Lạng Sơn chuẩn bị nhiều kịch bản, đảm bảo an toàn cho hơn 580.000 cử tri

VOV.VN - Lạng Sơn đã chuẩn bị nhiều kịch bản y tế, nhấn mạnh vào công tác chỉ đạo, tuyên truyền, giám sát,...để thực hiện tốt nhiệm vụ bầu cử.

Cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ngành Y tế tỉnh Lạng Sơn đang tích cực triển khai nhiều biện pháp để đảm bảo công tác y tế, phòng, chống dịch Covid-19 cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hơn 582.000 cử tri tỉnh Lạng Sơn sẽ tham gia bầu cử tại 1.562 tổ bầu cử, địa điểm bầu cử. Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các đơn vị ngành dọc tại tuyến huyện, xã, phường, thị trấn chủ động, sẵn sàng nhân lực, phương tiện, trang thiết bị, vật tư y tế với phương châm “ 4 tại chỗ”, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra.

Trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn hiện có 4 khu vực, cụm dân dân cư liên quan đến các ca nhiễm và nghi nghiễm COVID-19 bị phong tỏa gồm: Bệnh viện Phổi Lạng Sơn; Cụm dân cư thôn Chim, xã Minh Hòa, huyện Hữu Lũng; Cụm dân cư thôn Bảo Đài 1, xã Hòa Thắng, huyện Hữu Lũng và Cụm dân xư xóm Đạo, khu 1, thị trấn Thất Khê, huyện Tràng Định. Toàn bộ những nơi này đều đã lên phương án bầu cử cụ thể, chi tiết nhằm giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động từ nguy cơ dịch bệnh trong trường hợp có lây lan, bùng phát.

Ông Bùi Quốc Khánh, Chủ tịch UBND huyện Hữu Lũng, cho biết: “Về phương án tiếp xúc cử tri, chúng tôi sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri trực tuyến từ đầu cầu ở huyện đến các xã, chứ không tiếp xúc tập trung đông người nữa, và thực hiện phát qua hệ thống loa truyền thanh. Về ngày bầu cử chúng tôi sẽ thực hiện các hòm phiếu lưu động để các trường hợp F2 có thể bầu cử ngay tại nhà. Đối với các trường hợp cách ly tập trung ở ngoài huyện, chúng tôi sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và nghiêm chỉnh chấp hành hướng dẫn của các cấp để phòng chống dịch.”

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, các trung tâm y tế huyện, thành phố thành lập ít nhất 1 đội cấp cứu cơ động, 1 đội cấp cứu ngoại viện sẵn sàng huy động lực lượng khi có yêu cầu trong thời gian bầu cử; chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn về công tác đảm bảo y tế phục vụ bầu cử; Xây dựng phương án phù hợp với tình hình cụ thể của mỗi địa phương; đề cao cảnh giác không lơ là, chủ quan, sẵn sàng phòng, chống COVID-19 trong mọi tình huống. Tại tất cả các địa điểm bầu cử đều bố trí cán bộ y tế đo thân nhiệt, yêu cầu cử tri đeo khẩu trang khi tham gia bầu cử. Các địa điểm bỏ phiếu, kiểm phiếu cũng sẽ được phun khử khuẩn trước 1 đến 2 ngày.

Ông Lý Kim Soi, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Sở Y tế đã có kế hoạch đầy đủ và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch đảm bảo y tế cho công tác bầu cử. Kế hoạch rất cụ thể với nhiều kịch bản xử lý các tình huống. Trong đó có công tác chỉ đạo điều hành, truyền thông cũng như giám sát, hậu cần, cấp cứu điều trị… Những tình huống rất cụ thể được đặt ra cả với người bỏ phiếu và ban tổ chức bầu cử. Tất cả với mục tiêu sẵn sàng chủ động để thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo cho cuộc bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo
Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

Lạng Sơn đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử tại vùng đồng bào công giáo

VOV.VN - Đến nay, công tác tuyên truyền bầu cử tại các xã vùng cao ở Lạng Sơn được thực hiện qua nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng, qua băng rôn khẩu hiệu, qua hệ thống loa truyền thanh, trang thông tin điện tử, xe lưu động thông tin…

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lạng Sơn tiếp tục chuẩn bị cho chương trình hiệp thương vòng 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng kiểm tra công tác bầu cử tại Lạng Sơn

VOV.VN - Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lạng Sơn tiếp tục chuẩn bị cho chương trình hiệp thương vòng 3; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ngày bầu cử.

Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử
Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Là tỉnh biên giới, công an tỉnh Lạng Sơn chú trọng việc tăng cường nắm tình hình để trấn áp các loại tội phạm, các hoạt động phá hoại bầu cử

Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Lạng Sơn đảm bảo an ninh trật tự cho bầu cử

Là tỉnh biên giới, công an tỉnh Lạng Sơn chú trọng việc tăng cường nắm tình hình để trấn áp các loại tội phạm, các hoạt động phá hoại bầu cử