Khởi tố chủ cơ sở thu gom hơn 4.000 xác rùa biển

VOV.VN - Chủ cơ sở khai nhận đã mua và thu gom số rùa trên của các ngư dân miền Trung về làm thủ công mỹ nghệ, xuất đi nước ngoài.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Hoàng Tuấn Hải, 44 tuổi, trú đường Phùng Hưng, phường Phước Long, thành phố Nha Trang về hành vi vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm theo Bộ luật Hình sự. 

Hàng ngàn cá thể rùa biển bị lực lượng Công an phát hiện.

Trước đó, tháng 12/2014, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra đột xuất khu vực chăn nuôi của gia đình bà Vũ Thị Hải Thanh, tại thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, phát hiện 4 kho, 2 thùng phuy nhựa chứa một lượng lớn xác rùa đang được ngâm hóa chất.

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, số rùa trên do ông Hoàng Tuấn Hải gửi bà Thanh. Cơ quan chức năng thu giữ 4.379 xác cá thể rùa, đồng thời kiểm tra tại 2 kho hàng khác của ông Hải ở thôn Phước Hạ, thu giữ 3.855 vỏ trai tai tượng khổng lồ…

Ông Hải khai đã mua và thu gom số rùa này của các ngư dân miền Trung về làm thủ công mỹ nghệ, xuất đi nước ngoài.

Kết quả giám định của Viện Hải dương học cho thấy, số xác rùa biển thuộc Phụ lục 1 Công ước về buôn bán các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là nước thành viên; số trai tai tượng khổng lồ thuộc Phụ lục 2 của CITES.

Đến tháng 6/2015, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ. Tuy nhiên, do khó khăn về đánh giá chứng cứ, xác định tội danh, nên sau đó, cơ quan này đã ra quyết định tạm đình chỉ vụ án và đến tháng 10 vừa qua ra quyết định phục hồi điều tra vụ án này.

Hiện nay, Hoàng Tuấn Hải được cho tại ngoại nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.

Đại tá Đào Ngọc Toản, Trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, kiểm tra tại cơ sở do ông Hoàng Tuấn Hải làm chủ không có giấy phép kinh doanh, phát hiện có nhiều mai rùa biển. Qua đấu tranh, ông Hải khai đã mua và thu gom số rùa này của các ngư dân miền Trung, làm thủ công mỹ nghệ, xuất đi nước ngoài./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

 Thả về môi trường tự nhiên hai cá thể rùa biển quý
Thả về môi trường tự nhiên hai cá thể rùa biển quý

VOV.VN - Hai cá thể rùa biển quý hiếm vừa được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế thả về môi trường tự nhiên.  

 Thả về môi trường tự nhiên hai cá thể rùa biển quý

Thả về môi trường tự nhiên hai cá thể rùa biển quý

VOV.VN - Hai cá thể rùa biển quý hiếm vừa được cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế thả về môi trường tự nhiên.  

Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia
Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

VOV.VN - Tang vật thu giữ là những cá thể quý hiếm trong đó cá thể Rái cá vuốt bé và Voọc vá chân đen nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

Bắt giữ đối tượng buôn bán động vật hoang dã xuyên quốc gia

VOV.VN - Tang vật thu giữ là những cá thể quý hiếm trong đó cá thể Rái cá vuốt bé và Voọc vá chân đen nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thả rùa biển quý hiếm về biển
Thả rùa biển quý hiếm về biển

VOV.VN - Cá thể rùa này thuộc động vật biển quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh bị tuyệt chủng.

Thả rùa biển quý hiếm về biển

Thả rùa biển quý hiếm về biển

VOV.VN - Cá thể rùa này thuộc động vật biển quý hiếm nằm trong danh sách đỏ của Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt, tránh bị tuyệt chủng.

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm
Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

Tạm giữ 2 đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm

VOV.VN - Hai đối tượng buôn bán động vật hoang dã quý hiếm trên đường từ Lạng Sơn về Hà Nội tiêu thụ thì bị cơ quan chức năng phát hiện, bắt giữ.

Khẩn trương bảo tồn và phục hồi các loại rùa biển
Khẩn trương bảo tồn và phục hồi các loại rùa biển

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam quy hoạch khu bảo tồn rùa biển tại phía Đông Bắc đảo Cù lao Chàm, tập trung tại Bãi Bấc - các đảo Hòn Dài, Hòn Lá.

Khẩn trương bảo tồn và phục hồi các loại rùa biển

Khẩn trương bảo tồn và phục hồi các loại rùa biển

VOV.VN - Tỉnh Quảng Nam quy hoạch khu bảo tồn rùa biển tại phía Đông Bắc đảo Cù lao Chàm, tập trung tại Bãi Bấc - các đảo Hòn Dài, Hòn Lá.

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã
Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Lên Facebook rao bán động vật hoang dã

Đối tượng khai nhận lên Facebook rao thông tin mua bán động vật hoang dã nhưng không nhằm mục đích giết hại ăn thịt mà nghĩ để mọi người nuôi như thú cưng

Bắt quả tang cơ sở chế biến hàng tạ mỡ động vật bẩn
Bắt quả tang cơ sở chế biến hàng tạ mỡ động vật bẩn

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện nhiều mỡ chưa thành phẩm để dưới đất, ruồi nhặng bu bám mất vệ sinh.

Bắt quả tang cơ sở chế biến hàng tạ mỡ động vật bẩn

Bắt quả tang cơ sở chế biến hàng tạ mỡ động vật bẩn

VOV.VN -Lực lượng chức năng phát hiện nhiều mỡ chưa thành phẩm để dưới đất, ruồi nhặng bu bám mất vệ sinh.