Chủ tịch Quốc hội ân cần thăm hỏi chiến sĩ biên phòng ở Lai Châu

VOV.VN - Trong chuyến công tác đầu tiên sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm hỏi đời sống cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần ở Lai Châu

Trong chuyến công tác đầu tiên sau Tết Nguyên đán, sáng 10/3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, làm việc với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần (huyện Sìn Hồ, Lai Châu)

Đồn biên phòng Pa Tần nằm trên địa bàn huyện Sìn Hồ, cách thành phố Lai Châu hơn 50km. Đồn quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 13 km với 6 mốc giới, phụ trách 1 xã biên giới.

Đồn biên phòng Pa Tần có nhiệm vụ triển khai các biện pháp công tác biên phòng, quản lý bảo vệ biên giới, địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc. 

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tinh thần của cán bộ, chiến sỹ biên phòng nói chung, không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao mà còn giúp người dân ở địa phương phát triển kinh tế, khám chữa bệnh cho dân, dạy học cho dân.  

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần quan tâm và tạo điều kiện cho người dân ở biên giới ổn định cuộc sống, sản xuất bởi họ chính là những cột mốc vững chãi nhất. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội tặng quà cán bộ, chiến sĩ

Chủ tịch Quốc hội mong muốn các cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Pa Tần tạo điều kiện hơn nữa để giúp người dân có cuộc sống ổn định về kinh tế, chăm lo sức khỏe cho người dân, những hoạt động này sẽ làm mối quan hệ quân dân gắn bó, khăng khít hơn. Trong ảnh, Chủ tịch Quốc hội ghi sổ lưu niệm của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần

Chủ tịch Quốc hội thăm vườn tăng gia của chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần

và chia sẻ với những khó khăn, vất vả của cán bộ chiến sĩ nơi đây

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và đoàn công tác Quốc hội chụp ảnh lưu niệm với cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Pa Tần

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch QH: "Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền"
Chủ tịch QH: "Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền"

VOV.VN - "Tạo điều kiện cho người dân ở biên giới ổn định cuộc sống, sản xuất thì đó chính là những cột mốc vững chãi nhất"

Chủ tịch QH: "Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền"

Chủ tịch QH: "Lấy lòng dân ở biên giới để bảo vệ vững chắc chủ quyền"

VOV.VN - "Tạo điều kiện cho người dân ở biên giới ổn định cuộc sống, sản xuất thì đó chính là những cột mốc vững chãi nhất"