơi cư trú đối với người tự ứng cử tạo điều kiện cho người người được ứng cử về khu dân cư của mình để lắng nghe ý kiến người dân. Đồng thời, tạo điều kiện cho các cơ quan có người ứng cử phải có trách nhiệm về các nơi dân cư để nghe nhận xét ý kiến của nhân dân”.

Cử tri nơi cư trú là người gần gũi ứng cử viên tham gia đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân nhất, do vậy ý kiến của cử tri là thước đo về năng lực, uy tín, trí tuệ, phẩm chất đạo đức của ứng viên. Đây là thử thách đầu tiên đối với các ứng cử viên để lựa chọn được những đại biểu thực sự gần dân, thực sự cống hiến hết sức mình cho cử tri và nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%
Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

Quảng Bình: 5 trường hợp ứng cử HĐND xã, tỷ lệ tín nhiệm dưới 50%

VOV.VN - Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành công tác lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hải Phòng giới thiệu 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV
Hải Phòng giới thiệu 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 15 người.

Hải Phòng giới thiệu 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

Hải Phòng giới thiệu 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 15 người.

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm
100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.