Hà Nội lấy ý kiến chỉnh trang các công trình quanh hồ Hoàn Kiếm

VOV.VN - Quận Hoàn Kiếm sẽ lấy ý kiến người dân về màu sơn, hệ thống cửa, ban công, đảm bảo thống nhất, hài hòa, văn minh.

Liên quan đến đến phương án chỉnh trang các mặt phố xung quanh hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết sẽ xin ý kiến người dân.

Quận Hoàn Kiếm đã đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận cho thực hiện thiết kế chỉnh trang 2 tuyến phố gồm: Tràng Tiền - Hàng Khay - Tràng Thi - Điện Biên Phủ và Đinh Tiên Hoàng - Lê Thái Tổ - Hàng Khay bằng nguồn vốn ngân sách trong năm 2016.

Hà Nội sẽ lấy ý kiến chỉnh trang các công trình quanh hồ Hoàn Kiếm (Ảnh minh họa)

Đến nay, quận Hoàn Kiếm yêu cầu các đơn vị tư vấn lập phương án và trình báo cáo Thành phố thực hiện trong năm 2016.

Ông Phạm Tuấn Long cho biết: “Đây là khu vực đặc biệt quan trọng, nên chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng nguyên tắc bảo tồn. Trong quá trình triển khai thiết kế, lên phương án, từ màu sơn của nhà, chúng tôi sẽ xin ý kiến cộng đồng, trực tiếp là các hộ dân sống xung quanh và ý kiến các nhà khoa học. Họ sẽ cùng chúng tôi lựa chọn màu sắc, lựa chọn các giải pháp bảo tồn tối ưu nhất”.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội cũng đã có kết luận về phương án chỉnh trang hồ Hoàn Kiếm. Theo đó, yêu cầu nghiên cứu thiết kế chỉnh trang mặt đứng các công trình tại các tuyến phố cụ thể xung quanh hồ Hoàn Kiếm và lân cận về màu sơn, hệ thống cửa, ban công, đảm bảo thống nhất, hài hòa, văn minh, gắn với nét văn hóa đặc trưng.

Quy định cụ thể về vị trí, kích cỡ biển hiệu, biển quảng cáo; nội dung thiết kế biển hiệu, biển quảng cáo do các hãng hàng hóa hoặc nhân dân tự đầu tư thực hiện theo thiết kế được duyệt; khuyến khích treo hoa, cây cảnh trên mặt tiền công trình theo vị trí thiết kế dọc các tuyến phố./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị
Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị

VOV.VN - Các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, số 4, số 5 và số 6 được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng.

Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị

Hà Nội kêu gọi đầu tư 150.000 tỷ đồng vào 4 dự án đường sắt đô thị

VOV.VN - Các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, số 4, số 5 và số 6 được kêu gọi đầu tư theo hình thức PPP có tổng mức đầu tư khoảng 150.000 tỷ đồng.

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị
Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

VOV.VN - Việc trồng cây dải phân cách có hệ thống tạo điểm nhấn đô thị vẫn đảm bảo mặt đường êm thuận nhờ khống chế  cắt tỉa tán và độ cao của cây

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

Hà Nội: Trồng cây xanh trên dải phân cách tạo điểm nhấn đô thị

VOV.VN - Việc trồng cây dải phân cách có hệ thống tạo điểm nhấn đô thị vẫn đảm bảo mặt đường êm thuận nhờ khống chế  cắt tỉa tán và độ cao của cây

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”
Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

VOV.VN - Tình trạng không có người ở, bị bỏ hoang lâu năm khiến hàng trăm căn biệt thự tiền tỷ ở khu đô thị Văn Phú dần xuống cấp thành “biệt thự ma”.

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

Vào khu đô thị Văn Phú ngắm những “biệt thự ma”

VOV.VN - Tình trạng không có người ở, bị bỏ hoang lâu năm khiến hàng trăm căn biệt thự tiền tỷ ở khu đô thị Văn Phú dần xuống cấp thành “biệt thự ma”.