Phần lớn tiền do MTTQ Việt Nam tiếp nhận sẽ được chuyển sang Quỹ vaccine COVID-19

VOV.VN - Phần lớn nguồn lực do MTTQ Việt Nam tiếp nhận sẽ được chuyển sang Quỹ vaccine để triển khai công tác tiêm phòng COVID-19 cho người dân.

Ngay sau Lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trong ngày 27/05, nhiều cơ quan, đơn vị đã trực tiếp đến UBTƯ MTTQ Việt Nam ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Trong ngày 28/5, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tiếp nhận ủng hộ số tiền 200 triệu đồng từ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Báo Nhân dân.

Trao số tiền ủng hộ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân Lê Quốc Minh chia sẻ: "Ngoài đóng góp thông qua các tin bài và bản tin truyền hình, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, đội ngũ cán bộ, công chức, phóng viên, biên tập viên của báo cũng chung tay đóng góp 1 ngày lương để góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước đẩy lùi đại dịch."

Trân trọng cảm ơn sự chung tay góp sức của toàn thể cán bộ, phóng viên, biên báo Nhân dân, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự vào cuộc kịp thời của đội ngũ phóng viên, biên tập viên của báo trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Cũng trong buổi làm việc, ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, mọi nguồn lực MTTQ Việt Nam tiếp nhận ủng hộ phòng chống dịch sẽ được chuyển sang Quỹ vaccine để triển khai công tác tiêm phòng COVID-19 cho người dân. Phần còn lại sẽ sử dụng trong công tác hỗ trợ tuyến đầu chống dịch, hỗ trợ người có thu nhập thấp, người có hoàn cảnh khó khăn...

“Nếu mỗi người cùng chung tay góp sức, mỗi người giúp cho một người thì trong thời gian tới tất cả người dân Việt Nam sẽ được tiêm vaccine phòng dịch.” Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã tiếp nhận ủng hộ từ Tổng Công ty phát điện 1 số tiền 500 triệu đồng; Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam số tiền 22,7 triệu đồng.

Bà Trương Thị Ngọc Ánh cam kết toàn bộ số tiền tiếp nhận được sẽ được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phân bổ kịp thời, đúng mục đích, đúng đối tượng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếp nhận 45 tỷ ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ưu tiên mua vaccine
Tiếp nhận 45 tỷ ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ưu tiên mua vaccine

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, số tiền này sẽ được ưu tiên dùng để mua vaccine cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Tiếp nhận 45 tỷ ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ưu tiên mua vaccine

Tiếp nhận 45 tỷ ủng hộ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ ưu tiên mua vaccine

VOV.VN - Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam cho biết, số tiền này sẽ được ưu tiên dùng để mua vaccine cho những đối tượng yếu thế trong xã hội.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập huấn về giám sát bầu cử

VOV.VN - Sáng 23/2, tại Hà Nội, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Chủ tịch nước: "Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân"
Chủ tịch nước: "Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân"

VOV.VN - Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân thể hiện khí chất, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết “bầu ơi, thương lấy bí cùng”, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân.

Chủ tịch nước: "Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân"

Chủ tịch nước: "Đất nước rất cần sự chung tay góp sức của mỗi người dân"

VOV.VN - Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi người dân thể hiện khí chất, tinh thần dân tộc, sự đoàn kết “bầu ơi, thương lấy bí cùng”, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; cùng hành động và có trách nhiệm vì đất nước, vì nhân dân.