Đức thắt chặt an ninh tại lễ hội bia lớn nhất thế giới

VOV.VN - Oktoberfest, lễ hội bia lớn nhất và nổi tiếng nhất thế giới đang diễn ra tại Munich (Đức) thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. 

Đến với lễ hội bia truyền thống lần thứ 183 này, du khách không chỉ được tận hưởng những ly bia hảo hạng, tràn đầy hương vị đặc trưng của một vùng đất có truyền thống lâu đời về sản xuất bia mà còn được chìm đắm trong bầu không khí náo nhiệt của những điệu nhạc, điệu múa truyền thống đặc sắc. Tuy nhiên, tại lễ hội năm nay, an ninh được thắt chặt hơn so với mọi năm trong bối cảnh vừa xảy ra hàng loạt vụ tấn công trên khắp châu Âu mùa hè này.

Lễ hội bia Đức Oktoberfest 2016. Ảnh: ikon-europubs.com.

Theo thông tin từ cảnh sát, mặc dù hiện chưa có dấu hiệu của bất kỳ mối đe dọa cụ thể nào, nhưng chính quyền thành phố Munich vẫn lo ngại khả năng cao xảy ra khủng bố trong lễ hội bia Oktoberfest 2016 kéo dài từ 17/9 đến hết 3/10 và dự kiến thu hút 6 triệu du khách trong năm nay.

Nhằm đối phó với làn sóng bạo lực trong thời gian gần đây, chính quyền Munich đã quyết định xây dựng hàng rào kim loại, cấm mang theo túi lớn vào khu vực lễ hội, tăng cường lắp đặt camera giám sát và kiểm tra an ninh đối với du khách trước khi tham gia Oktoberfest 2016.

Dẫu vậy, mưa lớn và an ninh nghiêm ngặt dường như không làm cản trở niềm hứng khởi của những người mê bia trong thời điểm khai mạc Oktoberfest 2016 cuối tuần qua.

Một số du khách cho biết họ cảm thấy an toàn khi các biện pháp an ninh được đẩy mạnh trong dịp lễ hội này: "Tôi không nghĩ rằng sẽ có gì sẽ xảy ra và chúng tôi cũng sẽ không để lỡ dịp này. Chúng tôi đang tận hưởng lễ hội, uống bia và ăn gà rán. Mọi chuyện đều tốt cả."

 "Tôi không thấy phiền hà gì cả và cũng không lo ngại bất cứ điều gì".

Theo kế hoạch, khoảng 600 nhân viên an ninh được điều động giám sát chặt chẽ tại khu vực diễn ra sự kiện trong thời gian cao điểm. Khoảng 450 nhân viên bảo vệ cũng sẽ kiểm tra túi xách và theo dõi các du khách có dấu hiệu say xỉn hay khả nghi.

Thị trưởng thành phố Munich Dieter Reiter khui thùng bia đầu tiên trước sự chứng kiến của hàng nghìn du khách đang tập trung tại hội chợ ngoài trời ở Theresienwiese. 

Thủ hiến bang Bavaria Horst Seehofer là vị khách đầu tiên được mời thưởng thức bia, chia sẻ: "Cảnh sát và các nhà chức trách thành phố Munich đã nỗ lực hết mình để cải thiện tình hình an ninh và để không thay đổi tinh thần của lễ hội Oktoberfest. Vì vậy tất cả mọi người có thể đến đây và vẫn cảm thấy được an toàn."

Hàng chục lều lớn được dựng lên để phục vụ lễ hội bia truyền thống được tổ chức hoành tráng ở Munich. Các nhà máy bia lớn ở Munich đều có lều riêng, với những bàn bia dài và thậm chí có cả ban nhạc để làm bầu không khí của lễ hội thêm phần náo nhiệt.
Lễ hội bia Đức Oktoberfest được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1810 để kỷ niệm ngày cưới Thái tử Ludwig xứ Bavaria và công chúa Therese của xứ Saxony.

Lễ hội này ngày nay đã trở thành một sự kiện văn hóa lừng danh, tiếng tăm vượt khỏi biên giới đất nước, là niềm tự hào của người dân Đức - nơi được ví là “xứ sở bia” với hơn 1.300 nhà máy và hơn 5.000 loại bia khác nhau./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn tượng qua ảnh: Cải trang thành người ngoài hành tinh dự Lễ hội bia
Ấn tượng qua ảnh: Cải trang thành người ngoài hành tinh dự Lễ hội bia

VOV.VN -Nhiều người tham dự Liên hoan bia quốc tế năm 2015 ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc cải trang thành những người ngoài hành tinh.

Ấn tượng qua ảnh: Cải trang thành người ngoài hành tinh dự Lễ hội bia

Ấn tượng qua ảnh: Cải trang thành người ngoài hành tinh dự Lễ hội bia

VOV.VN -Nhiều người tham dự Liên hoan bia quốc tế năm 2015 ở thành phố Thanh Đảo, Trung Quốc cải trang thành những người ngoài hành tinh.

Đức khai mạc lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 176
Đức khai mạc lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 176

7 triệu lít bia đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khoảng 6 triệu lượt khách tham dự

Đức khai mạc lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 176

Đức khai mạc lễ hội bia Oktoberfest lần thứ 176

7 triệu lít bia đã được chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ khoảng 6 triệu lượt khách tham dự

Không được uống bia, một hành khách đe dọa giết người trên máy bay
Không được uống bia, một hành khách đe dọa giết người trên máy bay

VOV.VN- 1 hành khách trên chuyến bay nội địa Mỹ đi từ thành phố Phoenix đến New York đã nổi nóng, đe dọa giết người sau khi bị từ chối phục vụ bia trên máy bay.

Không được uống bia, một hành khách đe dọa giết người trên máy bay

Không được uống bia, một hành khách đe dọa giết người trên máy bay

VOV.VN- 1 hành khách trên chuyến bay nội địa Mỹ đi từ thành phố Phoenix đến New York đã nổi nóng, đe dọa giết người sau khi bị từ chối phục vụ bia trên máy bay.