Cần Thơ: Hơn 99,7% cử tri đi bầu thêm đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Cần Thơ đã tổ chức bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tại hai đơn vị bầu cử số 2 và số 3.

Ủy ban Bầu cử TP. Cần Thơ được bầu 7 đại biểu Quốc hội trong 13 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tuy nhiên, trong ngày bầu cử 22/5 vừa qua, hai đơn vị bầu cử số 2 và số 3 của thành phố này chỉ bầu được 2 trong số 4 đại biểu. Tính chung, toàn TP. Cần Thơ chỉ có 5 đại biểu trúng cử, thiếu 2 đại biểu so với Nghị quyết của Ủy ban Bầu cử Quốc gia. 

Cử tri bỏ phiếu (Ảnh: Tiền Phong)

Được sự đồng ý của Ủy ban Bầu cử Quốc gia, hôm nay 29/5, thành phố Cần Thơ đã bầu cử thêm 2 đại biểu Quốc hội khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021 tại hai đơn vị bầu cử số 2 (gồm quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Thới Lai) và số 3 (quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ, Vĩnh Thạnh); mỗi đơn vị bầu thêm 1 đại biểu. 

Đến 19h hôm nay, đã có hơn 99,7% cử tri đi bầu. Ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử Tp. Cần Thơ cho biết: “Các tổ bầu cử nói chung là đã có kinh nghiệm của đợt đầu, đợt này bầu có một cấp thuận lợi hơn nên thuần thục công việc hơn, tiến hành bầu cử đúng quy trình, bảo đảm được nội quy bỏ phiếu cũng như nguyên tắc bầu cử”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5
Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

Không có tình huống phát sinh phức tạp trong ngày bầu cử 22/5

VOV.VN - Báo cáo cho thấy, ở các tỉnh trên cả nước không có tình huống phát sinh phức tạp nào cần phải xin ý kiến Hội đồng bầu cử quốc gia giải quyết.

Cà Mau: Điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử
Cà Mau: Điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử

VOV.VN - Khắc phục việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chính quyền huyện Trần Văn Thời đã quyết định điều ghe xuồng đón cử tri đi thực hiện quyền công dân

Cà Mau: Điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử

Cà Mau: Điều ghe xuồng đón cử tri đến điểm bầu cử

VOV.VN - Khắc phục việc đi lại gặp nhiều khó khăn, chính quyền huyện Trần Văn Thời đã quyết định điều ghe xuồng đón cử tri đi thực hiện quyền công dân

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên
Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

Bí thư Hoàng Trung Hải kiểm tra bầu cử tại Long Biên

VOV.VN - Bí thư Thành uỷ Hà Nội kiểm tra tình hình bầu cử tại Q.Long Biên - "điểm sáng" trong việc ứng dụng CNTT phục vụ công tác bầu cử.

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp
Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Số ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng luật định.

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

Sơn La, Lai Châu công bố kết quả bầu cử đại biểu HĐND các cấp

VOV.VN - Số ứng cử viên trúng cử đại biểu HĐND các cấp tỉnh Sơn La đều đảm bảo các tiêu chuẩn theo đúng luật định.

Bầu cử ở Tây Nguyên: Vui, tự hào, trách nhiệm
Bầu cử ở Tây Nguyên: Vui, tự hào, trách nhiệm

VOV.VN - Công tác bầu cử ở các địa phương trong khu vực vì thế sớm đạt được kết quả cao. Nhiều thôn, làng, xã, phường trong khu vực đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.

Bầu cử ở Tây Nguyên: Vui, tự hào, trách nhiệm

Bầu cử ở Tây Nguyên: Vui, tự hào, trách nhiệm

VOV.VN - Công tác bầu cử ở các địa phương trong khu vực vì thế sớm đạt được kết quả cao. Nhiều thôn, làng, xã, phường trong khu vực đạt tỷ lệ 100% cử tri đi bầu.