Người phụ nữ 23 năm làm Bí thư Chi bộ ấp "nói đi đôi với làm"

VOV.VN -Năm 2017, bà Nguyễn Thị Nhạn, tròn 23 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An. Đây là đảng viên cao niên có nhiều năm gắn bó với chức vụ bí thư Chi bộ ấp.

Nhiều năm liền, chi bộ ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đạt danh hiệu tiên tiến, khu dân cư Mỹ An đạt tiên tiến xuất sắc. Đạt được kết quả này, có sự đóng góp công sức không nhỏ của bà Nguyễn Thị Nhạn (77 tuổi), hiện là Bí thư Chi bộ ấp.

Năm 2017, bà Nguyễn Thị Nhạn, tròn 23 năm làm Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An, thành phố Mỹ Tho. Đây là đảng viên cao niên có nhiều năm gắn bó với chức vụ bí thư Chi bộ ấp.

Bà Nguyễn Thị Nhạn được tặng thưởng nhiều danh hiệu trong 23 năm làm Bí thư chi bộ ấp Mỹ An, xã Mỹ Phong


Bà Nhạn cho biết, năm 1993 khi nghỉ hưu, bà về địa phương và được tập thể tín nhiệm bầu vào chức Bí thư Chi bộ ấp.

Thời gian qua, dù sức khỏe yếu, hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng cán bộ, đảng viên và nhân dân vẫn tín nhiệm và bà liên tục được bầu làm Bí thư Chi bộ ở nhiều lần đại hội với phiếu tín nhiệm cao.

Bà Nguyễn Thị Nhạn trong công tác được biết đến là “lời nói đi đôi với làm”; gắn bó, gần gũi với quần chúng nhân dân.

Ấp Mỹ An trước đây rất phức tạp về tình hình an ninh, trật tự, nhiều hộ dân nghèo khó. Nhưng với vai trò là Bí thư Chi bộ ấp, bà Nhạn đã cùng với ban lãnh đạo ấp đề ra các mục tiêu, kế hoạch để đưa đời sống, kinh tế người dân đi lên.

Các chủ trương, Nghị Quyết của Đảng cấp trên đều được bà tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc từ nội bộ đảng viên đến quần chúng, nhân dân.

Là Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ban công tác Mặt trận ấp, bà Nhạn thường xuyên đến từng hộ dân, tìm hiểu tâm tư, hoàn cảnh của họ để động viên, giúp đỡ.

Công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới rất được bà quan tâm để bổ sung vào hàng ngũ đảng những quần chúng ưu tú, có nhiệt huyết. Đến nay, Chi bộ ấp Mỹ An có 66 đảng viên, trong đó 45 đảng viên từ các cơ quan, đơn vị về sinh hoạt theo Quy định 76 của Bộ Chính trị.

Nhiều năm liền, Chi bộ ấp đạt danh hiệu “trong sạch vững mạnh”. Mức thu nhập bình quân của người dân trong ấp đã nâng lên đến 25 triệu đồng, chỉ còn 14 hộ nghèo và cận nghèo. Hầu hết các tuyến đường giao thông trong ấp đều được lót đá hoặc trải đá đảm bảo lưu thông an toàn.

Bà Nhạn đã vinh dự được trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng thời được nhận nhiều Bằng khen, Giấy khen, Kỷ niệm chương của các ngành, các cấp.

Bà Nguyễn Thị Nhạn ngoài công việc của một bí thư chi bộ ấp còn phải chăm sóc người mẹ già gần 100 tuổi


Bí thư Chi bộ ấp Mỹ An chia sẻ: “Dân rất cần mình nên mình phải cố gắng làm, phục vụ cho dân. Sống gần gũi, người ta rất thương mình. Mình học tập đạo đức Bác Hồ, tháng nào mình cũng đề ra chương trình đạo đức Hồ Chí Minh cho chi bộ, đoàn thể học. Bác Hồ dạy mình đủ thứ hết, vẽ con đường, chỉ mình đi thì mình phải theo. Người cán bộ mà không học tập đạo đức của Bác thì không làm gì được”.

Bà Nguyễn Thị Nhạn cũng nhấn mạnh, Nghị Quyết hội nghị lần 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ra đời rất phù hợp trong điều kiện hiện nay để tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Bản thân bà cũng như các đảng viên trong chi bộ đang tích cực triển khai, quán triệt và nghiêm túc soi rọi lại mình và khắc phục những mặt khuyết điểm, hạn chế để rèn luyện trở thành người đảng viên ưu tú.

Hiện nay, tuy đã gần 80 tuổi, nhưng bà Nguyễn Thị Nhạn còn phải chăm sóc người mẹ già yếu gần 100 tuổi. Ở ấp Mỹ An mọi người đều dành cho bà một tình cảm quý mến.

Bà  Lê Thị Bé Hai (người dân ấp Mỹ An) cho hay: “Bà Nguyễn Thị Nhạn là Bí thư ấp rất thương dân. Hộ nào nghèo đói bà giúp đỡ giúp đỡ rất nhiệt tình. Nhà nghèo mà xã chưa biết thì bà đến để động viên, giúp đỡ, dân bệnh đau bà cũng lo hết”./.

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN - 192 đồng chí được tuyên dương là những Bí thư tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần Thơ: Đập ngả lan can 7 cầu, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp bị kỷ kuật
Cần Thơ: Đập ngả lan can 7 cầu, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp bị kỷ kuật

VOV.VN - Đoàn kiểm tra xác định việc tự ý đập phá mở rộng lan can cầu là sai quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Cần Thơ: Đập ngả lan can 7 cầu, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp bị kỷ kuật

Cần Thơ: Đập ngả lan can 7 cầu, Bí thư Chi bộ và Trưởng ấp bị kỷ kuật

VOV.VN - Đoàn kiểm tra xác định việc tự ý đập phá mở rộng lan can cầu là sai quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn.

Bí thư Chi bộ thôn bị lũ cuốn trôi
Bí thư Chi bộ thôn bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Cả ngày và đêm qua (18/8), tại huyện Sốp Cộp có mưa to gây lũ, làm 1 người chết và cuốn trôi 3 nhà dân.

Bí thư Chi bộ thôn bị lũ cuốn trôi

Bí thư Chi bộ thôn bị lũ cuốn trôi

VOV.VN - Cả ngày và đêm qua (18/8), tại huyện Sốp Cộp có mưa to gây lũ, làm 1 người chết và cuốn trôi 3 nhà dân.

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu
Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN - 192 đồng chí được tuyên dương là những Bí thư tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Tuyên dương 192 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN - 192 đồng chí được tuyên dương là những Bí thư tiêu biểu về đạo đức, lối sống, về tinh thần trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh và xây dựng Đảng.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN- Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, đấu tranh chống lợi ích nhóm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp mặt 60 Bí thư Chi bộ tiêu biểu

VOV.VN- Chủ tịch nước đề nghị mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao tinh thần tiên phong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, đấu tranh chống lợi ích nhóm.