Bộ trưởng Quốc phòng: Có thể bầu cử sớm ở vùng có dịch

VOV.VN - Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng, có thể tổ chức bầu cử sớm ở những vùng có dịch Covid-19.

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức sáng 18/5, Thượng tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Quốc phòng đề xuất bầu cử sớm ở một số khu vực. 

“Bộ Quốc phòng cũng đã có hơn 100 đơn vị tổ chức bầu cử sớm từ ngày 4/5 đến nay ở Quảng Nam, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa. Vùng dịch cũng phải tính đến chuyện bầu cử sớm cho phù hợp, chứ nếu đúng đến ngày 23/5 tôi sợ chúng ta không hoàn thành một cách đầy đủ, trọn vẹn” – Thượng tướng Phan Văn Giang nói.

Thượng tướng Phan Văn Giang cho rằng có thể tổ chức bầu cử sớm ở những vùng dịch Covid-19. Cùng với đó là phát huy vai trò của già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng để vận động cử tri đi bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

Liên quan đến việc này, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh - nơi đang là "điểm nóng" dịch Covid-19 cũng đã có những đề xuất trong việc triển khai công tác bầu cử. Bà Đào Hồng Lan - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh cũng đề nghị Hội đồng Bầu cử quốc gia có hướng dẫn cụ thể, cho phép những địa phương có khu vực bị phong tỏa hoặc có điểm cách ly tập trung được bỏ phiếu sớm 1-2 ngày để giãn công việc tập trung cho ngày 23/5.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho rằng, các tỉnh có nhu cầu tổ chức bỏ phiếu sớm cần nêu rõ khu vực, lý do và điều kiện tổ chức bầu cử sớm để Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng An Giang đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền công dân
Bộ đội Biên phòng An Giang đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Bộ đội Biên phòng An Giang đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền công dân

Bộ đội Biên phòng An Giang đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ thực hiện quyền công dân

VOV.VN - Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn, BĐBP tỉnh An Giang đã xây dựng kế hoạch chi tiết, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sỹ đều được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời đảm bảo công tác phòng, chống dịch trên tuyến biên giới.

Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND
Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h-19h ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND

Quy trình 6Đ khi bầu cử Quốc hội và HĐND

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra từ 7h-19h ngày Chủ nhật 23/5/2021.

Cơ chế nào để giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri?
Cơ chế nào để giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri?

VOV.VN - Người dân luôn quan tâm, đó là sau khi trúng cử, đại biểu sẽ thực hiện lời hứa với cử tri như thế nào, việc giám sát lời hứa của đại biểu ra sao. 

Cơ chế nào để giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri?

Cơ chế nào để giám sát lời hứa của đại biểu với cử tri?

VOV.VN - Người dân luôn quan tâm, đó là sau khi trúng cử, đại biểu sẽ thực hiện lời hứa với cử tri như thế nào, việc giám sát lời hứa của đại biểu ra sao.