Triển vọng lạc quan về đàm phán thành lập chính phủ liên minh Đức

VOV.VN - Bà Merkel nói rằng Đức cần một chính phủ ổn định để hợp tác chặt chẽ với Pháp và tận dụng cơ hội lịch sử để thúc đẩy châu Âu trong năm 2018.

Các thành viên trong Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Angela Merkel và đảng trung tả Dân chủ Xã hội Đức (SPD) đều bày tỏ hy vọng sớm tìm được tiếng nói chung về triển vọng thành lập liên minh cầm quyền.

Chính trị gia Klingbeil (ảnh từ website Klingbeil)

Các bên đều tỏ ra lạc quan trong bối cảnh các cuộc đàm phán thành lập chính phủ sẽ bắt đầu sau 2 ngày nữa.

Tại cuộc họp vạch ra những quan điểm chính trong các cuộc đàm phán sắp tới với đảng Dân chủ Xã hội diễn ra ngày hôm qua tại Berlin, ban lãnh đạo khối bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo tin rằng, các bên có thể đạt được thỏa hiệp nhằm tái lập đại liên minh vốn cầm quyền trong 4 năm qua. Tuy nhiên, để đạt được điều này thì cả Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo và đảng Dân chủ Xã hội cần phải vượt qua những khác biệt về một số vấn đề, trong đó có tương lai châu Âu, lương hưu, chăm sóc y tế và giáo dục.

Tổng Thư ký đảng Dân chủ Xã hội Lars Klingbeil cho biết, đảng của ông đã sẵn sàng cho mọi khả năng, trong đó có việc tái lập liên minh với liên đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo của Thủ tướng Merkel hoặc một chính phủ thiểu số. Theo ông Klingbeil, tiến độ các cuộc đàm phán phụ thuộc phần lớn vào quyết định của Thủ tướng Merkel và những yêu cầu then chốt của liên minh bảo thủ, bởi đảng Dân chủ Xã hội đã đưa ra những quan điểm rõ ràng tại đại hội của đảng này. Đảng Dân chủ Xã hội sẽ tìm kiếm những cam kết cụ thể từ phía đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) về nội dung tăng chi tiêu cho giáo dục, chống nghèo đói trước khi bước vào các cuộc đàm phán.

Trong khi đó, Thủ tướng Merkel, đồng thời là lãnh đạo đảng Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU), kêu gọi những nỗ lực khẩn trương nhằm thành lập một chính phủ ổn định. Bà nhận thấy những khía cạnh hứa hẹn trong quan điểm chung với đảng Dân chủ Xã hội về tương lai châu Âu và hợp tác chặt chẽ hơn với Pháp.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp với lãnh đạo đảng Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) để thảo luận về các cuộc đàm phán làm mới lại “đại liên minh” với đảng Dân chủ Xã hội, bà Merkel nói rằng, Đức cần một chính phủ ổn định để hợp tác chặt chẽ với Pháp và tận dụng cơ hội lịch sử để đẩy mạnh châu Âu trong năm 2018 trước thềm các cuộc bầu cử châu Âu vào năm 2019: “Chúng tôi muốn có các cuộc thảo luận này và muốn nó được tiến hành nhanh chóng, nhưng cũng phải thấu đáo. Tuy nhiên, tiêu chí quan trọng nhất vẫn là: đất nước chúng ta cần điều gì? Sự thật là một chính phủ thiểu số sẽ không thể là một chính phủ ổn định. Vì thế đây lại là một lý do nữa để nói rằng, chúng ta đang cố gắng xây dựng một chính phủ ổn định”.

Theo kết quả một cuộc thăm dò mới nhất do kênh truyền hình RTL và n-tv của Đức tiến hành, 71% số thành viên trong đảng Dân chủ Xã hội hoan nghênh quyết định tiến hành đàm phán với liên đảng bảo thủ Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo để thành lập một liên minh cầm quyền mới. Cuộc thăm dò cũng cho thấy 71% cử tri Đức ủng hộ các cuộc đàm phán nhanh chóng về việc thành lập chính phủ mới.

Dự kiến, các cuộc đàm phán thành lập chính phủ giữa Thủ tướng Merkel - cũng là Chủ tịch đảng Dân chủ Cơ đốc giáo, cùng Chủ tịch đảng Xã hội Cơ đốc giáo Horst Seehofer và Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Martin Schulz sẽ bắt đầu vào tối 13/12 (giờ địa phương) tại thủ đô Berlin. Ngoài ra, trong các cuộc đàm phán này cũng sẽ có sự tham dự của người đứng đầu nhóm nghị sĩ của 3 đảng trong Quốc hội Liên bang Đức. Liên đảng Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo đang hy vọng thành lập một chính phủ liên minh với đảng Dân chủ Xã hội nhằm chấm dứt bế tắc chính trị tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau khi đàm phán thành lập liên minh cầm quyền với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) thất bại, điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đảng SPD tuyên bố chưa đàm phán lập liên minh tại Đức
Đảng SPD tuyên bố chưa đàm phán lập liên minh tại Đức

VOV.VN - Đảng Dân chủ xã hội Đức tuyên bố vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc có đàm phán tham gia chính phủ liên minh hay không.

Đảng SPD tuyên bố chưa đàm phán lập liên minh tại Đức

Đảng SPD tuyên bố chưa đàm phán lập liên minh tại Đức

VOV.VN - Đảng Dân chủ xã hội Đức tuyên bố vẫn chưa đưa ra bất cứ quyết định nào về việc có đàm phán tham gia chính phủ liên minh hay không.

Đức xác nhận vật thể khả nghi gần chợ Giáng sinh chứa thuốc nổ
Đức xác nhận vật thể khả nghi gần chợ Giáng sinh chứa thuốc nổ

VOV.VN - Cảnh sát Đức xác nhận vật thể tại chợ Giáng sinh ở Potsdam là một quả bom đinh tự tạo. Giới chức đã sơ tán dân gần đó và vô hiệu hóa khối thuốc nổ.

Đức xác nhận vật thể khả nghi gần chợ Giáng sinh chứa thuốc nổ

Đức xác nhận vật thể khả nghi gần chợ Giáng sinh chứa thuốc nổ

VOV.VN - Cảnh sát Đức xác nhận vật thể tại chợ Giáng sinh ở Potsdam là một quả bom đinh tự tạo. Giới chức đã sơ tán dân gần đó và vô hiệu hóa khối thuốc nổ.

Chợ Giáng sinh cổ nhất ở Đức mở cửa với an ninh thắt chặt
Chợ Giáng sinh cổ nhất ở Đức mở cửa với an ninh thắt chặt

VOV.VN - Một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức ở thành phố Nuremberg đã mở cửa vào dịp cuối tuần này, với an ninh được thắt chặt.

Chợ Giáng sinh cổ nhất ở Đức mở cửa với an ninh thắt chặt

Chợ Giáng sinh cổ nhất ở Đức mở cửa với an ninh thắt chặt

VOV.VN - Một trong những chợ Giáng sinh lâu đời nhất tại Đức ở thành phố Nuremberg đã mở cửa vào dịp cuối tuần này, với an ninh được thắt chặt.

Đàm phán lập chính phủ Đức “đại liên minh” có thể diễn ra vào tuần tới
Đàm phán lập chính phủ Đức “đại liên minh” có thể diễn ra vào tuần tới

VOV.VN - Những diễn biến mới này đã cho thấy rõ thiện chí của các bên nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị ở Đức hiện nay.

Đàm phán lập chính phủ Đức “đại liên minh” có thể diễn ra vào tuần tới

Đàm phán lập chính phủ Đức “đại liên minh” có thể diễn ra vào tuần tới

VOV.VN - Những diễn biến mới này đã cho thấy rõ thiện chí của các bên nhằm giải quyết tình trạng bế tắc chính trị ở Đức hiện nay.

Tổng thống Pháp Macron nhập cuộc giải quyết bế tắc chính trị ở Đức
Tổng thống Pháp Macron nhập cuộc giải quyết bế tắc chính trị ở Đức

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã nhiều lần điện đàm với Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức và thuyết phục ông này sớm liên minh với bà Angela Merkel.

Tổng thống Pháp Macron nhập cuộc giải quyết bế tắc chính trị ở Đức

Tổng thống Pháp Macron nhập cuộc giải quyết bế tắc chính trị ở Đức

VOV.VN - Tổng thống Pháp đã nhiều lần điện đàm với Chủ tịch đảng Dân chủ xã hội Đức và thuyết phục ông này sớm liên minh với bà Angela Merkel.