Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân huyện đảo Bạch Long Vĩ

VOV.VN - Hải đoàn 11 vừa tổ chức tặng quà cho học sinh nghèo đồng thời phổ biến về hoạt động bầu cử cho ngư dân trên Đảo Bạch Long Vỹ.

Nhân dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955- 13/5/2021), tiến tới bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trong hai ngày 6 và 7/5 tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, Hải đoàn 11 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với cấp uỷ, chính quyền địa phương cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại đây.

Thời điểm hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, do vậy, trong chuyến công tác này, song song với công tác tuyên truyền cho bà con ngư dân tại khu vực âu cảng Bạch Long Vỹ về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tuyên truyền về tác hại và cách nhận biết một số loại ma túy mới, lực lượng chức năng tập trung tuyên truyền về phòng, chống dịch; yêu cầu bà con thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch theo thông điệp 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là nội dung chống nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đường biển.

Quá trình tuyên truyền, lực lượng Cảnh sát biển cùng các nhà đồng hành đã trao tặng cho bà con ngư dân trên các tàu, thuyền đang neo đậu âu cảng 100 lá cờ Tổ quốc, 1500 khẩu trang, 100 chai dung dịch khử khuẩn, 20 áo phao và phao các loại, 60 cuốn sổ tay tuyên truyền.

Cùng với các hoạt động trên, tổ công tác đã tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026, qua đó khơi dậy tinh thần, khí thế ngày hội, khích lệ cử tri hưởng ứng tích cực, hăng hái tham gia bầu cử.

Cũng trong đợt này, đoàn công tác đã tặng cho Trung tâm Y tế huyện Bạch Long Vĩ 500 khẩu trang và 50 chai dung dịch khử khuẩn phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid- 19 của huyện; thăm và tặng quà 15 gia đình chính sách; tặng 50 chiếc xe đạp cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi và 3 suất quà cho 3 cháu được Hải đoàn đỡ đầu. Tổng kinh phí cho các hoạt động trên là 150 triệu đồng.

Những món quà mang ý nghĩa thiết thực được vận chuyển vượt quãng đường dài trên biển để đến với bà con nhân dân và các em học sinh trên đảo Bạch Long Vĩ thể hiện niềm tin, sự gửi gắm tình cảm từ đất liền dành cho nhân dân và các em học sinh nơi đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

Chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” có ý nghĩa to lớn được các tổ chức chính trị xã hội, các doanh nghiệp và nhân dân nhiệt tình hưởng ứng. Qua đó thắt chặt hơn nữa tình cảm, gắn bó mật thiết quân dân, quan tâm, sát cánh cùng bà con ngư dân nơi đảo xa; giúp bà con nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác chấp hành pháp luật, an tâm bám biển, bám tàu, bám đảo, phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo của Tổ quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cảnh sát biển chi viện siết chặt biên giới biển Tây Nam
Cảnh sát biển chi viện siết chặt biên giới biển Tây Nam

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu CSB 2001 và CSB 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng Vùng 5 Hải quân và BĐBP tỉnh Kiên Giang ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19

Cảnh sát biển chi viện siết chặt biên giới biển Tây Nam

Cảnh sát biển chi viện siết chặt biên giới biển Tây Nam

VOV.VN - Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 điều động 2 tàu CSB 2001 và CSB 3008 tăng cường phối hợp với các lực lượng Vùng 5 Hải quân và BĐBP tỉnh Kiên Giang ngăn chặn người nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch Covid-19

Chống dịch COVID-19 trên biển cùng Vùng Cảnh sát biển 1
Chống dịch COVID-19 trên biển cùng Vùng Cảnh sát biển 1

VOV.VN - Cùng với những tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đất liền tại các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang triển khai nhiều biện pháp, nhằm đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta qua đường biển.

Chống dịch COVID-19 trên biển cùng Vùng Cảnh sát biển 1

Chống dịch COVID-19 trên biển cùng Vùng Cảnh sát biển 1

VOV.VN - Cùng với những tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trên đất liền tại các địa phương, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đang triển khai nhiều biện pháp, nhằm đẩy lùi, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập vào nước ta qua đường biển.

Cảnh sát biển tặng quà Tết cho ngư dân và học sinh nghèo
Cảnh sát biển tặng quà Tết cho ngư dân và học sinh nghèo

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Tết hải đảo tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.

Cảnh sát biển tặng quà Tết cho ngư dân và học sinh nghèo

Cảnh sát biển tặng quà Tết cho ngư dân và học sinh nghèo

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy Cà Mau và Huyện ủy Trần Văn Thời tổ chức chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” và Tết hải đảo tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời.