Kỷ luật khiển trách Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang

Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang đã để xảy ra nhiều sai phạm về kinh tế và phê duyệt các dự án vượt thẩm quyền.   

Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang vừa ký Quyết định kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Thái Thành Lượm, Hiệu trưởng trường Đại học Kiên Giang, do có liên quan đến những sai phạm khi ông Lượm còn là Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang. 

Trước đó, tháng 3/2016, Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã công bố kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật về ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước giai đoạn 2011 - 2015 đối với các chương trình dự án do Sở TT&TT Kiên Giang quản lý.

Theo đó, Thanh tra phát hiện tổng số tiền sai phạm qua các năm là trên 1,33 tỉ đồng, trong đó 26 dự án CNTT sai phạm khoảng 1,3 tỉ đồng. Cụ thể, Sở TT&TT đã tính thừa chi phí tư vấn theo quy định tổng số tiền 375,5 triệu đồng. Thanh toán chi phí khảo sát nhưng không lập nhiệm vụ khảo sát, không báo cáo và nghiệm thu kết quả khảo sát theo quy định số tiền trên 176,7 triệu đồng. Thanh toán thừa chi phí tập huấn, đào tạo chuyển giao dự án trên 724,4 triệu đồng. Thanh toán thừa chi phí tạo lập phần mềm trên 40,2 triệu đồng.

Trường Đại học Kiên Giang, nơi ông Thái Thành Lượm làm Hiệu trưởng sau khi rời Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Kiên Giang

Thanh tra tỉnh Kiên Giang xác định, Ban Giám đốc Sở TT&TT Kiên Giang (giai đoạn 2011-2014) phải chịu trách nhiệm chung trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý sử dụng kinh phí các dự án công nghệ thông tin để xảy ra sai phạm. 

Riêng cá nhân ông Lượm (khi đó là Giám đốc Sở TT&TT, Chủ tịch Hội đồng thẩm định các dự án) phải chịu trách nhiệm trong vai trò trực tiếp chỉ đạo, điều hành quản lý kinh phí và tổ chức thực hiện các dự án công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2014 để xảy ra nhiều sai phạm về kinh tế và phê duyệt các dự án vượt thẩm quyền.   

Trước đó, vào năm 2002, tại Kiên Giang xảy ra vụ cháy Vườn quốc gia U Minh Thượng. Sau vụ việc, nhiều cá nhân và tập thể của tỉnh Kiên Giang bị kỷ luật, riêng cá nhân ông Lượm khi đó là Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang, bị kỷ luật cảnh cáo.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận phản ứng trái chiều về quyết định kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh
Dư luận phản ứng trái chiều về quyết định kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh

VOV.VN - Bên cạnh những ý kiến bày tỏ đồng ý với quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Trà Vinh, nhiều độc giả khác cho rằng, cần có giải pháp “mạnh” hơn.

Dư luận phản ứng trái chiều về quyết định kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh

Dư luận phản ứng trái chiều về quyết định kỷ luật vụ nữ sinh bị đánh

VOV.VN - Bên cạnh những ý kiến bày tỏ đồng ý với quyết định kỷ luật của Sở GD-ĐT Trà Vinh, nhiều độc giả khác cho rằng, cần có giải pháp “mạnh” hơn.

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà
Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị kỷ luật đã vi phạm quản lý chuyên môn và chỉ đạo giáo viên sửa học bạ cho người nhà.

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Hà Tĩnh: Phó Hiệu trưởng bị kỷ luật vì sửa học bạ cho người nhà

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Quang (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) bị kỷ luật đã vi phạm quản lý chuyên môn và chỉ đạo giáo viên sửa học bạ cho người nhà.

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường
Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Bình Định xem xét kỷ luật thầy giáo định tự sát tại lễ kỷ niệm trường

Thầy giáo Trương Hoài Phương (60 tuổi) đã rút dao ra định tự sát nhưng các giáo viên của trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ngăn cản kịp thời.

Kỷ luật 36 học sinh trong vụ dàn trận hỗn chiến ở Hà Nội
Kỷ luật 36 học sinh trong vụ dàn trận hỗn chiến ở Hà Nội

Ngoài ra, Hiệu trưởng của trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Kỷ luật 36 học sinh trong vụ dàn trận hỗn chiến ở Hà Nội

Kỷ luật 36 học sinh trong vụ dàn trận hỗn chiến ở Hà Nội

Ngoài ra, Hiệu trưởng của trường THCS Phúc Diễn (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) nhận hình thức kỷ luật khiển trách.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế
Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Hơn 500 sinh viên có thể bị kỷ luật vì không đóng bảo hiểm y tế

Nếu bị kỷ luật cảnh cáo thì những sinh viên không đóng bảo hiểm y tế sẽ bị trừ điểm rèn luyện theo quy định.

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?
Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Cuộc họp kỷ luật thầy giáo đánh học sinh phải bó bột có tới 8/10 lá phiếu đồng ý phạt cảnh cáo và đình chỉ công tác giáo viên này.

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Thầy giáo đánh học sinh phải bó bột tay chịu mức kỷ luật nào?

Cuộc họp kỷ luật thầy giáo đánh học sinh phải bó bột có tới 8/10 lá phiếu đồng ý phạt cảnh cáo và đình chỉ công tác giáo viên này.