Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Australia

VOV.VN -Chiều nay, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick trước chuyến thăm chính thức Australia. 

Đây là chuyến thăm sau 9 năm, kể từ chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng năm 2008.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Australia Craig Chittick 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ vui mừng khi gặp Ngài đại sứ trước khi lên đường thăm chính thức Australia; cảm ơn Đại sứ đã phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Đối ngoại của Quốc hội và Bộ Ngoại giao chuẩn bị cho chuyến thăm này. Đây là chuyến thăm chính thức trong chương trình của lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy quan hệ Đối tác Toàn diện tăng cường với Australia, hướng tới nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác chiến lược trong năm 2018.

Đại sứ Australia Craig Chittick cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian đón tiếp và nhấn mạnh, Chủ tịch Quốc hội là vị khách quý của Australia, bởi bà không chỉ là khách mời của Quốc hội mà còn là khách mời của Chính phủ Australia. Thời điểm chuyến thăm cũng rất đặc biệt, vì trước đó, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017 do Việt Nam tổ chức đã hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tại đây, hai Thủ tướng nhất trí sẽ sớm nâng cấp quan hệ Việt Nam - Australia lên Đối tác Chiến lược.

Đại sứ Australia Craig Chittick cũng cho rằng, chuyến thăm chính thức của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ có nhiều hoạt động đối ngoại quan trọng, thúc đẩy hợp tác song phương ở các lĩnh vực có tiềm năng. Trong đó có việc  thảo luận với Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia (ACIAR). Trung tâm này đang hoạt động rất tích cực ở Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn những thông tin của đại sứ, đồng thời đánh giá cao vai trò Ngài Đại sứ, trong nhiệm kỳ của mình đã có nhiều hoạt động đối ngoại tích cực. Chủ tịch Quốc hội hy vọng chuyến thăm chính thức đến Australia của Đoàn Đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam sẽ đạt kết quả tốt đẹp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội: Không đụng được khối tài sản bất minh của cán bộ
Đại biểu Quốc hội: Không đụng được khối tài sản bất minh của cán bộ

VOV.VN - Luật hiện hành chưa có cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp nên cán bộ chỉ bị kỷ luật còn khối tài sản không ai đụng được vào

Đại biểu Quốc hội: Không đụng được khối tài sản bất minh của cán bộ

Đại biểu Quốc hội: Không đụng được khối tài sản bất minh của cán bộ

VOV.VN - Luật hiện hành chưa có cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp nên cán bộ chỉ bị kỷ luật còn khối tài sản không ai đụng được vào

“Thu hút đầu tư vào đặc khu phải bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam“
“Thu hút đầu tư vào đặc khu phải bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị những dự án đầu tư được cấp phép đầu tư vào đặc khu cần phải tạo nội lực cho Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam.

“Thu hút đầu tư vào đặc khu phải bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam“

“Thu hút đầu tư vào đặc khu phải bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam“

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đề nghị những dự án đầu tư được cấp phép đầu tư vào đặc khu cần phải tạo nội lực cho Việt Nam, bảo vệ chủ quyền, văn hoá Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Singapore và Australia
Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Singapore và Australia

VOV.VN - Từ ngày 26/11 - 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Singapore và Australia.

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Singapore và Australia

Chủ tịch Quốc hội thăm chính thức Singapore và Australia

VOV.VN - Từ ngày 26/11 - 2/12, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ thăm chính thức Singapore và Australia.

“Sửa Luật phòng chống tham nhũng phải đảm bảo củi to, củi ướt đều cháy”
“Sửa Luật phòng chống tham nhũng phải đảm bảo củi to, củi ướt đều cháy”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, sửa Luật Phòng chống tham nhũng phải sửa chữa, gia cố để đảm bảo các loại "củi" đều phải cháy.

“Sửa Luật phòng chống tham nhũng phải đảm bảo củi to, củi ướt đều cháy”

“Sửa Luật phòng chống tham nhũng phải đảm bảo củi to, củi ướt đều cháy”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, sửa Luật Phòng chống tham nhũng phải sửa chữa, gia cố để đảm bảo các loại "củi" đều phải cháy.

Tổng Thanh tra nêu căn cứ mở rộng chống tham nhũng ngoài Nhà nước
Tổng Thanh tra nêu căn cứ mở rộng chống tham nhũng ngoài Nhà nước

VOV.VN - “Việc kiểm soát chưa có hiệu quả không phải diện kê khai rộng mà do chưa quản lý được dữ liệu kê khai, chưa kiểm soát được biến động tài sản”.

Tổng Thanh tra nêu căn cứ mở rộng chống tham nhũng ngoài Nhà nước

Tổng Thanh tra nêu căn cứ mở rộng chống tham nhũng ngoài Nhà nước

VOV.VN - “Việc kiểm soát chưa có hiệu quả không phải diện kê khai rộng mà do chưa quản lý được dữ liệu kê khai, chưa kiểm soát được biến động tài sản”.