Theo bạn chị H. là người nhân hậu dựa theo những tiêu chí nào. Người nhân hậu là người có lòng yêu thương đồng loại, biết dùng lời lẽ ôn hòa để cảm hóa con người trong từng hành động và suy nghĩ chứ ko thể sử dụng cách phát ngôn lệch chuẩn, nhuốm màu bạo lực, văn hóa chợ búa, xách động, lôi kéo như thế. Hãy nhìn thái độ hành xử để đoán nhân cách con người thì bà này chưa đủ tư cách để huấn thị ai. Dũng cảm phải đặt đúng chỗ đúng hoàn cảnh chứ đừng nhân danh cái tôi rồi tố cáo, chửi xiên, chửi xéo mọi thành phần, mọi giới trong xã hội, người ta gọi đó là sự ích kỷ và hận thù. Ung nhọt thì xã hội nào mà chẳng có, ngay cả quan chức nhà nước tham nhũng cũng là ung nhọt, nhưng cá nhân nào sai thì phải chịu trách nhiệm trước Pháp luật chứ ko thể vơ đũa cả nắm. Chưa kể hành vi livestream trước hàng trăm ngàn khán giả như thế, là một sự kích động, tập hợp lực lượng đứng về phe mình để chống lại phía phản biện, thậm chí chống cả chính quyền là hành vi nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến tâm lý của giới trẻ, hình thành nên nhận thức sai lầm, gây náo loạn xã hội. Một nhà nước pháp quyền không thể dung túng cho những hành vi sai trái như vậy.

John Nguyen - 2 năm 9 tháng trước