Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn- Gia Định

VOV.VN - Cùng với buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn-Chợ Lớn-Gia Định là lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt địa đạo Củ Chi

Sáng 12/2 (tức mùng 5 Tết Bính Thân), tại Đền Gia Định, huyện Củ Chi diễn ra buổi họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và Lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt địa đạo Củ Chi. 

Đoàn đại biểu trồng cây lưu niệm (Ảnh: Tri thức trực tuyến)
Đến dự buổi họp mặt có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các thế hệ lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ôn lại truyền thống vẻ vang của cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và khẳng định tinh thần đoàn kết, kiên định vì lợi ích của quốc gia, dân tộc, kiên quyết bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc.

Qua 86 năm, thành phố Hồ Chí Minh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục, khoa học công nghệ của cả nước. Với sự chung sức của các tầng lớp nhân dân, sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp, trong năm 2015, tổng sản phẩm nội địa GDP thành phố tăng 9,85%, GDP bình quân đầu người đạt trên 5.500 USD. 

Năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết của Đảng, thành phố sẽ khắc phục những yếu kém để xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đi trước về đích trước trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, nêu rõ: “Sự phát triển của thành phố là kết quả của sự phấn đấu cực lực, huy động sức mạnh tổng hợp, tinh thần năng động sáng tạo, tinh thần cầu thị, lắng nghe tiếp thu ý kiến đóng góp của nhân dân để nhận ra những hạn chế, thiếu sót trong quá trình lãnh đạo để kinh tế phát triển, đời sống người dân được cải thiện, môi trường sống bình yên”.

Dịp này, Địa đạo Củ Chi vinh dự đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt của Thủ tướng chính phủ. Địa đạo Củ Chi là hệ thống những đường hầm bí mật có tổng chiều dài 250 km, được quân và dân ta đào trong khoảng thời gian 20 năm (1948-1968). Địa đạo Củ Chi mang một ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với cán bộ, chiến sĩ và đồng bào vùng ven Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, vừa dùng trú ẩn, vừa đánh địch và thoát hiểm khi cần thiết.

Hàng năm, Khu Di tích Địa đạo Củ Chi đón tiếp và phục vụ trên 1 triệu lượt khách trong và ngoài nước đến tham quan, tìm hiểu về hệ thống địa đạo và viếng Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, nhân viên ở mỏ dầu Bạch Hổ
Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, nhân viên ở mỏ dầu Bạch Hổ

VOV.VN -Chủ tịch nước hy vọng trong năm mới, kinh tế thế giới tăng trưởng tốt, từ đó giúp đời sống cán bộ, công nhân viên ngành dầu khí tốt hơn.

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, nhân viên ở mỏ dầu Bạch Hổ

Chủ tịch nước chúc Tết cán bộ, nhân viên ở mỏ dầu Bạch Hổ

VOV.VN -Chủ tịch nước hy vọng trong năm mới, kinh tế thế giới tăng trưởng tốt, từ đó giúp đời sống cán bộ, công nhân viên ngành dầu khí tốt hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết công nhân
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết công nhân

VOV.VN -Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn đồng thời động viên công nhân dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng nên dành dụm để có tiền về quê sum vầy với gia đình.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết công nhân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm, chúc Tết công nhân

VOV.VN -Chủ tịch nước chia sẻ những khó khăn đồng thời động viên công nhân dù hoàn cảnh có khó khăn nhưng cũng nên dành dụm để có tiền về quê sum vầy với gia đình.

TP HCM họp mặt chiến khu An Phú Đông lịch sử
TP HCM họp mặt chiến khu An Phú Đông lịch sử

VOV.VN -Các đại biểu đã dâng hương hoa tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

TP HCM họp mặt chiến khu An Phú Đông lịch sử

TP HCM họp mặt chiến khu An Phú Đông lịch sử

VOV.VN -Các đại biểu đã dâng hương hoa tưởng nhớ, tri ân các chiến sĩ, đồng bào trên mảnh đất chiến khu đã hi sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Chủ tịch nước họp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị tù đày
Chủ tịch nước họp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị tù đày

VOV.VN - Chủ tịch nước mong các cựu tù tâm nhất trí, nhắc nhở con cháu, đồng đội trân trọng, giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng.

Chủ tịch nước họp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị tù đày

Chủ tịch nước họp mặt Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị tù đày

VOV.VN - Chủ tịch nước mong các cựu tù tâm nhất trí, nhắc nhở con cháu, đồng đội trân trọng, giữ gìn và phát huy thành quả cách mạng.