Bí thư Hà Nội: Tập trung xóa đói giảm nghèo thay vì đầu tư trụ sở mới

VOV.VN - Tại hội nghị tiếp xúc cử tri trước kỳ họp QH khóa XIV, Bí thư Hà Nội đề nghị Ba Vì tập trung xóa đói giảm nghèo thay vì đầu tư xây trụ sở xã mới.

Sáng nay (30/9), tại xã Khánh Thượng, huyện Ba Vì, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội (đơn vị số 8) do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải chủ trì, tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khoá XIV.

Cử tri Nguyễn Phương, xã Khánh Thượng chia sẻ, tại xã này hiện không những tỷ lệ hộ nghèo rất cao mà còn có không ít hộ “nghèo bền vững” hay “nghèo mãn tính” vì không thể tiếp cận được vốn vay ngân hàng, càng không ai dám đứng ra bảo lãnh cho họ vay vốn.

Cử tri Dương Trung Liên, đại diện cho cử tri xã Ba Vì cũng cho biết: “Xã Ba Vì hiện còn tới 48,7% là hộ nghèo. Chủ trương của huyện Ba Vì từ nay đến 2018 sẽ giảm số hộ nghèo của xã Ba Vì xuống dưới 20% và đến 2020 xuống dưới 10%, song là một người dân của xã Ba Vì, tôi cho rằng đây là mục tiêu rất khó đạt được. Đặc biệt hiện nay, diện tích đất sản xuất nông nghiệp của xã rất ít, vấn đề công ăn việc làm rất khó khăn, tiếp cận vốn cũng vậy, trong khi các dự án của huyện vẫn chưa đến với dân”.

Bên cạnh đó, về các kiến nghị của cử tri liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ giảm nghèo, nước sạch nông thôn, đường điện… Bí thư Thành ủy Hà Nội hoàn toàn đồng tình với cách trả lời của ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch UBND huyện Ba Vì, đồng thời, đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các cử tri đã phản ánh tâm tư nguyện vọng của người dân.

Liên quan đến việc trụ sở làm việc cũ, xuống cấp, cần đầu tư sửa chữa, xây mới, ông Hoàng Trung Hải cho biết: "Tôi nghĩ đó chưa phải mục tiêu ưu tiên nhất, cần ưu tiên các mục tiêu khác như xóa đói giảm nghèo. Không phải chúng ta không giải quyết nhưng nếu chúng ta dồn tiền giải quyết một lúc 11 trụ sở thì lại phải cắt giảm mục tiêu khác. Cho nên các đồng chí đưa ra mục tiêu 1-2 trụ sở 1 năm là bà con sẽ khó. Mặt khác, Chính phủ nhiều năm nay cũng thực hiện tiết kiệm trong đầu tư các trụ sở".

Bên cạnh đó, Bí thư Hoàng Trung Hải đề nghị: Người dân Ba Vì, xã Khánh Thượng, Vinh Quang cần nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt kế hoạch của năm 2016 đặc biệt tập trung vào chăm sóc, gieo trồng hết diện tích vụ đông. Bên cạnh đó là tập trung thúc đẩy chăn nuôi vì trong tái cơ cấu nông nghiệp tăng tỉ trọng chăn nuôi. Mặt khác, bà con ở Ba Vì lưu ý phòng chống dịch bệnh vì qua thu đến đông là mùa dịch bệnh phổ biến.

Riêng vấn đề giảm nghèo, theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội nhấn mạnh: “Công tác giảm nghèo tại các địa phương cũng như Ba Vì cần cụ thể với từng trường hợp, đây là thách thức trong thời gian tới không chỉ riêng của huyện Ba Vì mà còn là của toàn TP. Hà Nội.

Ông Hoàng Trung Hải nhắc nhở: Khi thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo khó nhất là tạo ra công ăn việc làm và xóa đói xóa nghèo bền vững. Đây là việc đòi hỏi các cấp, các ngành có phối hợp với nhau và có giải pháp hiệu quả hơn. Có thể nói giai đoạn càng về sau nó càng khó. Bên cạnh đó, chúng ta phải quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe người dân, BHYT, tiếp tục thực hiện giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ sinh con thứ 3…

Về kiến nghị xây dựng chợ Chẹ, Bí thư đề nghị việc này giao cho UBND TP phối hợp đưa nội dung này vào chương trình nông thôn mới. Các đồng chí nói đưa 14 tỷ đồng nhưng liệu có nên nghiên cứu xem khả năng xã hội hóa có được không?

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng lưu ý Ba Vì phải chú ý tới xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử tốt đẹp, văn minh trong cộng đồng, tuyên truyền sâu rộng đến từng người dân để từng người dân phải nhận thức rõ và thực hiện, xứng đáng là người Thủ đô để cả nước nhìn vào. Bí thư Thành ủy cho rằng, cơm áo gạo tiền là quan trọng nhưng phát triển truyền thống văn hóa cũng quan trọng không kém vì nó sẽ quyết định đến sự phát triển bền vững của thành phố.

Tiếp tục chương trình, chiều nay, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri tại phường Viên Sơn, thị xã Sơn Tây./.

Là xã còn nhiều khó khăn nhưng 9 tháng đầu năm 2016 giá trị sản xuất của xã Khánh Thượng đã đạt 84,2% kế hoạch. Trong đó, nhiều lĩnh vực như nông lâm, chăn nuôi đạt 90,9% kế hoạch; công nghiệp, tiểu thụ công nghiệp đạt 85% kế hoạch; dịch vụ thương mại đạt 78% kế hoạch.

Kết quả trên đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của huyện Ba Vì. Cụ thể,  9 tháng vừa qua, huyện Ba Vì thu ngân sách đạt 105% kế hoạch giao (1.577 tỷ đồng) và triển khai được các dự án mới (262 dự án, trong đó khởi công được 10 dự án, 4 dự án chuẩn bị đầu tư); giải ngân được 65% vốn xây dựng cơ bản (bình quân của TP đạt hơn 50%). 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận
Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

VOV.VN - Tuyên thệ và hành động, nói đi đôi với làm, mọi cử tri đều tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ sẽ có những đột phá.

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

Nhìn lại kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XIV: Trách nhiệm và đồng thuận

VOV.VN - Tuyên thệ và hành động, nói đi đôi với làm, mọi cử tri đều tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội, Nhà nước, Chính phủ sẽ có những đột phá.

Khai mạc phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Khai mạc phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng nay (15/8), tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc phiên họp thứ 2.  

Khai mạc phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Khai mạc phiên họp thứ 2 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Sáng nay (15/8), tại nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã khai mạc phiên họp thứ 2.  

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao
Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất.

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

Quốc hội khoá XIV đã kiện toàn xong các nhân sự cấp cao

VOV.VN - Quốc hội khoá XIV đã hoàn thành chương trình làm việc của Kỳ họp thứ Nhất.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá
Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng trách nhiệm và năng lực của mình sẽ tạo ra được những đột phá đưa đất nước phát triển.

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

Cử tri kỳ vọng Quốc hội khóa XIV sẽ có nhiều đột phá

VOV.VN - Cử tri kỳ vọng và tin tưởng các đại biểu Quốc hội khóa XIV bằng trách nhiệm và năng lực của mình sẽ tạo ra được những đột phá đưa đất nước phát triển.