Gia Lai có 3 người xin rút khỏi danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Các ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV đều là tự nguyện, không gây ảnh hưởng tới cơ cấu thành phần, số lượng cho việc ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV.

Ngày 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn  ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Gia lai nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại hội nghị, sau khi thảo luận 100% đại biểu thống nhất lập danh sách 10 người giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Như vậy, so với hội nghị hiệp thương lần thứ hai, hội nghị lần này có 3 ứng viên xin rút khỏi danh sách  không tham gia bầu cử Quốc hội khóa XV. Hội nghị hiệp thương lần thứ ba cũng đã chốt danh sách  119 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo bà R’chăm Hdéo, thành viên Uỷ ban bầu cử tỉnh Gia Lai, các ứng viên xin rút khỏi danh sách ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV đều là tự nguyện, không gây ảnh hưởng tới cơ cấu thành phần, số lượng cho việc ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV.

"Qua hội nghị hiệp thương lần thứ 3 tôi thấy có 3 vị tự nguyện rút khỏi danh sách đại biểu quốc hội lần thứ XV mặc dù đều đủ tiêu chuẩn để ứng cử đại biểu quốc hội, nhưng họ tự nguyện không ứng cử đại biểu quốc hội nữa thì theo cá nhân tôi là tôn trọng quyết định của họ. Việc này không ảnh hưởng gì tới cơ cấu, thành phần đoàn đại biểu quốc hội của tỉnh Gia Lai” -  bà R’chăm Hdéo cho biết.

Ông Đinh Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai thông tin, sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, Uỷ ban bầu cử tỉnh Gia Lai chốt danh sách 14 người tham gia ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XV (trong đó Trung ương giới thiệu 4 người, địa phương có 10 người). Triển khai 21 tổ bầu cử để chọn ra 71/119 ứng viên là đại biểu HĐND các cấp khóa XII, nhiệm kì 2021 – 2026 với những chương trình, hành động cụ thể.

"Sau khi có kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ 3 thì sẽ lập danh sách chính thức thì trên cơ sở đó Ban thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh và chính quyền các cấp sẽ phối hợp với UBND cùng cấp xây dựng kế hoạch các vị ứng cử đại biểu quốc hội cũng như ứng cử HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử nhằm thể hiện vai trò trách nhiệm của mình. Qua đó giúp cho cử tri nắm được trách nhiệm của từng vị nếu trúng cử thì sẽ thể hiện vai trò của mình trong công tác xây dựng hệ thống chính quyền các cấp như thế nào", ông Hải cho biết thêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội
Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được tín nhiệm 100% ứng cử ĐBQH khoá XV tại hội nghị hiệp thương lần 3 chiều 16/4

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được giới thiệu ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Phó Chủ tịch MTTQ TP Hà Nội cho biết, ông Nguyễn Quang Tuấn, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai được tín nhiệm 100% ứng cử ĐBQH khoá XV tại hội nghị hiệp thương lần 3 chiều 16/4

Người thiểu số ở Đắk Lắk nghe thông tin bầu cử bằng tiếng của dân tộc mình
Người thiểu số ở Đắk Lắk nghe thông tin bầu cử bằng tiếng của dân tộc mình

VOV.VN - "Hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đó là tuyên truyền ở khu dân cư, các điểm dân cư. Chúng tôi tổ chức các xe loa di động đến với khu dân cư để tuyên truyền. Thứ hai là thông qua các vai trò của già làng trưởng bản, người uy tín."

Người thiểu số ở Đắk Lắk nghe thông tin bầu cử bằng tiếng của dân tộc mình

Người thiểu số ở Đắk Lắk nghe thông tin bầu cử bằng tiếng của dân tộc mình

VOV.VN - "Hình thức tuyên truyền hiệu quả nhất đó là tuyên truyền ở khu dân cư, các điểm dân cư. Chúng tôi tổ chức các xe loa di động đến với khu dân cư để tuyên truyền. Thứ hai là thông qua các vai trò của già làng trưởng bản, người uy tín."

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ
Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước gửi thư, điện chúc mừng.

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

Lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước chúc mừng Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ

VOV.VN - Tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giữ chức Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021. Nhân dịp này, lãnh đạo Quốc hội, Nghị viện các nước gửi thư, điện chúc mừng.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương
Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ gặp đại biểu Quốc hội chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

Chủ tịch Quốc hội chủ trì Hội nghị của UBTVQH với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương

VOV.VN - Chiều 15/4, tại Nhà Quốc hội diễn ra Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội với các đại biểu chuyên trách ở Trung ương. Đây là hội nghị đầu tiên của Ủy ban Thường vụ gặp đại biểu Quốc hội chuyên trách sau khi kiện toàn nhân sự.