Hải Phòng giới thiệu 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV

VOV.VN - 100% đại biểu dự hội nghị biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 15 người.

Sáng 14/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng tổ chức Hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng gồm 15 người (trong đó Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương giới thiệu 11 người).

Về cơ cầu thành phần, đại biểu nữ là 6/15 người, chiếm tỉ lệ 40%; đại biểu tuổi trẻ là 1/15 người (tỉ lệ 6,7%); đại biểu tái cử là 1 người.

Hội nghị cũng biểu quyết nhất trí lập danh sách dự phòng 1 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại thành phố Hải Phòng để đảm bảo trường hợp khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng.

Hội nghị cũng đã lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 109 người. Trong đó, số đại biểu nữ là 39/109 người, chiếm tỉ lệ 35,8%; đại biểu trẻ tuổi là 30/109 người, chiếm tỉ lệ 27,5%; tỉ lệ ngoài Đảng là 8,3% và số đại biểu tái cử là 31 người.

Ông Cao Xuân Liên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng cho biết, sau hội nghị này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố sẽ tiến hành bàn giao danh sách cho Ủy ban Bầu cử thành phố để tiến hành các nội dung tiếp theo.

"Tuy đã hoàn hành quy trình hiệp thương giới thiệu nhưng nhiệm vụ của Mặt trận và các tổ chức thành viên còn lớn. Sau hội nghị này, chúng ta sẽ tổ chức sớm các hội nghị tiếp xúc cho cử tri để các ứng cử viên vận động bầu cử. Qua quá trình triển khai, Ủy ban Mặt trận thấy cũng có bất cập, ví dụ: đại biểu cấp xã, cùng thôn mà phải tiếp xúc những 3 cuộc. Cho nên, MTTQ thành phố sẽ có trách nhiệm kiến nghị với Trung ương để có thể sửa đổi. Trước khi có những sửa đổi thì vẫn phải làm đúng luật", ông Cao Xuân Liên cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm
100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

100% ứng cử viên tại Đà Nẵng được cử tri nơi cư trú tín nhiệm

VOV.VN - Đến ngày 13/4, TP Đà Nẵng đã hoàn thành việc lấy ý kiến tín nhiệm nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND. 100% ứng cử viên được cử tri nơi cư trú tín nhiệm.

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3
Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

Đắk Lắk hoàn thành lấy ý kiến cử tri, chuẩn bị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Sau 2 lần hiệp thương, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk đã chốt danh sách số ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HÐND các cấp. Các địa phương trong tỉnh đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, tiến tới hiệp thương lần thứ 3, sẵn sàng cho ngày hội toàn dân. 

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3
Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

Dự kiến ngày 16/4, Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị hiệp thương lần 3

VOV.VN - Đến nay, Ủy ban Bầu cử tỉnh Thừa Thiên Huế đã hoàn thành công tác lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ra ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp.