Thủ tướng Prayut ví Thái Lan giống như “một chiếc xe thể thao”

VOV.VN - Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha tuyên bố hoàn thành tốt công việc quản lý chính phủ trong suốt hai năm qua.

Trong bài phát biểu tại văn phòng chính phủ, Thủ tướng Prayut Chan-ocha cho biết, các bất ổn chính trị của Thái Lan đã giảm rõ rệt. Du lịch vẫn là ngành kinh tế mũi nhọn của nước này thu về mỗi năm khoảng 100 tỷ USD. Thái Lan được xếp thứ 4 trong các điểm đến hấp dẫn nhất thế giới.

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Ảnh: EPA)

Ông Prayut cũng đưa ra các dẫn chứng cụ thể về công việc điều hành chính phủ của mình trong đó nhiệm vụ lớn là chống tham nhũng. Năm 2015, Thái Lan đã vươn lên hạng 76 trong bảng xếp hạng các quốc gia minh bạch so với hạng 102 năm 2013. 

Ông Prayut nói: "Mọi người thấy hôm nay đất nước như thế nào? Mọi người muốn đất nước bình yên, hạnh phúc? Giống như một chiếc ô tô, nước Thái đang thay động cơ, từ một chiếc xe chạy chậm để trở thành một xe thể thao cần phải có thời gian, phải làm từng bước. Mọi người chính là các bánh răng trong cỗ máy đó. Mọi người hãy chung tay dẫn dắt đất nước, lấy lại sự bình yên, hạnh phúc của đất nước. Tôi hiểu và đang làm việc vì nhân dân, vì tất cả chúng ta đều là người Thái".

Người đứng đầu chính phủ Thái Lan cũng hy vọng, Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng lên 3,2% trong năm nay so với 0,8% của năm 2014. Đồng thời, chính phủ cũng đang dịch chuyển nền kinh tế hiện hành sang chính sách Thái Lan 4.0, đầu tư vào công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo để có thể ứng phó tốt hơn với tình hình thế giới đang thay đổi.

Tuy nhiên, trong 2 năm nắm quyền tại Thái Lan, chính phủ của ông Prayut cũng vấp phải một số  khó khăn như phải đối mặt với tình trạng an ninh bất ổn ở các tỉnh miền Nam hay các vụ tấn công khủng bố đẫm máu nhằm vào ngành du lịch của nước này.

Thủ tướng Prayut Chan-ocha lên nắm quyền tại Thái Lan sau cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Yingluck vào năm 2014. Ông Prayut sẽ nắm quyền ít nhất 1 năm nữa trước khi cuộc bầu cử dân sự dự kiến được tổ chức vào tháng 12 năm 2017./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thái Lan bắt nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom
Thái Lan bắt nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Phó phát ngôn cảnh sát Thái Lan cho biết, kẻ tình nghi hiện đang bị giam tại trại giam quân đội để thẩm vấn.

Thái Lan bắt nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom

Thái Lan bắt nghi phạm đầu tiên liên quan đến loạt vụ đánh bom

VOV.VN - Phó phát ngôn cảnh sát Thái Lan cho biết, kẻ tình nghi hiện đang bị giam tại trại giam quân đội để thẩm vấn.

Đánh bom tại cực Nam Thái Lan, gần chục người thương vong
Đánh bom tại cực Nam Thái Lan, gần chục người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra hôm nay bên ngoài một trường học ở cực Nam Thái Lan.

Đánh bom tại cực Nam Thái Lan, gần chục người thương vong

Đánh bom tại cực Nam Thái Lan, gần chục người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 2 người thiệt mạng và một số người khác bị thương trong một vụ đánh bom xảy ra hôm nay bên ngoài một trường học ở cực Nam Thái Lan.

Thái Lan thúc đẩy các dự án đường sắt với Trung Quốc và Malaysia
Thái Lan thúc đẩy các dự án đường sắt với Trung Quốc và Malaysia

VOV.VN - Hiện nay, Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về vấn đề tài chính và các dự án đường sắt.

Thái Lan thúc đẩy các dự án đường sắt với Trung Quốc và Malaysia

Thái Lan thúc đẩy các dự án đường sắt với Trung Quốc và Malaysia

VOV.VN - Hiện nay, Thái Lan và Trung Quốc đang đàm phán về vấn đề tài chính và các dự án đường sắt.

Đánh bom ở miền Nam Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng
Đánh bom ở miền Nam Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Tối 3/9, một vụ đánh bom trước một ga tàu lửa ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan làm 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương .

Đánh bom ở miền Nam Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng

Đánh bom ở miền Nam Thái Lan khiến 1 người thiệt mạng

VOV.VN - Tối 3/9, một vụ đánh bom trước một ga tàu lửa ở tỉnh Pattani, miền Nam Thái Lan làm 1 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương .

Đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth tại vị sau bầu cử
Đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth tại vị sau bầu cử

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy, xấp xỉ 61% số người được hỏi cho rằng, Thủ tướng Prayuth phù hợp với vị trí hiện tại.

Đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth tại vị sau bầu cử

Đa số người dân Thái Lan ủng hộ Thủ tướng Prayuth tại vị sau bầu cử

VOV.VN - Kết quả thăm dò cho thấy, xấp xỉ 61% số người được hỏi cho rằng, Thủ tướng Prayuth phù hợp với vị trí hiện tại.