Bí thư Thành ủy Hà Nội hội kiến các nhà lãnh đạo cấp cao Lào

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, Việt Nam sẽ làm hết sức mình vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào.

Nhận lời  mời của đồng chí Sinlavong Khoutphaythounne, Bí thư, Đô trưởng Vientiane, nước CHDCND Lào, hôm nay (24/11), Đoàn đại biểu cấp cao Thủ đô Hà Nội, do đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu chuyến thăm và làm việc chính thức tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 24 – 26/11.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Trong ngày làm việc đầu tiên, đồng chí Hoàng Trung Hải và Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith; đồng chí Chủ tịch Quốc hội nước CHDCND Lào Pany Zathotu; đồng chí Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào Thongloun Sisoulith.

Tại buổi tiếp Đoàn, đồng chí Tổng Bí thư - Chủ tịch nước CHDCND Lào Bounnhang Volachith vui mừng chào đón Đoàn đại biểu Thành phố Hà Nội, trân trọng chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ta.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào bày tỏ vui mừng với những thành tựu phát triển của Việt Nam đạt được trong thời gian qua, chúc mừng Việt Nam vừa đăng cai tổ chức thành công Tuần lễ cấp cao APEC và năm APEC 2017.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp Đồng chí Hoàng Trung Hải

Đồng chí Bounnhang Volachith nhấn mạnh: “Chúng tôi coi những thành công của Việt Nam đạt được cũng là những thành công của chúng tôi. Những kết quả phát triển đáng tự hào thời gian qua của cả Lào và Việt Nam là tiền đề để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ anh em truyền thống, gắn bó keo sơn giữa hai nước”.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, đồng chí Bounnhang Volachith cho rằng, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các Thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hai nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn, hiệu quả, trên tinh thần quốc tế cao cả, tình cảm gắn bó keo sơn mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay. Khẳng định sẽ cùng với Việt Nam giữ gìn và vun đắp mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith bắt tay Đồng chí Hoàng Trung Hải

Đồng chí Bounnhang Volachith đề nghị hai Thủ đô tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, hợp tác sâu sắc hơn về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, nhất là xây dựng cơ sở hạ tầng, quản lý đô thị, phát triển thương mại, du lịch, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực...

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Trung Hải và Đoàn đã đến chào xã giao đồng chí Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou.

Đồng chí Pany Yathotou đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Lào của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội, coi đây là sự kiện quan trọng trong các hoạt động trọng thể kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 40 năm ký Hiệp ước hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, hai Thủ đô Hà Nội và Vientiane.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào

Đồng chí Pany Yathotou hoan nghênh kết quả hợp tác giữa hai Thủ đô trong thời gian qua, cảm ơn sự hỗ trợ của Hà Nội đối với thủ đô Vientiane và chúc cho cuộc hội đàm giữa đồng chí Hoàng Trung Hải và Bí thư, Đô trưởng Vientiane đạt kết quả cao và thành công tốt đẹp.

Cũng trong chiều nay, Đoàn đại biểu cấp cao thủ đô Hà Nội, do đồng chí Hoàng Trung Hải dẫn đầu đã đến chào xã giao đồng chí Thủ tướng Chính phủ Lào.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Thongloun Sisoulith đã thông báo một số nét về tình hình kinh tế - xã hội Lào, đặc biệt là những kết quả giành được qua 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Về phần mình, đồng chí Hoàng Trung Hải bày tỏ cảm ơn chân thành sự đón tiếp trọng thị với tình cảm nồng thắm của các nhà lãnh đạo Lào dành cho Đoàn, đồng chí Hoàng Trung Hải trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Việt Nam của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước ta tới Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Bounnhang Volachith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith.

Đồng chí Hoàng Trung Hải chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Lào đã giành được qua 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ và toàn diện đối với công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước Lào và tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, đất nước Lào sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa, vì một nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng.

Về quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, hai nước trong thời gian qua, hai bên đã phối hợp chặt chẽ, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, Hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ và các Thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, đoàn thể, địa phương hai nước, góp phần vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Năm 2017, hai bên đã tổ chức rất thành công các hoạt động của Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào. Những hoạt động kỷ niệm phong phú, thiết thực và đầy ý nghĩa đó đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân hai nước, đặc biệt đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về mối quan hệ thủy chung, gắn bó, keo sơn Việt Nam - Lào, từ đó thấy rõ hơn trách nhiệm, ý thức gìn giữ, phát huy mối quan hệ thủy chung gắn bó này cho muôn đời sau.

Thông báo về tình hình kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Hà Nội; những kết quả hợp tác giữa Thủ đô Hà Nội và Vientiane; đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị lãnh đạo nước CHDCND Lào quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để hai Thủ đô mở rộng và tăng cường quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và tiềm năng, nhất là hợp tác về xây dựng, quản lý đô thị, đầu tư thương mại, du lịch, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn và vun đắp mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam, tài sản vô giá của hai dân tộc, ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Lào và Campuchia
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc làm việc, ba Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Lào và Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Thủ tướng Lào và Campuchia

VOV.VN - Tại cuộc làm việc, ba Thủ tướng đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm để thúc đẩy hợp tác trong các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Nguyên Thủ tướng Lào
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Nguyên Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều tối 22/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Nguyên Thủ tướng Lào

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Nguyên Thủ tướng Lào

VOV.VN - Chiều tối 22/11, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp nguyên Thủ tướng Lào Thoongsinh Thammavong. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào
Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Sáng 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

Chủ tịch nước Trần Đại Quang gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào

VOV.VN - Sáng 11/11, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có cuộc gặp với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017. 

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam
Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu Lào có công với cách mạng Việt Nam

VOV.VN -Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc sự ủng hộ và giúp đỡ của Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam.