Cử tri mong người trúng cử vào Quốc hội và HĐND "nói được, làm được"

VOV.VN - Ghi nhận và đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, cử tri mong các đại biểu dân cử trong tương lai giữ đúng cam kết để người dân hưởng lợi.

Ngày 7/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, thuộc Đơn vị bầu cử số 1 tiếp tục có cuộc gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo luật định tại huyện Châu Thành.

Sau khi được nghe các chương trình hành động của các ứng cử viên, đa số cử tri đều ủng hộ, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên nhìn chung đều tập trung vào tiến trình kiến thiết, xây dựng, phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh An Giang nói riêng, ĐBSCL và cả nước nói chung. 

Cử tri cho rằng, An Giang nói riêng, đồng bằng sông Cửu Long nói chung được xem là vựa lúa, cá lớn nhất của cả nước, nơi thực hiện trọng trách đảm bảo an ninh lương thực cho cả nước và phục vụ xuất khẩu. Tuy nhiên trong thời gian qua chưa được sự quan tâm đầu tư đúng mức như: Chính sách hỗ trợ vốn trong sản xuất nông nghiệp từ thuần túy sang phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, ứng phó với biến đổi khí hậu; đăng ký, bảo vệ thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp…Đặc biệt là hạ tầng giao thông tại khu vực ĐBSCL còn thiếu, yếu và thiếu sự đồng bộ. Đây là trở ngại trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế của vùng phát triển.

Cử tri mong muốn, thời gian tới, nếu các ứng viên trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 cần mạnh dạn kiến nghị với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tập trung nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông cho vùng.

Là một trong những ứng cử viên Đại biểu Quốc hội, phát biểu về chương trình hành động của mình, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân cho rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của bà con cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cũng đã cố gắng giải quyết những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trên địa bàn tỉnh An Giang.

Tuy nhiên, đến giờ này vẫn còn nhiều vấn đề, vì nhiều lý do khác nhau chưa giải quyết được hết, đầy đủ như yêu cầu, nguyện vọng của nhân dân. Mặc dù trong điều kiện khó khăn chung của đất nước và của tỉnh như sự phân bổ nguồn lực, diễn biến bất thường của thiên tai, dịch bệnh,… nhưng nhân dân An Giang rất đồng lòng, ủng hộ cấp ủy, chính quyền địa phương vượt qua tất cả.

* Cùng ngày, tại thị trấn Trần Văn Thời (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2021-2026. 

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cử tri thể hiện sự tin tưởng vào các đại biểu đã được sàng lọc kỹ càng để đưa ra ứng cử. Cử tri mong muốn, những đại biểu đắc cử làm tốt chức trách của mình, nhất là đóng góp cho lĩnh vực nông dân, nông thôn vốn còn đang gặp khó khăn để bứt phá.

Ông Nguyễn Hữu Minh, người dân thị trấn Trần Văn Thời nêu rõ, đa phần người dân địa phương là nông dân nên giá vật tư nông nghiệp, thuốc thú y thủy sản ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh tế của bà con. Không hiểu vì sao, bất chấp tình hình thực tiễn được mùa hay mất mùa, giá các loại vật tư vốn đã cao rồi, còn luôn tăng đều vụ này qua vụ khác, năm này qua năm khác. Từ đó, ông Nguyễn Hữu Minh gửi gắm, các đại biểu trúng cử làm sao góp phần làm thay đổi thực trạng, giúp người nông dân phát triển.

Nhiều ý kiến cử tri khác cũng mong muốn các đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh Cà Mau được bầu nhiệm kỳ này quan tâm đến những vấn đề thiết yếu phục vụ sự phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Trong đó, việc cần quan tâm đầu tư hệ thống hạ tầng thủy lợi, hạ tầng giao thông nông thôn đã được nhiều đại biểu đề cập đến.

Cử tri Sa Pa tiếp xúc người ứng cử qua cầu trực tuyến

Trong khi đó, hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử Đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai tại đơn vị bầu cử số 14 thị xã Sa Pa đã diễn ra bằng hình thức trực tuyến để đảm bảo công tác phòng chống dịch.

Ở điểm cầu chính là Hội trường UBND thị xã, 8 ứng cử viên sau khi được giới thiệu, tóm tắt tiểu sử đã trình bày báo cáo tới cử tri về chương trình hành động của mình, cùng cam kết làm tròn trách nhiệm gắn với những vấn đề hiện thực và tương lai của mảnh đất du lịch Sa Pa cũng như Lào Cai.

Tại 16 điểm cầu dành cho cử tri đặt tại tất cả các xã, phường của Sa Pa, cử tri đến dự đông đủ, đúng thành phần, tuân thủ nguyên tắc 5K để đảm bảo an toàn phòng dịch; rất đông cử tri là đồng bào dân tộc thiểu số.

Dù không được tiếp xúc trực tiếp nhưng không khí tại các điểm cầu vẫn rất sôi nổi; nhiều ý kiến trao đổi cởi mở, thẳng thắn giữa cử tri và ứng cử viên đã được đưa ra. Cử tri Vàng Thị Mảo, dân tộc Mông, thôn Cát Cát, xã Hoàng Liên chia sẻ: “Tôi thấy chương trình hành động của cá nhân các ứng cử viên đều rất sát thực với nhu cầu của người dân Sa Pa, như vấn đề bán hàng rong hay phát triển kinh tế. Mong rằng sau này những ứng cử viên trúng cử sẽ thực hiện đúng cam kết để người dân được hưởng lợi.”

Cùng với Sa Pa, 8 huyện, thành phố khác của Lào Cai trong ngày 7/5 cũng đồng loạt triển khai hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến
Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Đã Nẵng quyết định tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

Đà Nẵng tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử trực tuyến

VOV.VN - Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên địa bàn thành phố, Đã Nẵng quyết định tổ chức gặp gỡ tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử bằng hình thức trực tuyến.

Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử
Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đang đến rất gần, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng tại các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử

Tuổi trẻ Đắk Lắk hướng về ngày bầu cử

VOV.VN - Ngày hội bầu cử đang đến rất gần, Tỉnh đoàn Đắk Lắk đã tổ chức nhiều hoạt động chào mừng tại các huyện, thị xã, thành phố với sự tham gia của hàng nghìn đoàn viên, thanh niên trong tỉnh.

Bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu của Trường Sa
Bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu của Trường Sa

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu tại các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16/5. Trường Sa Lớn vẫn bầu cử vào ngày 23/5.

Bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu của Trường Sa

Bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu của Trường Sa

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép tổ chức bầu cử sớm ở 20 khu vực bỏ phiếu tại các điểm đảo thuộc thị trấn Trường Sa, xã Sinh Tồn, xã Song Tử Tây vào ngày 16/5. Trường Sa Lớn vẫn bầu cử vào ngày 23/5.