Hà Nội quyết tâm thực hiện "4 không" để phòng, chống tham nhũng

VOV.VN - Hà Nội yêu cầu biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng.

Ngày 11/3, Hội nghị lần thứ 3, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội đã thông qua 10 chương trình công tác toàn khóa 2021 – 2025 và chương trình công tác năm 2021 của Thành ủy Hà Nội. 

Trong đó, Chương trình công tác về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025” đã đặt ra những chỉ tiêu cụ thể.

Cụ thể, tỷ lệ tổ chức Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm trên 75%, hằng năm kết nạp 9.000-10.000 đảng viên. Đến năm 2025, tối thiểu có 20% đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ so với năm 2015, thành phố phấn đấu có thêm 20% số lượng thủ tục hành chính được tinh gọn, đơn giản hóa, rút ngắn thời gian và tiết giảm chi phí. Hằng năm, chỉ số PAPI của Hà Nội tăng trung bình ít nhất 5 bậc so với năm trước…

Chương trình về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2021-2025” của Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế trong phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tốt quan điểm “không thể”, “không dám”, “không muốn” và "không cần" tham nhũng, góp phần giữ vững ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế….

Kết luận Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị các cấp, các ngành theo chức năng, nhiệm vụ bắt tay ngay vào tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch đã đề ra nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố đi vào cuộc sống.

“Các chương trình công tác đã bám sát các quan điểm, chủ trương lớn, tinh thần của nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng cũng như chủ đề, các định hướng lớn, nhiệm vụ trọng tâm, các khâu đột phá, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII; vừa tập trung những việc có tính cấp bách, vừa có tầm nhìn chiến lược lâu dài, có sự kế thừa các chương trình công tác của khóa trước và cập nhật, bổ sung những vấn đề mới và thực tiễn của Thành phố”, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nêu rõ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Chính phủ đã phản ứng rất nhanh nhạy trước các khó khăn bất thường của đất nước”
“Chính phủ đã phản ứng rất nhanh nhạy trước các khó khăn bất thường của đất nước”

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có thể khẳng định nhân dân rất vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phản ứng rất nhanh nhạy trước các tình huống khó khăn bất thường của đất nước .

“Chính phủ đã phản ứng rất nhanh nhạy trước các khó khăn bất thường của đất nước”

“Chính phủ đã phản ứng rất nhanh nhạy trước các khó khăn bất thường của đất nước”

VOV.VN - Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có thể khẳng định nhân dân rất vui mừng, tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phản ứng rất nhanh nhạy trước các tình huống khó khăn bất thường của đất nước .

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người
Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

Việt Nam có chính sách nhất quán bảo vệ và thúc đẩy quyền con người

VOV.VN - Chính sách nhất quán của Nhà nước Việt Nam là bảo vệ và thúc đẩy quyền con người, trong đó có các quyền tự do cơ bản được quy định cụ thể trong Hiến pháp 2013 và nhiều văn bản pháp luật liên quan.

Thành ủy Hà Nội nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác
Thành ủy Hà Nội nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác

VOV.VN - Hôm nay 6/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá 17.

Thành ủy Hà Nội nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác

Thành ủy Hà Nội nhất trí cao với dự thảo 6 chương trình công tác

VOV.VN - Hôm nay 6/3, Thường trực Thành ủy Hà Nội đã xem xét, thảo luận và cho ý kiến đối với dự thảo 6 chương trình công tác toàn khoá của Thành ủy Hà Nội khoá 17.