Cử tri mắc Covid-19 trong khu cách ly vẫn bỏ phiếu bầu cử

VOV.VN - Những cử tri phải thực hiện các biện pháp cách ly, bệnh viện sẽ gửi phiếu vào và thực hiện mang khẩu trang, mang găng tay để bỏ phiếu.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Ngãi lên phương án đảm bảo công tác y tế, an toàn phòng chống dịch tại các Hội nghị tiếp xúc cử tri và cuộc bầu cử sắp đến.

Theo đó, từ nay đến ngày 14/5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND tỉnh khóa XIII thực hiện vận động ứng cử. Các địa phương phải bố trí chỗ ngồi cho cử tri, bảo đảm khoảng cách và các phương án phòng chống dịch; Bố trí khu vực bên ngoài có thêm chỗ ngồi, bảo đảm âm thanh. Người đi vận động ứng cử thực hiện nguyên tắc 5K của Bộ Y tế.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh cũng đề nghị các địa phương nâng mức cảnh báo lên cao hơn và thực hiện phương châm 4 tại chỗ để phòng, chống dịch. Trong điều kiện dịch bệnh phức tạp, tăng cường tuyên truyền về bầu cử bằng các hình thức trực tuyến. Ủy ban Bầu cử tỉnh thống nhất triển khai việc xét nghiệm Covid-19 cho ứng cử viên ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ủy ban Bầu cử xây dựng phương án trong điều kiện tình hình tỉnh Quảng Ngãi có dịch Covid-19. Các phương án này đều được tính toán, rà soát về các vấn đề thời gian bỏ phiếu, số lượng người, cách thức bỏ phiếu và công tác tác phục vụ, chăm sóc sức khỏe cho người dân trong điều kiện có dịch.

* Còn tại tỉnh Vĩnh Long, hiện đang cách ly tập trung 136 công dân vừa về từ nước ngoài và điều trị cách ly 5 bệnh nhân mắc Covid 19 tại bệnh viện Lao và Bệnh phổi. Các trường hợp này Vĩnh Long sẽ bổ sung danh sách cử tri để các công dân được tham gia bầu cử tại địa phương.

Trước đó, vào ngày 6/5 vừa qua, tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận 141 công dân về từ Malaysia. Các công dân này đã được ngành y tế đưa đi cách ly trung tại Trung đoàn Bộ binh 890 (xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long), đồng thời lấy mẫu xét nghiệm phát hiện 5 người dương tính với Virus Sars Cov 2. Năm bệnh nhân này đã được ngành y tế địa phương đưa đi điều trị tại Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Vĩnh Long.

Ông Văn Công Minh, Giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh sẽ bổ sung danh sách cử tri để các công dân này được tham gia bầu cử ở địa phương.

Giám đốc sở y tế tỉnh Vĩnh Long thông tin thêm, hiện lần đầu xét nghiệm, tỉnh có 5 trường hợp dương tính. Đối với những trường hợp dương tính, tỉnh vẫn cho họ bầu cử mang tính đặc biệt. Theo đó, phải thực hiện các biện pháp cách ly, bệnh viện sẽ gửi phiếu vào đó và vẫn thực hiện mang khẩu trang, mang găng tay. Những người phục vụ ở khu vực đó thu nhận phiếu xử lý và có sự giám sát của tổ bầu cử.

Vận động bầu cử trực tuyến

Ngày 9/5, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk vừa có thông báo về việc tổ chức theo hình thức trực tuyến các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk.

Trong hai ngày, 10 và 11/5/2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri bằng hình thức trực tuyến để 15 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Đắk Lắk tiếp xúc với cử tri tại 3 đơn vị bầu cử. Điểm cầu chính sẽ tại Hội trường UBND tỉnh.

Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố các cử tri sẽ được mời dự nghe chương trình hành động của những người tham gia ứng cử. Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị Thường trực các huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy và Ủy ban bầu cử các huyện, thị xã, thành phố chủ động bố trí tổ chức hội nghị theo điều kiện thực tế của địa phương, đảm bảo kết nối đường truyền để việc triển khai hội nghị được diễn ra thuận lợi, thành công và an toàn.

Việc tổ chức trực tuyến các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Đắk Lắk nhằm đảm bảo cho công tác tiếp xúc cử tri vận động bầu cử được diễn ra an toàn, phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid 19, đồng thời, đảm bảo quyền lợi của những người ứng cử theo quy định.

Trước đó, tỉnh Đắk Lắk đã triển khai tổ chức các hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Đà Nẵng diễn tập các tình huống bỏ phiếu bầu cử khi có dịch Covid-19
Đà Nẵng diễn tập các tình huống bỏ phiếu bầu cử khi có dịch Covid-19

VOV.VN - Buổi diễn tập giúp các nhân viên y tế và Tổ công tác phục vụ bầu cử cách hướng dẫn cử tri đi bầu thực hiện các qui định phòng dịch ngay từ cổng ra vào và trong suốt quá trình bầu cử.

 Đà Nẵng diễn tập các tình huống bỏ phiếu bầu cử khi có dịch Covid-19

Đà Nẵng diễn tập các tình huống bỏ phiếu bầu cử khi có dịch Covid-19

VOV.VN - Buổi diễn tập giúp các nhân viên y tế và Tổ công tác phục vụ bầu cử cách hướng dẫn cử tri đi bầu thực hiện các qui định phòng dịch ngay từ cổng ra vào và trong suốt quá trình bầu cử.

Bộ đội kéo loa lên nương tuyên truyền bầu cử cho bà con biên giới
Bộ đội kéo loa lên nương tuyên truyền bầu cử cho bà con biên giới

VOV.VN - Người dân biên giới Lai Châu, đồng bào các dân tộc, các chiến sỹ biên phòng vừa trực chốt trạm, vừa phấn khởi mong chờ đến ngày hội lớn - Ngày bầu cử.

Bộ đội kéo loa lên nương tuyên truyền bầu cử cho bà con biên giới

Bộ đội kéo loa lên nương tuyên truyền bầu cử cho bà con biên giới

VOV.VN - Người dân biên giới Lai Châu, đồng bào các dân tộc, các chiến sỹ biên phòng vừa trực chốt trạm, vừa phấn khởi mong chờ đến ngày hội lớn - Ngày bầu cử.

Kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu ở TPHCM
Kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu ở TPHCM

VOV.VN - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Uỷ ban bầu cử TPHCM đã quán triệt về tình huống dịch phát sinh ở các địa phương.

Kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu ở TPHCM

Kế hoạch ứng phó với dịch Covid-19 tại các điểm bỏ phiếu ở TPHCM

VOV.VN - Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp như hiện nay, Uỷ ban bầu cử TPHCM đã quán triệt về tình huống dịch phát sinh ở các địa phương.