Đà Nẵng: Xử phạt 3 công ty du lịch hơn 120 triệu đồng

VOV.VN - Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa phát hiện và xử phạt hành chính hơn 120 triệu đồng đối với 3 công ty vi phạm về hoạt động du lịch.

Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an thành phố tiến hành kiểm tra các khu, điểm du lịch và công ty lữ hành trên địa bàn. Qua đó đã phát hiện và xử phạt hành chính hơn 120 triệu đồng đối với 3 công ty vi phạm về hoạt động du lịch.

Ngày 14/7/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố Đà Nẵng tiến hành kiểm tra văn phòng làm việc của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Một thành viên dịch vụ và du lịch Nature Love, phát hiện 5 người Trung Quốc đang có mặt tại trụ sở của Công ty.

Đang có rất nhiều hướng dẫn viên người Trung Quốc "hoạt động" tại các điểm du lịch miền Trung Việt Nam: Đà Nẵng, Nha Trang, Khánh Hòa... Ảnh: Duy Thanh/Tuổi trẻ.

Công ty này vi phạm những quy định về việc cho người nước ngoài sử dụng tư cách pháp nhân để hoạt động kinh doanh lữ hành; Sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam; Người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam có hoạt động khác mà chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng đã lập biên bản vi phạm và xử phạt hành chính Công ty Nature Love số tiền 12,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép hoạt động lữ hành quốc tế của Công ty này.

Phòng Xuất nhập cảnh Công an TP Đà Nẵng lập biên bản vi phạm và đề nghị Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành 5 người Trung Quốc với tổng số tiền 94,4 triệu đồng, đồng thời yêu cầu xuất cảnh trước thời hạn 4 người Trung Quốc.

Ông Trần Chí Cường, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng cho biết, trước đó, Thanh tra Sở Du lịch TP Đà Nẵng xử phạt hành chính 2 Công ty Lead Step và Chi nhánh Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhà nước Một thành viên Đầu tư Thương mại và Du lịch Thắng Lợi với tổng số tiền 28 triệu đồng vì những vi phạm về hoạt động du lịch trên địa bàn.

Ông Trần Chí Cường cũng cho biết, sắp tới, đoàn thanh tra sẽ tiếp tục thanh kiểm tra trên khắp địa bàn để chấn chỉnh hoạt động này.

"Đối với các công ty sử dụng người nước ngoài để làm hướng dẫn viên cũng như đứng pháp nhân cho người nước ngoài núp bóng để tổ chức các hoạt động lữ hành trái phép, chúng tôi cũng đã xử phạt ở mức cao nhất, đồng thời tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động lữ hành. Thời gian vừa qua, chúng tôi đã tạm tước quyền sử dụng giấy phép 24 tháng đối với 2 công ty vi phạm", ông Cường nói thêm.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đà Nẵng: Đề nghị trục xuất các hướng dẫn viên Trung Quốc 'chui'
Đà Nẵng: Đề nghị trục xuất các hướng dẫn viên Trung Quốc 'chui'

Đà Nẵng vừa phát hiện, xử phạt nhiều công ty tiếp tay cho người Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép và đề nghị trục xuất HDV du lịch "chui".

Đà Nẵng: Đề nghị trục xuất các hướng dẫn viên Trung Quốc 'chui'

Đà Nẵng: Đề nghị trục xuất các hướng dẫn viên Trung Quốc 'chui'

Đà Nẵng vừa phát hiện, xử phạt nhiều công ty tiếp tay cho người Trung Quốc hoạt động du lịch trái phép và đề nghị trục xuất HDV du lịch "chui".

Hàng loạt cửa hàng ở Đà Nẵng treo bảng không nhận tiền Trung Quốc
Hàng loạt cửa hàng ở Đà Nẵng treo bảng không nhận tiền Trung Quốc

Các cửa hàng, quán ăn ở Đà Nẵng hiện đã treo biển không nhận tiền Nhân dân tệ trong hoàn cảnh du khách Trung Quốc không tuân thủ quy định.

Hàng loạt cửa hàng ở Đà Nẵng treo bảng không nhận tiền Trung Quốc

Hàng loạt cửa hàng ở Đà Nẵng treo bảng không nhận tiền Trung Quốc

Các cửa hàng, quán ăn ở Đà Nẵng hiện đã treo biển không nhận tiền Nhân dân tệ trong hoàn cảnh du khách Trung Quốc không tuân thủ quy định.

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp
Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

VOV.VN -Theo nhiều đơn vị lữ hành, các điều trong Luật du lịch 2005 hiện nay không phù hợp, nhất là với những quy định về tổ chức tour...

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

Du lịch “chui“: Khi Luật Du lịch không còn phù hợp

VOV.VN -Theo nhiều đơn vị lữ hành, các điều trong Luật du lịch 2005 hiện nay không phù hợp, nhất là với những quy định về tổ chức tour...

Vực dậy du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sau vụ ô nhiễm biển
Vực dậy du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sau vụ ô nhiễm biển

VOV.VN - Vụ cá chết do biển ô nhiễm từ hoạt động xả thải của Công Ty Formosa Hà Tĩnh khiến khách du lịch đến các tỉnh miền Trung sụt giảm.

Vực dậy du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sau vụ ô nhiễm biển

Vực dậy du lịch 4 tỉnh Bắc miền Trung sau vụ ô nhiễm biển

VOV.VN - Vụ cá chết do biển ô nhiễm từ hoạt động xả thải của Công Ty Formosa Hà Tĩnh khiến khách du lịch đến các tỉnh miền Trung sụt giảm.

Năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN - Hàn Quốc
Năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Hàn Quốc nhất trí xúc tiến thành lập Nhà Văn hóa ASEAN ở Busan và lấy năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Hàn Quốc.

Năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN - Hàn Quốc

Năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN - Hàn Quốc

VOV.VN - Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Hàn Quốc nhất trí xúc tiến thành lập Nhà Văn hóa ASEAN ở Busan và lấy năm 2017 là năm Hợp tác Du lịch ASEAN-Hàn Quốc.