Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy và CH Séc

VOV.VN - Chiều 22/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Vương quốc Na Uy Siren Gjerme Eriksem và Đại sứ CH Séc Vitez Slav Grepl.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Na Uy, Chủ tịch Quốc hội hy vọng với vai trò của mình, bà Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào việc tăng cường quan hệ hai Quốc hội đồng thời mở rộng và đưa các mối quan hệ hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Na Uy
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Chính phủ Na Uy đã ủng hộ Việt Nam trong công cuộc phát triển đất nước và hội nhập quốc tế; dành cho Việt Nam nguồn vốn ODA quan trọng, tập trung vào các lĩnh vực như môi trường, giáo dục, bình đẳng giới, y tế, rà phá bom mìn, góp phần hỗ trợ Việt Nam hoàn thành trước thời hạn một số mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc cũng như việc thực hiện các chính sách phát triển kinh tế - xã hội.

Về trao đổi thương mại, đầu tư hai nước thời gian qua đã phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng. Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường trao đổi kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực mà Na Uy có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Hiện Na Uy đang là điều phối viên đàm phán Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với khối Mậu dịch tự do châu Âu, vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Na Uy thúc đẩy sớm kết thúc đàm phán và ký kết Hiệp định này.

Đại sứ Na Uy đánh giá cao sự phát triển tích cực trong quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Na Uy. Việc hợp tác trao đổi giữa Quốc hội hai nước đã và đang phát triển, có tiềm năng trong tương lai. Quốc hội Na Uy rất mong muốn được thúc đẩy mối quan hệ hợp tác này. Cá nhân bà Đại sứ cũng rất ấn tượng với khối lượng công việc ban hành luật mà Quốc hội Việt Nam đã thực hiện trong thời gian qua.

Đại sứ Na Uy hy vọng, với sự hỗ trợ của các bên, Hiệp định Thương mại tự do sẽ sớm được ký kết và mở ra cơ hội kinh doanh mới cho các nước. Đồng thời mong muốn quan hệ thương mại hai nước trong thời tới sẽ được thúc đẩy mãnh mẽ hơn. Liên quan đến lĩnh vực này, Đại sứ Na Uy đã thông báo, trong tháng 5, sẽ có một đoàn doanh nghiệp kinh doanh về lĩnh vực kinh tế biển đến Việt Nam để mở rộng hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội và Đại sứ Cộng hòa Séc

** Cũng trong chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Cộng hòa Séc Vitez Slav Grepl.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, trong những năm gần đây, hợp tác giữa hai nước có những bước tiến mới trên nhiều lĩnh vực như chính trị, ngoại giao, thương mại, đầu tư, quốc phòng an ninh, khoa học, công nghệ; hai bên đã trao đổi nhiều đoàn cấp cao cũng như cấp bộ, ngành và địa phương. Tuy vậy, quan hệ hợp tác về thương mại, đầu tư chưa tưng xứng với tiềm năng, các nhà đầu tư ở Séc đến Việt Nam còn ít, Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trên cương vị của mình, Ngài đại sứ sẽ thúc đẩy mối quan hệ này phát triển mạnh mẽ trong những năm tới.

Đại sứ Cộng hòa Séc cho rằng, Việt Nam là đất nước mà ông rất yêu quý, bởi đây là đất nước có bề dày lịch sử và người Việt Nam luôn kiên cường trong đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Hiện tại có khoảng 100.000 kiều bào Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Séc, đây là cộng đồng lớn thứ 3 ở Châu Âu sau Đức và Pháp. Cách đây không lâu, cộng đồng người Việt đã được Chính phủ Séc công nhận là dân tộc thiểu số. Chính phủ Séc cũng mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa để người Việt Nam tại Séc phát triển và giữ gìn bản sắc dân tộc.

Cảm ơn Chính phủ, nhân dân Cộng hòa Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Séc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng khẳng định, những người Việt ở Séc đã có những đóng góp nhất định trong sự phát triển của Séc. Trong bối cảnh Séc đang thiếu lao động và nhiều người Việt Nam có thu nhập cao muốn đi thăm thân nhân hoặc du lịch ở Séc và có mong muốn tìm hiểu thị trường, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Ngài Đại sứ phối hợp với các cơ quan hữu quan của Séc thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục cấp thi thực nhập cảnh để công dân Việt Nam vào Séc.

Chủ tịch Quốc hội cảm ơn Chính phủ, nhân dân Cộng hòa Séc đã tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt ở Séc
Việt Nam vui mừng và hoàn nghênh Ngài Tổng thống Séc sẽ có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong tháng 6 này, cùng với chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao của Quốc hội Việt Nam sẽ mở ra một giai đoạn phát triển trong mối quan hệ  hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước.  

Đại sứ Cộng hòa Séc cũng đã điểm lại, từ năm 2012 đến nay đã có 12 chuyến thăm đoàn cấp cao, cũng như các cấp của Việt Nam đến Cộng hòa Séc, điều này cho thấy mối quan hệ hợp tác hai nước có những bước phát triển lớn mạnh.

Sự hợp tác giữa hai Quốc hội rất quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện Việt Nam - Séc, chuyến thăm tới đây của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ làm sâu sắc hơn mối quan hệ này.

Trên cương vị của mình, Ngài đại sứ sẽ thúc đẩy thêm mối quan hệ song phương, mở rộng các mối quan hệ với các tỉnh, thành phố, các địa phương ở Việt Nam; thúc đẩy các nhà đầu tư của Séc vào đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực du lịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam
Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Trong 2 ngày thăm và làm việc tại TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

VOV.VN - Trong 2 ngày thăm và làm việc tại TPHCM, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thành Phong sẽ có cuộc hội kiến với Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long.

Ảnh:Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vui mừng sau 10 năm trở lại TPHCM
Ảnh:Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vui mừng sau 10 năm trở lại TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ niềm vui sau hơn 10 năm được trở lại thăm TPHCM; đồng thời tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Singapore sẽ tiếp tục chọn TPHCM cũng như Việt Nam là nơi đầu tư.

Ảnh:Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vui mừng sau 10 năm trở lại TPHCM

Ảnh:Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vui mừng sau 10 năm trở lại TPHCM

VOV.VN - Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bày tỏ niềm vui sau hơn 10 năm được trở lại thăm TPHCM; đồng thời tin tưởng cộng đồng doanh nghiệp Singapore sẽ tiếp tục chọn TPHCM cũng như Việt Nam là nơi đầu tư.

Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long giản dị, gần gũi khi đến Việt Nam
Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long giản dị, gần gũi khi đến Việt Nam

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - bà Hà Tinh xuất hiện giản dị trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long giản dị, gần gũi khi đến Việt Nam

Phu nhân Thủ tướng Lý Hiển Long giản dị, gần gũi khi đến Việt Nam

VOV.VN - Phu nhân Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long - bà Hà Tinh xuất hiện giản dị trong chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Hình ảnh: 3 lần Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam
Hình ảnh: 3 lần Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.

Hình ảnh: 3 lần Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam

Hình ảnh: 3 lần Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm Việt Nam

VOV.VN - Năm 2017 là lần thứ ba Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Thủ tướng, sau các chuyến công du năm 2010 và 2013.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào
Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

VOV.VN - 62 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào giành được những thắng lợi vẻ vang.

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ công cuộc đổi mới của Lào

VOV.VN - 62 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào giành được những thắng lợi vẻ vang.

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long
Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Tổng thống Israel và Phu nhân đã đến Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long.

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

Tổng thống Israel tham quan Vịnh Hạ Long

VOV.VN - Tổng thống Israel và Phu nhân đã đến Quảng Ninh và tham quan Vịnh Hạ Long.

Hình ảnh: Tổng thống Israel vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Hình ảnh: Tổng thống Israel vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hình ảnh: Tổng thống Israel vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Hình ảnh: Tổng thống Israel vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

VOV.VN - Sáng 21/3, Tổng thống Israel Reuven Ruvi Rivlin đã tới đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long
Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

VOV.VN -Chủ tịch TPHCM cam kết luôn luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Singapore đến hoạt động thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.

Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Chủ tịch UBND TPHCM hội kiến Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

VOV.VN -Chủ tịch TPHCM cam kết luôn luôn tạo điều kiện cho các nhà đầu tư Singapore đến hoạt động thuận lợi và hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn.