Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc với nhiều quận, huyện ở TPHCM

VOV.VN -UBND quận Tân Bình kiến nghị Quốc hội cho mở rộng hơn về điều kiện tinh giản biên chế và việc xét duyệt nghỉ tinh giản biên chế phân cấp cho các tỉnh.

Sáng nay (27/3), Đoàn Giám sát của Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với UBND các quận Tân Bình, quận Tân Phú, huyện Bình Chánh của TPHCM về việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016.

Đoàn Giám sát của Quốc hội làm việc tại TP HCM.JPG
Tại buổi làm việc, đại diện các quận Tân Bình, Tân Phú và huyện Bình Chánh kiến nghị với Quốc hội về việc xem xét bảo đảm chế độ cho đội ngũ người hoạt động không chuyên trách phường theo Nghị định số 92 của Chính phủ; Xem xét chế độ tiền lương đối với lực lượng bảo vệ và nhân viên phục vụ tại các đơn vị trường học.

UBND quận Tân Bình kiến nghị với Quốc hội về việc ban hành văn bản của cơ quan cấp trên cần phải đồng bộ, thống nhất và phải có hướng dẫn cụ thể và kịp thời để cơ sở thực hiện; Cho mở rộng hơn về điều kiện tinh giản biên chế và việc xét duyệt nghỉ tinh giản biên chế phân cấp cho các tỉnh, thành phố thực hiện và báo cáo cho Bộ Nội Vụ; Có quy định cụ thể, phân biệt rõ về trình độ đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp để xếp lương cho phù hợp.

Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh kiến nghị Quốc hội điều chỉnh các quy định liên quan đến công chức cấp xã, không phân biệt công chức cấp xã và công chức cấp huyện; Bổ sung 1 Phó chủ tịch cho các xã loại II; Ban hành các quy định về trợ cấp thôi việc cho cán bộ chuyên trách cấp xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã nêu lên nhiều những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc trong công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách tổ chức bộ máy nói riêng. Trong đó, có nhiều những vướng mắc do các văn bản của các bộ, ngành ở Trung ương ban hành, có nhiều vướng mắc là do công tác tổ chức thực hiện.

Đối với những vướng mắc trong công tác ban hành văn bản ở Trung ương đã nêu trong báo cáo thì có những kiến nghị cụ thể với từng bộ, ngành để đoàn giám sát có cơ sở xem xét, quyết định./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?
Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

Trung ương chỉ đạo giảm biên chế sao bộ máy vẫn “phình” ra?

VOV.VN -Dù có Nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị nhưng số người vẫn tăng. Một nguyên nhân được chỉ ra là do tâm lý ngại va chạm nên thực hiện chưa nghiêm.

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“
Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

Ông Nguyễn Xuân Anh: “Phải chấp nhận mất phiếu để tinh giản biên chế“

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, người đứng đầu các cơ quan ban ngành cần chấp nhận mất phiếu tín nhiệm để mạnh dạn tinh giản biên chế.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo
Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Cử tri TPHCM đề nghị có luật riêng dành cho cán bộ lãnh đạo

Chiều 27/11, đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM do Bí thư Thành uỷ Đinh La Thăng dẫn đầu tiếp tục báo cáo kết quả kỳ họp Quốc hội tới cử tri quận 1 và 4.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng: Vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay
Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng: Vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị các Sở, ngành chức năng và quận Tân Bình phải phối hợp chặt với nhau, vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay.

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng: Vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay

Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng: Vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay

VOV.VN -Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng đề nghị các Sở, ngành chức năng và quận Tân Bình phải phối hợp chặt với nhau, vướng mắc ở điểm nào phải gỡ ngay.

Bí thư TPHCM Đinh La Thăng gợi ý cán bộ Đoàn tuyên truyền qua Facebook
Bí thư TPHCM Đinh La Thăng gợi ý cán bộ Đoàn tuyên truyền qua Facebook

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Buổi sáng, mỗi cán bộ Đoàn mở trang facebook của mình bằng 1 câu tuyên truyền ngắn gọn về an toàn giao thông được không? 

Bí thư TPHCM Đinh La Thăng gợi ý cán bộ Đoàn tuyên truyền qua Facebook

Bí thư TPHCM Đinh La Thăng gợi ý cán bộ Đoàn tuyên truyền qua Facebook

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng: Buổi sáng, mỗi cán bộ Đoàn mở trang facebook của mình bằng 1 câu tuyên truyền ngắn gọn về an toàn giao thông được không? 

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM
Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

Thường vụ Quốc hội sẽ bàn cơ chế đặc thù cho TPHCM

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ bàn về một số cơ chế, chính sách, tài chính - ngân sách đặc thù đối với Thành phố Hồ Chí Minh.