Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 4 Thẩm phán TAND tối cao

VOV.VN - Các ông Nguyễn Văn Dũng, Ngô Tiến Hùng, Nguyễn Biên Thuỳ và bà Đào Thị Minh Thuỷ đã được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm làm Thẩm phán TAND tối cao.

Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hoà Bình đã trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao.

Sáng nay (28/7), Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn; Chánh án TAND tối cao giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội trước khi Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả kiểm phiếu vừa được công bố cho thấy, những người được phê chuẩn bổ nhiệm gồm: Ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng, ông Ngô Tiến Hùng - Chánh Văn phòng TANDTC, ông Nguyễn Biên Thuỳ - Chánh án TAND tỉnh Bến Tre và bà Đào Thị Minh Thuỷ - Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội.

Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Thẩm phán TAND tối cao với tỷ lệ 472/476 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 94,59% tổng số đại biểu Quốc hội).

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ 1/10/2021. Căn cứ Nghị quyết này, Chủ tịch nước sẽ bổ nhiệm các ông bà trên làm Thẩm phán TAND tối cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao
Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND, Viện trưởng VKSND tối cao

VOV.VN - Quốc hội tiếp tục tín nhiệm bầu ông Nguyễn Hoà Bình và ông Lê Minh Trí giữ chức Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng VKSND tối cao nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội quyết định Chính phủ khoá XV có 4 Phó Thủ tướng
Quốc hội quyết định Chính phủ khoá XV có 4 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội vừa quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, trong đó giảm 1 Phó Thủ tướng, theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội quyết định Chính phủ khoá XV có 4 Phó Thủ tướng

Quốc hội quyết định Chính phủ khoá XV có 4 Phó Thủ tướng

VOV.VN - Quốc hội vừa quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ mới, trong đó giảm 1 Phó Thủ tướng, theo tờ trình của Thủ tướng Chính phủ.

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về chống lãng phí và công tác quy hoạch
Quốc hội sẽ giám sát tối cao về chống lãng phí và công tác quy hoạch

VOV.VN - Chiều nay (27/7), tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về chống lãng phí và công tác quy hoạch

Quốc hội sẽ giám sát tối cao về chống lãng phí và công tác quy hoạch

VOV.VN - Chiều nay (27/7), tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV đã thông qua các Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2022.