Đã có rất nhiều quốc gia coi eSport là một bộ môn thể thao rồi, Mỹ, Anh, Brazil, TBN, Ukraine đã có những đội tuyển eSport hàng đầu thế giới, mang về hàng loạt vinh quang về cho đất nước của họ, thậm chí một giải đấu eSport có giá trị của giải nhất lớn hơn cả tổng giải thưởng của V-League của VN mình rồi. Giờ bạn đem ý kiến đấy của bạn ra thế giới xem, họ sẽ bảo những người VN quá bảo thủ, ko hội nhập với thế giới, 2021 rồi bạn nhé, đây ko còn là những năm cuối 90 đầu 2000 đâu bạn nhé!
"NHỮNG NGƯỜI TRẺ KHÔNG HỀ SA ĐÀ VÀO GAME MÀ THAY VÀO ĐÓ LÀ SỰ NGHIÊM TÚC ĐẾN BẤT NGỜ VÀO NIỀM ĐAM MÊ NÀY. NHỮNG HÌNH ẢNH GAME THỦ TẬP TRUNG CAO ĐỘ TRÊN KHÁN ĐÀI MÀ Ở DƯỚI LÀ HÀNG NGHÌN KHÁN GIẢ REO HÒ ĐÃ KHÔNG CÒN XA LẠ, THẬM CHÍ PHÍA SAU MÀN HÌNH THI ĐẤU CÒN LÀ HÀNG TRIỆU CẶP MẮT CŨNG ĐANG DÕI THEO THÔNG QUA NHỮNG LUỒNG TRỰC TIẾP. SỨC HẤP DẪN CỦA GAME ĐỐI VỚI GIỚI TRẺ HIỆN NAY CHẲNG THUA KÉM GÌ BÓNG ĐÁ - MÔN THỂ THAO ĐƯỢC HÀNG TRIỆU NGƯỜI VIỆT MÊ MẨN."

Đoàn Ngọc Phước - 2 năm 10 tháng trước