Viện trợ mở rộng Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Quảng Nam

Khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 77.380 USD, hỗ trợ xây dựng khu nhà ở và điều trị cho người nghiện ma túy ở Quảng Nam

Chiều nay 1/10 tại Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội diễn ra Lễ ký kết viện trợ không hoàn lại Dự án “Mở rộng Trung tâm Giáo dục lao động xã hội Quảng Nam”. Tham dự có ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam, ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Trần Anh Tuyên, Phó Chánh Văn phòng Thường trực phòng chống ma túy, Bộ Công an và đại diện các bên liên quan.

Khoản viện trợ trị giá 77.380 USD nằm trong Chương trình viện trợ không hoàn lại cho địa phương của Chính phủ Nhật Bản dành cho Dự án “Mở rộng Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội tỉnh Quảng Nam”. Số tiền này nhằm hỗ trợ xây dựng khu nhà ở và khu điều trị cho người nghiện ma túy của Trung tâm.

Với sự chứng kiến của các bên liên quan Nhật Bản và Việt Nam, ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam và ông Nguyễn Xuân Sinh, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội (GDLĐXH) tỉnh Quảng Nam đã ký kết hợp đồng viện trợ.

Phát biểu tại buổi lễ, ngài Mitsuo Sakaba, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam bảy tỏ mong muốn thông qua dự án, hoạt động điều trị cho người nghiện ma túy tại Trung tâm GDLĐXH Quảng Nam sẽ tiến triển tốt hơn. Đồng thời hy vọng rằng, các dự án tương tự sẽ góp phần tăng cường tình hữu nghị và hiểu biết giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam ngày càng sâu sắc hơn.

Ông Nguyễn Xuân Sinh, Giám đốc Trung tâm GDLĐXH Quảng Nam phát biểu cảm ơn sự giúp đỡ của Chính phủ Nhật Bản và ngài Đại sứ, và cam kết sẽ sử dụng đúng mục đích khoản viện trợ để giúp đỡ người nghiện ma túy điều trị hiệu quả hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên